Hiệu trưởng lên tiếng về thông tin trường yêu cầu học sinh mua ba lô, đồng phục theo bộ

Chân Phúc |

Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú (Quận 6, TPHCM) xác nhận, thông tin lan truyền về việc trường yêu cầu học sinh mua ba lô, đồng phục là phản ánh tại đơn vị của mình. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng khẳng định, không có chuyện yêu cầu học sinh mua ba lô, đồng phục theo bộ.

Không có ba lô đồng phục không cho vào trường?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video có nội dung phản ánh việc mua đồng phục đầu năm học. Trong cuộc trò chuyện, một giọng nữ hướng dẫn mua các loại đồng phục và nói rõ không đeo ba lô đồng phục, bảo vệ không cho vào cổng trường.

Cũng trong video, nữ học sinh bày tỏ nguyện vọng chỉ muốn mua thêm áo đồng phục vì đã có váy, nhân viên nói không được vì "đồng phục tính theo đơn vị bộ".

Đoạn video được cho là quay tại Trường THPT Bình Phú - một trường công lập trên địa bàn quận 6, TPHCM.

Trong đoạn video đăng tải, người đăng đưa ra thắc mắc, liệu có nhất thiết phải đồng phục cả balo hay không và đồng phục có nhất thiết bắt buộc phải mua theo bộ hay có thể tách lẻ?

Phiếu đăng ký đồng phục của Trường THPT Bình Phú được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình
Phiếu đăng ký đồng phục của Trường THPT Bình Phú được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng lập tức nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số bình luận đều tỏ ra bức xúc. Nhiều người bày tỏ, việc bắt buộc mua ba lô của trường là vô lý, không phù hợp.

Nhà trường chấn chỉnh nhân viên bán hàng

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Nghĩa Nhân - Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú - xác nhận đoạn video được quay tại trường học, song Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú cho rằng, những thông tin phản ánh này chưa thực sự đúng.

Theo ông Nhân, trước đó, nhà trường đã họp và triển khai công tác bán đồng phục trong năm học mới, với chủ trương không hề ép học sinh và thông tin này cũng đã được đăng tải lên CLB Truyền thông của trường trước thời điểm bán đồng phục để thông tin tới học sinh, phụ huynh vì trước đó có nhiều học sinh, phụ huynh thắc mắc.

"Trường cho phụ huynh, học sinh đăng ký theo số lượng, nhu cầu của bản thân, không phải mua theo bộ. Còn ba lô là khuyến khích không hề ép buộc. Thông tin không đeo ba lô, bảo vệ không cho vào là không chính xác" - ông Nhân khẳng định. Thế nhưng, theo như Phiếu đăng ký đồng phục của Trường THPT Bình Phú được đăng tải lên mạng xã hội thì trên Phiếu đăng ký này lại ghi rõ Lưu ý: Đồng phục tính theo đơn vị bộ.

Về nội dung trong đoạn video, ông Nhân cho hay, đây là lời của nhân viên bán hàng, sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã họp và chấn chỉnh. Nhân viên này cũng đã nhận khuyết điểm trong sự việc.

Trước đó, ngày 12.7, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024.

Trong đó, có 26 khoản thu thuộc 4 nhóm chính, bao gồm: Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo quy định; Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các đề án được phê duyệt; Các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú; Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh.

Mục mua sắm ba lô, đồng phục nằm trong nhóm các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh. Những khoản thu trong nhóm này được quy định các mức cụ thể như sau:

Tiền mua sắm đồng phục học sinh: 200.000-500.000 đồng/bộ.

Tiền học phẩm - học cụ - học liệu: 300.000-600.000 đồng/năm.

Tiền suất ăn trưa bán trú: 35.000 đồng/ngày.

Tiền suất ăn sáng: 20.000 đồng/ngày.

Tiền nước uống: 20.000 đồng/tháng.

Tiền khám sức khỏe học sinh ban đầu (bao gồm khám nha học đường): 50.000-70.000 đồng/năm.

Tiền sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh): 35.000-50.000 đồng/tháng.

Tiền dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số: 110.000 đồng/tháng.

Tiền trông giữ xe học sinh: 2.000 đồng/lượt.

Tiền tổ chức xe đưa rước học sinh: 8.000-10.000 đồng/km.

Mức thu được áp dụng với 2 nhóm học sinh: Nhóm 1 là học sinh tại các trường ở TP Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 là học sinh tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Đối với học sinh nhóm 2, mức thu tối đa các khoản thấp hơn khoảng 10.000-50.000 đồng so với nhóm 1.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Thủ đô Thái Lan nới lỏng quy định đồng phục, kiểu tóc cho học sinh

Thanh Hà |

Cơ quan quản lý đô thị Bangkok (BMA), Thái Lan hướng dẫn 437 trường học cho phép học sinh mặc quần áo bình thường mỗi tuần một lần.

Hà Nội yêu cầu nhà trường không bắt buộc học sinh mua đồng phục mới

Tường Vân |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, ông Trần Thế Cương vừa có chỉ đạo mới nhất liên quan đến việc chuẩn bị năm học mới, trong đó có vấn đề đồng phục của học sinh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Trường học không được ép học sinh may, mua đồng phục

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 21.8, Sở Giáo dục Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện đồng phục học sinh trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn

31 chung cư tại quận Hoàng Mai đang xảy ra tranh chấp

Lam Duy |

Theo Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hà Nội, chỉ riêng tại quận Hoàng Mai hiện có 31 toà nhà chung cư đang xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp và toàn bộ chung cư này đều đưa vào sử dụng từ năm 2005.

Dư nợ cho vay bất động sản tăng, Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng

Minh Ánh |

Kết thúc quý II/2023, dư nợ cho vay bất động sản tại một số ngân hàng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, Techcombank giữ vị trí đầu bảng với số tiền dư nợ kinh doanh bất động sản lên đến 153.600 tỉ đồng.

Lấn chiếm lòng đường và cả nơi tập kết rác để buôn bán

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có một số tuyến đường bị các tiểu thương lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và cả nơi tập kết rác để buôn bán.

Diễn viên IELTS 8.5 nói lý do lu mờ sau khi phim "Mắt Biếc" bùng nổ

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm chia sẻ về 3 năm hoạt động trầm lắng sau khi được biết đến qua vai cô giáo Hồng trong phim ăn khách “Mắt Biếc”.

Định danh tài khoản trên Facebook, Zalo sẽ hạn chế rủi ro lừa đảo qua mạng

KHÁNH AN |

Việc định danh các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo bằng số điện thoại sẽ giúp tình trạng lừa đảo trên không gian mạng giảm.

Thủ đô Thái Lan nới lỏng quy định đồng phục, kiểu tóc cho học sinh

Thanh Hà |

Cơ quan quản lý đô thị Bangkok (BMA), Thái Lan hướng dẫn 437 trường học cho phép học sinh mặc quần áo bình thường mỗi tuần một lần.

Hà Nội yêu cầu nhà trường không bắt buộc học sinh mua đồng phục mới

Tường Vân |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, ông Trần Thế Cương vừa có chỉ đạo mới nhất liên quan đến việc chuẩn bị năm học mới, trong đó có vấn đề đồng phục của học sinh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Trường học không được ép học sinh may, mua đồng phục

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 21.8, Sở Giáo dục Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện đồng phục học sinh trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn