Người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch làm gì để được nhận hỗ trợ?

Nam Dương |

Lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cần chủ động liên hệ với tổ trưởng dân phố, khu phố hoặc các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương để được đưa vào danh sách nhận hỗ trợ.

Ngày 1.7.2021 UBND TPHCM đã có Văn bản số 2209/UBND-KT “Về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TPHCM”, trong đó có quy định về “Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm”.

Vậy những lao động tự do theo 6 nhóm công việc cần phải làm gì được nhận hỗ trợ từ chính quyền?

Điểm 4, mục IV của Văn bản số 2209/UBND-KT quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ lao động tự do như sau:

4.1. Nhóm 1: Người lao động tự làm công việc (không phụ thuộc vào hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh) như: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe thô sơ; Bán lẻ vé số lưu động; Tự làm trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

a) Trong 3 ngày làm việc, UBND xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ (Mẫu số 3); Thông qua Hội đồng xét duyệt cấp xã gồm: lãnh đạo xã, cán bộ phụ trách kinh tế, cán bộ phụ trách lao động, công an khu vực, các đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, trưởng ấp/khu phố...; báo cáo UBND Thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

b) Trong 2 ngày làm việc, UBND Thành phố Thủ Đức, quận, huyện (giao Phòng LĐTBXH) rà soát, thẩm định, phê duyệt danh sách gửi UBND xã, phường, thị trấn.

c) Trong 2 ngày làm việc, UBND xã, phường, thị trấn ra quyết định hỗ trợ và chi trả hỗ trợ trực tiếp cho từng người lao động.

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ, UBND xã, phường, thị trấn thông báo và nêu rõ lý do cho người lao động biết.

4.2. Nhóm 2: Người lao động làm thuê tại hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ), một số lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 1749/UBND VX ngày 30 tháng 5 năm 2021.

a) Chủ sử dụng lao động thống kê, lập danh sách người lao động (tạm hoãn) không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (Mẫu số 4) gửi UBND xã, phường, thị trấn (nơi đặt cơ sở, điểm hoạt động).

b) Trong 3 ngày làm việc, UBND xã, phường, thị trấn thông qua Hội đồng xét duyệt gồm: lãnh đạo cấp xã, cán bộ phụ trách kinh tế, cán bộ phụ trách lao động, công an khu vực, các đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, trưởng ấp/khu phố...; lập danh sách đủ điều kiện hưởng hỗ trợ báo cáo UBND Thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

c) Trong 2 ngày làm việc, UBND Thành phố Thủ Đức, quận huyện (giao Phòng LĐTBXH) rà soát, thẩm định, phê duyệt và gửi UBND xã, phường, thị trấn.

d) Trong 2 ngày làm việc, UBND xã, phường, thị trấn ra quyết định hỗ trợ và chi trả hỗ trợ trực tiếp cho từng người lao động.

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ, UBND xã, phường, thị trấn thông báo và nêu rõ lý do cho chủ sử dụng lao động, người lao động biết.

Như vậy, nếu lao động tự do đủ điều kiện được nhận hỗ trợ cần chủ động liên hệ với tổ trưởng dân phố, khu phố hoặc các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương để được đưa vào danh sách nhận hỗ trợ.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do nào bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được TPHCM hỗ trợ?

nam dương |

Chúng tôi là người lao động tự do đang làm ở TPHCM thì bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nghe nói, TPHCM có hỗ trợ cho những lao động tự do. Xin hỏi, đối tượng lao động tự do nào được TPHCM hỗ trợ? Mức hỗ trợ bao nhiêu?

Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ không cần về quê làm thủ tục

Bảo Hân - Minh Phương |

Theo ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng liên quan đến Nghị quyết 68 lần này sẽ được đơn giản hoá thủ tục, tiết kiệm tối đa thời gian.

Lao động tự do bị ảnh hưởng sâu nhưng cũng khó triển khai hỗ trợ nhất

Vương Trần |

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, nhóm lao động tự do là một trong những nhóm bị ảnh hưởng sâu và trực tiếp nhưng cũng là nhóm khó triển khai hỗ trợ nhất.

Cấm bán hàng ăn uống tại chỗ, nhiều lao động tự do Đà Nẵng lại thất nghiệp

THUỲ TRANG |

Chạy dọc những con đường cà phê tại TP.Đà Nẵng, không dễ để tìm thấy hàng quán treo bảng bán mang đi. Mà dù có mở, họ cũng chỉ có thức uống cơ bản là cà phê các loại. Bởi, phần lớn các quán lớn đều đóng cửa để tiết kiệm chi phí, lao động từ đó cũng mất việc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lao động tự do nào bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được TPHCM hỗ trợ?

nam dương |

Chúng tôi là người lao động tự do đang làm ở TPHCM thì bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nghe nói, TPHCM có hỗ trợ cho những lao động tự do. Xin hỏi, đối tượng lao động tự do nào được TPHCM hỗ trợ? Mức hỗ trợ bao nhiêu?

Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ không cần về quê làm thủ tục

Bảo Hân - Minh Phương |

Theo ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng liên quan đến Nghị quyết 68 lần này sẽ được đơn giản hoá thủ tục, tiết kiệm tối đa thời gian.

Lao động tự do bị ảnh hưởng sâu nhưng cũng khó triển khai hỗ trợ nhất

Vương Trần |

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, nhóm lao động tự do là một trong những nhóm bị ảnh hưởng sâu và trực tiếp nhưng cũng là nhóm khó triển khai hỗ trợ nhất.

Cấm bán hàng ăn uống tại chỗ, nhiều lao động tự do Đà Nẵng lại thất nghiệp

THUỲ TRANG |

Chạy dọc những con đường cà phê tại TP.Đà Nẵng, không dễ để tìm thấy hàng quán treo bảng bán mang đi. Mà dù có mở, họ cũng chỉ có thức uống cơ bản là cà phê các loại. Bởi, phần lớn các quán lớn đều đóng cửa để tiết kiệm chi phí, lao động từ đó cũng mất việc.