20/52 hộ dân nhận hỗ trợ sau nổ mìn tại Thị xã Quảng Yên

Đoàn Hưng |

Xung quanh vụ việc nổ mìn tại dự án Công viên nghĩa trang TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 4.12, doanh nghiệp và một số hộ dân vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động trong sáng 4.12, ông Đoàn Quang Tuyên - Chủ tịch UBND phường Tân An, TX Quảng Yên - cho biết: “Tính đến thời điểm này, có 20/52 hộ dân bị ảnh hưởng do việc nổ mìn tại dự án Công viên nghĩa trang TX Quảng Yên đã đồng thuận theo phương án hỗ trợ sau nổ mìn và nhận tiền”.

Trước đó, ngày 3.12, UBND phường Tân An đã tổ chức hội nghị công bố phương án và mức hỗ trợ sửa chữa gắn vá công trình cho một số hộ dân bị ảnh hưởng do nổ mìn. Theo đó, 20 hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ với mức thấp nhất là 5.596.000 đồng, nhiều nhất là 61.587.000 đồng. Tổng số tiền chi trả hỗ trợ là 236.616.000 đồng.

Quang cảnh
Quang cảnh hội nghị công bố phương án và mức hỗ trợ sửa chữa gắn vá công trình cho một số hộ dân bị ảnh hưởng do nổ mìn. Ảnh: Người dân cung cấp

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Việt Á là đơn vị tư vấn độc lập chịu trách nhiệm khảo sát, đánh giá, đưa ra các phương án sửa chữa, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tại hội nghị, Công ty đã đưa ra 52 phương án sửa chữa hỗ trợ cho người dân.

Là một trong các hộ đồng thuận, đã nhận tiền hỗ trợ, ông Bùi Văn Sỉu, 61 tuổi, khu Đồng Mát, phường Tân An, chia sẻ: “Gia đình có ngôi nhà cấp 4, diện tích 40m2, mức hỗ trợ là 7.600.000 đồng. Tôi nghĩ như vậy thỏa đáng thì nhận tiền thôi. Cũng mong muốn cùng địa phương xây dựng một công viên nghĩa trang để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”.

Tuy vậy, một số hộ cũng chưa đồng thuận với phương án mà đơn vị tư vấn đưa ra. Anh Bùi Mạnh Hùng, khu Đồng Mát, phường Tân An cho rằng: “Gia đình xây dựng ngôi nhà mái Thái rộng 128m2. Năm 2020 thì hoàn thành với kinh phí hơn 700 triệu đồng, trong đó phải đi vay 320 triệu đồng. Không được bao lâu thì công trình xuất hiện vết nứt từ ngoài sân vào trong nhà và hiện vết nứt đang tiếp tục lan rộng.

Thế nhưng gia đình chỉ nhận được hơn 17 triệu đồng tiền đền bù. Phương án sửa chữa doanh nghiệp đưa ra là đục vữa nứt và xây trát vữa rồi sơn lại. Tôi làm nghề tự do, vợ làm công nhân khu công nghiệp, nhà lại có 4 đứa con nhỏ. Do điều kiện công việc, vợ chồng tôi cũng không thể bố trí thời gian ở nhà trông coi sửa chữa được. Hiện gia đình đang viết đơn kiến nghị các đơn vị, cơ quan liên quan xem xét lại”.

Toàn cảnh dự án Công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên. Ảnh: Đoàn Hưng
Toàn cảnh dự án Công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên. Ảnh: Đoàn Hưng

Như Lao động đã thông tin, dự án Công viên nghĩa trang TX Quảng Yên rộng hơn 95 ha do Công ty Cổ phần Minh Phúc làm chủ đầu tư.

Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã nổ mìn ảnh hưởng đến tài sản, vật kiến trúc của một số hộ dân. Do vậy, các hộ dân đã phản ánh, kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh và một số cơ quan liên quan.

