Hạn chế trẻ đuối nước: Mỗi làng, thôn nên có một bể bơi

Cẩm Tiên |

Mỗi độ hè về, khi học sinh bắt đầu kì nghỉ hè, cũng là lúc các phương tiện thông tin đại chúng lại đưa tin về những vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng nhiều em nhỏ đang tuổi cắp sách đến trường.

Rất nhiều vụ trẻ đuối nước đơn lẻ cũng như tập thể xảy ra đã để lại nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được cho gia đình các em. Thực trạng này luôn gióng lên hồi chuông báo động để toàn xã hội kết hợp với gia đình các em chung tay giảm thiểu những cái chết thương tâm.

Để hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng trẻ bị đuối nước, tôi cho rằng các nhà trường, gia đình nên dạy cho trẻ tập bơi ngay từ khi còn nhỏ. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về sự nguy hiểm của việc ra sông, hồ, suối... tắm để các em thấy sợ mà không lén trốn, tự ý đi bơi lội khi không có người lớn.

Ngoài ra, mỗi khu dân cư nên có bể bơi, trung tâm bơi lội để các em học kỹ năng bơi, rèn luyện thân thể. Việc này với học sinh, trẻ nhỏ sinh sống tại các thành phố lớn thì không có gì là khó khăn, khi cha mẹ các em chỉ cần mỗi tháng bỏ ra mấy trăm ngàn đồng là con cái họ được bơi tại các bể bơi tiêu chuẩn, sạch sẽ, có nhân viên bảo hộ giám sát với độ an toàn cao. Còn đối với các trẻ nhỏ ở vùng nông thôn thì việc có một bể bơi ở khu dân cư là chuyện không phải dễ.

Chính việc do không có bể bơi để luyện, tập bơi cho trẻ nhỏ nên khi trời oi bức, trẻ thường lén trốn cha mẹ, người lớn rủ nhau đi bơi, tắm tại sông, hồ, suối... gần khu vực mình sinh sống. Khi trẻ bơi ở những nơi có làn nước sâu, nền đáy nhiều hùng hố không bằng phẳng thì nguy cơ bị đuối nước rất cao. do vậy, theo tôi nhằm hạn chế những cái chết thương tâm, mỗi làng, xã nên có kế hoạch xây dựng ít nhất 1 bể bơi đạt tiêu chuẩn để người dân, trẻ em ở địa phương có nơi để tập bơi và bơi an toàn, từ đó sẽ hạn chế được những vụ đuối nước thương tâm.

Việc mỗi làng xã có bể bơi không hề đơn giản, trong đó khó nhất là nguồn kinh phí. Tôi cho rằng, các địa phương nên đứng lên huy động nguồn tiền từ sự đóng góp của dân, kết hợp với phương thức huy động vốn từ những công ty, xí nghiệp, cơ quan đóng xung quanh địa bàn,... Ngoài ra, để xây dựng bể bơi và duy trì hoạt động ở cấp làng, xã thì huyện, thành phố cũng nên hỗ trợ về kinh phí!

Khi đã có vốn để xây dựng bể bơi từ nhiều nguồn tiền, tôi nghĩ nên hoàn toàn miễn phí bơi lội với trẻ em để tạo điều kiện cho các em sinh sống trong làng, xã mình tới tập bơi, vui chơi, rèn luyện thân thể. Mặt khác, để có kinh phí chi trả cho nhân viên bảo vệ trông coi, nhân viên cứu hộ canh chừng và các chi phí khác trong quá trình hoạt động của bể bơi thì các địa phương cũng nên bán vé bơi với mức giá ưu đãi, để trẻ vừa được vui chơi tập bơi, qua đó giảm tối thiểu các vụ đuối nước không đáng có ở mỗi vùng quê.

 


Cẩm Tiên
TIN LIÊN QUAN

Chết đuối trên cạn: Cực nguy hiểm nhưng ít người biết

BT (TH) |

Chết đuối trên cạn thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng lại là nguyên nhân gây ra rất nhiều ca tử vong sau khi bơi hoặc tắm biển.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chết đuối trên cạn: Cực nguy hiểm nhưng ít người biết

BT (TH) |

Chết đuối trên cạn thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng lại là nguyên nhân gây ra rất nhiều ca tử vong sau khi bơi hoặc tắm biển.