Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ không cần về quê làm thủ tục

Bảo Hân - Minh Phương |

Theo ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng liên quan đến Nghị quyết 68 lần này sẽ được đơn giản hoá thủ tục, tiết kiệm tối đa thời gian.

Ông Đào Ngọc Dung cho biết, rút kinh nghiệm gói hỗ trợ lần trước, người lao động tự do phải về quê lấy xác nhận chưa nhận hỗ trợ ở quê, rồi quay trở lại nơi cư trú để giải quyết, thì lần này ai ở đâu thì giải quyết luôn ở đấy.

Theo đó, không phải lấy xác nhận ở quê, tránh tình trạng “1 đồng gà, 3 đồng thóc”, mất công sức, thời gian và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Khi Chính phủ bàn về nội dung này thì thấy đây là đối tượng bị giảm sâu, khó khăn nhất hiện nay; nhiều đối tượng không có thu nhập, tích luỹ. Đây cũng là đối tượng di biến động mạnh, nay chỗ này, mai chỗ khác.

Ông Dung khẳng định, lần triển khai gói hỗ trợ lần này, người lao động tự do sẽ không cần phải lấy giấy xác nhận nơi quê quán của họ nữa.

Theo Nghị quyết 68, mức hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác được hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Ông Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, trong triển khai gói hỗ trợ lần này sẽ giản đơn tối đa các thủ tục hành chính, sau quyết định này, không cần ra hướng dẫn nào nữa để triển khai. Tất cả kèm theo biểu mẫu; có chăng nếu cần thiết hỏi gì thì giải đáp pháp luật.

Video: Phát biểu của ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH. Thực hiện: Bảo Hân- Minh Phương

Bên cạnh đó tiết kiệm tối đa thời gian. Ví dụ, việc tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí, tử tuất, từ 25 ngày nay chỉ còn 5 ngày, từ 3 thành phần hồ sơ, nay còn duy nhất 1. “Cái gì bắt buộc thì phải làm, thủ tục, hồ sơ nào không bắt buộc thì kiên quyết dẹp bỏ; vừa làm vừa điều chỉnh và tăng cường hậu kiểm, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn và các đoàn thể” - ông Dung cho hay.

Theo ông Đào Ngọc Dung, lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ không cần về quê làm thủ tục.

Nói thêm về việc viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ, ông Đào Ngọc Dung giải thích, đây là chính sách mới theo Nghị quyết 68, theo đó, viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ điều kiện:

Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, hoạ sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV. Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước... Số lượng này cả nước chỉ có 100 đơn vị sự nghiệp, tổng số dưới 2.000 người.

Còn hướng dẫn viên du lịch được nhận hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch. Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch... Mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người và chi trả 1 lần cho NLĐ.

Thủ tục quy định, đơn vị sự nghiệp có chức năng biểu diễn nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chuyên môn về văn hoá, du lịch cấp tỉnh để tổng hợp, sau đó trình UBND cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt. Thời hạn giải quyết tối đa 5 ngày.

Rút kinh nghiệm từ gói 62.000 tỉ đồng thủ tục chặt chẽ, yêu cầu chứng minh tài chính, mất từ 10 ngày đến gần một tháng để giải quyết thì nay ngành lao động hướng dẫn rút ngắn quy trình.

Ví dụ, về phần hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ, ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH chia sẻ - trình tự thủ tục theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính và thời gian thực hiện để tạo thuận lợi cho NLĐ dễ thực hiện và sớm nhận được hỗ trợ. Bỏ điều kện chứng minh về doanh thu hoặc tài chính của doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh được hỗ trợ lần này chỉ cần nộp giấy đề nghị tại UBND cấp xã, nơi có địa điểm kinh doanh để tổng hợp, trình các cấp.Thời hạn giải quyết tối đa 10 ngày, giảm 2 ngày so với trước, hồ sơ cắt giảm chỉ có giấy đề nghị.

Bảo Hân - Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

"Ai, cơ quan nào trục lợi chính sách là có lỗi với dân"

Minh Phương |

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - chia sẻ như vậy trong buổi Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do dịch COVID-19 liên quan đến Nghị quyết 68 vào chiều 7.7.

“Tối hậu thư” hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nam Dương |

Sở LĐTBXH TPHCM đề nghị doanh nghiệp khẩn trương lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19 trước ngày 15.7 để được nhận hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

Gói an sinh 26.000 tỉ: Đừng để nhận 1 đồng phải qua cả rừng thủ tục

Linh Anh |

Nếu còn những thủ tục rườm rà, “hành là chính” ở cấp địa phương thì những nỗ lực của Chính phủ để ban hành gói an sinh lên tới 26.000 tỉ đồng sẽ không hiệu quả, thậm chí nhiều người bỏ cuộc vì "một tiền gà ba tiền thóc"!.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

"Ai, cơ quan nào trục lợi chính sách là có lỗi với dân"

Minh Phương |

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - chia sẻ như vậy trong buổi Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do dịch COVID-19 liên quan đến Nghị quyết 68 vào chiều 7.7.

“Tối hậu thư” hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nam Dương |

Sở LĐTBXH TPHCM đề nghị doanh nghiệp khẩn trương lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19 trước ngày 15.7 để được nhận hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

Gói an sinh 26.000 tỉ: Đừng để nhận 1 đồng phải qua cả rừng thủ tục

Linh Anh |

Nếu còn những thủ tục rườm rà, “hành là chính” ở cấp địa phương thì những nỗ lực của Chính phủ để ban hành gói an sinh lên tới 26.000 tỉ đồng sẽ không hiệu quả, thậm chí nhiều người bỏ cuộc vì "một tiền gà ba tiền thóc"!.