Ông Đoàn Quang Tuyên - Chủ tịch UBND phường Tân An - cho biết thêm: “Chính quyền địa phương mong muốn công ty có cách giải quyết hài hòa, đảm bảo lợi ích của nhân dân, tránh việc bức xúc kéo dài. Điều này là không nên bởi Tân An vốn từ xưa đến nay luôn có truyền thống tinh thần đoàn kết”.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Đã có phương án bồi thường các hộ dân bị ảnh hưởng do nổ mìn tại Quảng Yên

Đoàn Hưng |

Liên quan đến việc các hộ dân bị ảnh hưởng do nổ mìn tại dự án Công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, chính quyền địa phương cho biết dự kiến ngày 3.12.2023 sẽ họp nhân dân để thống nhất phương án hỗ trợ, đền bù.

Quá hẹn giải quyết bồi thường, người dân TX Quảng Yên chặn xe chở đất

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 25.11, gần 30 hộ dân khu Đồng Mát, phường Tân An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã ra đường chặn xe chở đất tại cổng dự án công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên.

Nâng cấp đường 338 kết nối khu kinh tế ven biển Quảng Yên - Hải Phòng

Đoàn Hưng |

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương cải tạo nâng cấp đường tỉnh 338, đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Bến Rừng đến đường Quốc lộ 18 với tổng mức đầu tư gần 784 tỉ đồng.

Man City vào chung kết FA Cup năm thứ hai liên tiếp

Nhóm PV |

Chỉ 1 bàn thắng là đủ để Man City vượt qua Chelsea tại bán kết FA Cup 2023-2024, qua đó giành vé vào trận chung kết năm thứ hai liên tiếp.

Ôtô mất lái tông hàng loạt xe đang đậu ven đường ở trung tâm TP Vũng Tàu

THÀNH AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Xe ôtô hiệu Mazda đang lưu thông trên đường trung tâm TP Vũng Tàu bất ngờ mất lái, tông vào loạt ôtô con khác đang đỗ ven đường, khiến nhiều xe hư hỏng.

Cận cảnh gần 500 cây xanh sắp bị đốn hạ, di dời để xây dựng Metro số 2

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - 453 cây xanh dọc các tuyến đường Lê Lai, Trương Định, Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh sẽ được đốn hạ, di dời để thi công dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Huyện Quỳnh Lưu chọn tên xã Quỳnh An thay cho Đôi Hậu sau sáp nhập xã

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Huyện Quỳnh Lưu dự kiến chọn tên Quỳnh An cho xã mới được hình thành từ sáp nhập hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu. Đây là tên mới thay thế cho phương án Đôi Hậu bị phản ứng mạnh mẽ.

Ôtô nối đuôi nhau chờ đăng kiểm ở Hà Nội

Thiện Nhân |

Trong ngày cuối tuần, nhiều chủ phương tiện tranh thủ đi đăng kiểm cho xe ôtô, một số trung tâm đăng kiểm bị ùn ứ.

Đã có phương án bồi thường các hộ dân bị ảnh hưởng do nổ mìn tại Quảng Yên

Đoàn Hưng |

Liên quan đến việc các hộ dân bị ảnh hưởng do nổ mìn tại dự án Công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, chính quyền địa phương cho biết dự kiến ngày 3.12.2023 sẽ họp nhân dân để thống nhất phương án hỗ trợ, đền bù.

Quá hẹn giải quyết bồi thường, người dân TX Quảng Yên chặn xe chở đất

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 25.11, gần 30 hộ dân khu Đồng Mát, phường Tân An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã ra đường chặn xe chở đất tại cổng dự án công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên.

Nâng cấp đường 338 kết nối khu kinh tế ven biển Quảng Yên - Hải Phòng

Đoàn Hưng |

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương cải tạo nâng cấp đường tỉnh 338, đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Bến Rừng đến đường Quốc lộ 18 với tổng mức đầu tư gần 784 tỉ đồng.