Đà Nẵng quy định mục tiêu vay 100 triệu đồng với lao động ngành du lịch

THUỲ TRANG |

Chỉ người lao động ngành du lịch vay vốn với mục tiêu chuyển đổi ngành nghề, sản xuất mới được xem xét cho vay 100 triệu đồng lãi suất thấp, không thế chấp theo chủ trương của UBND TP.Đà Nẵng.

Chiều 22.6, trao đổi về chủ trương của UBND TP.Đà Nẵng về việc cho lao động ngành du lịch trên địa bàn vay vốn 100 triệu đồng, ông Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố cho biết đơn vị đã có ý kiến gửi các sở ngành có liên quan.

“Hiện nay, Sở Tài chính và Ngân hàng Chính sách xã hội đang rà soát hoàn thành các quy định, hướng dẫn cụ thể về khoản vay này” – ông An cho hay.

Riêng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất cao với chủ trương cho vay vốn không thế chấp, lãi suất thấp và ưu tiên cho người lao động ngành du lịch. Bởi sau hơn 1 năm phòng chống dịch COVID-19, ngành du lịch đã bị nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông An cũng lưu ý, không phải người lao động nào trong ngành cũng có thể được vay.

Đối tượng vay sẽ là những lao động ngành du lịch mất việc làm, gặp khó khăn trong cuộc sống và mục đích vay để giải quyết việc làm mới hoặc chuyển đổi ngành nghề.

Ngân hàng Chính sách sẽ có phương án cụ thể nhưng mục đích phải là như trên với khoản vay. Phía ngân hàng cũng sẽ là đơn vị thẩm định hồ sơ.

“Quan điểm của Sở là vay vốn để sản xuất, chuyển đổi ngành nghề chứ không dùng để tiêu dùng. Bởi vì vay tiêu dùng thì cơ sở để người lao động trả rất khó. Họ đang bị khó khăn việc làm, mất việc, nghỉ không lương mà nay lại vay tiêu dùng, xong sau đó không thể trả được thì ai chịu trách nhiệm?” – ông An đặt vấn đề.

Về số lượng nhu cầu vay vốn hiện nay, phía Hiệp hội Du lịch thành phố cho biết có khoảng 2.000 người đăng kí vay. Tuy nhiên ông An cho rằng: “Khi có hướng dẫn thông tin cụ thể, số lượng này có thể thay đổi bởi có lao động muốn vay nhưng có lao động không có nhu cầu vay. Còn người nào muốn vay thì cần phải thể hiện rõ mục đích vay và được các đơn vị thẩm định như đã nói” – ông An cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Hơn 44 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động

Việt Lâm |

Chiều 22.6, tại buổi làm việc trực tuyến với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn đã chi hơn 44 tỉ đồng để chăm lo đoàn viên, người lao động.

Quảng Nam ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả lao động ngành du lịch

Trà Ban |

Gần 20 ngàn lao động ngành du lịch ở Quảng Nam sẽ được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19, dự kiến hoàn tất trong tháng 8.2021.

Được vay 100 triệu, người lao động ở Đà Nẵng mong chờ nhưng lo khó trả nợ

THUỲ TRANG |

Người lao động ngành du lịch tại TP.Đà Nẵng sẽ được vay 100 triệu đồng không thế chấp là thông tin khiến nhiều người mong chờ. Thế nhưng, một số lao động lại không mặn mà lắm vì lo ngại dịch bệnh phức tạp, công việc bấp bênh khiến họ khó trả được nợ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vĩnh Phúc: Hơn 44 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động

Việt Lâm |

Chiều 22.6, tại buổi làm việc trực tuyến với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn đã chi hơn 44 tỉ đồng để chăm lo đoàn viên, người lao động.

Quảng Nam ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả lao động ngành du lịch

Trà Ban |

Gần 20 ngàn lao động ngành du lịch ở Quảng Nam sẽ được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19, dự kiến hoàn tất trong tháng 8.2021.

Được vay 100 triệu, người lao động ở Đà Nẵng mong chờ nhưng lo khó trả nợ

THUỲ TRANG |

Người lao động ngành du lịch tại TP.Đà Nẵng sẽ được vay 100 triệu đồng không thế chấp là thông tin khiến nhiều người mong chờ. Thế nhưng, một số lao động lại không mặn mà lắm vì lo ngại dịch bệnh phức tạp, công việc bấp bênh khiến họ khó trả được nợ.