Nghẹt thở hiện trường tìm kiếm 4 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện

THÀNH CHƯƠNG - MẮN ON |

Điện Biên - Gần 100 người thuộc lực lượng, công an, quân đội và các lực lượng tại chỗ đã làm việc xuyên đêm, nỗ lực tìm kiếm 1 trong 4 công nhân bị lũ cuốn còn đang mắc kẹt trong hầm thủy điện.

Đêm qua (3.7), hàng trăm người đã được huy động làm việc xuyên đêm để tìm kiếm công nhân bị lũ cuốn còn đang mắc kẹt trong hầm thủy điện đang thi công tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Đêm qua (3.7), hàng trăm người đã được huy động làm việc xuyên đêm để tìm kiếm công nhân bị lũ cuốn còn đang mắc kẹt trong hầm thủy điện đang thi công tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Sự việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 3.7 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tại cửa hầm số 3 của công trình thủy điện có 4 công nhân đang thi công thì bị nước lũ bất ngờ tràn vào hầm.
Sự việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 3.7 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tại cửa hầm số 3 của công trình thủy điện có 4 công nhân đang thi công thì bị nước lũ bất ngờ tràn vào hầm.
Có 3 người bị thương đã được tìm thấy và đưa đi cấp cứu, 1 người vẫn đang mắc kẹt trong hầm đầy nước.
Có 3 người bị thương đã được tìm thấy và đưa đi cấp cứu, 1 người vẫn đang mắc kẹt trong hầm đầy nước.
Đã có khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động, trong đó có 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH.
Đã có khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động, trong đó có 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH.
Sáng 4.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết: “Hầm thủy điện có chiều dài khoảng 230m, rộng 3m và có độ dốc 5%, hiện nước mới rút được khoảng 70-80m. Lực lượng cứu hộ vẫn đang sử dụng 2 máy bơm công suất lớn để bơm nước ra khỏi hầm, tuy nhiên, lượng nước vẫn còn khác lớn nên nước rút rất chậm“.
Tuy nhiên, do công việc tìm kiếm trong được hầm thủy điện có không gian hẹp, nên mỗi kíp làm việc chỉ khoảng hơn 10 người.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở tại hiện trường.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở tại hiện trường.
“Đã có 1 chiến sĩ công an bị ngất xỉu phải đưa ra ngoài cấp cứu khi đang thực hiện cứu hộ xuyên đêm trong đường hầm” -Củ tịch UBND huyện Nậm Pồ thông tin.
Đã có 1 chiến sĩ công an bị ngất xỉu phải đưa ra ngoài cấp cứu khi đang thực hiện cứu hộ xuyên đêm trong đường hầm.
Một chiến sĩ tranh thủ nghỉ ngay tại hiện trường khi có đồng đội thay ca.
Một chiến sĩ tranh thủ nghỉ ngay tại hiện trường khi có đồng đội thay ca.
4h30' sáng 4.7, nhiều người đã thấm mệt nhưng công việc tìm kiếm vẫn phải được duy trì liên tục.
4h30' sáng 4.7, nhiều người đã thấm mệt nhưng công việc tìm kiếm vẫn phải được duy trì liên tục.
Những người tham gia nhiệm vụ trong đường hầm phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí để đảm bảo an toàn.
Những người tham gia nhiệm vụ trong đường hầm phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí để đảm bảo an toàn.
Sáng 4.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết: “Hầm thủy điện có chiều dài khoảng 230m, rộng 3m và có độ dốc 5%, hiện nước mới rút được khoảng 70-80m. Lực lượng cứu hộ vẫn đang sử dụng 2 máy bơm công suất lớn để bơm nước ra khỏi hầm, tuy nhiên, lượng nước vẫn còn khác lớn nên nước rút rất chậm“.
Sáng 4.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết: “Hầm thủy điện có chiều dài khoảng 230m, rộng 3m và có độ dốc 5%, hiện nước mới rút được khoảng 70-80m. Lực lượng cứu hộ vẫn đang sử dụng 2 máy bơm công suất lớn để bơm nước ra khỏi hầm, tuy nhiên, lượng nước vẫn còn khác lớn nên nước rút rất chậm".
Theo Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, với khoảng 2/3 lượng nước đang còn trong đường hầm thủy điện, dự kiến đến cuối ngày 4.7 mới có thể bơm hết nước ra ngoài để tìm kiếm nạn nhân.
Theo Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, với khoảng 2/3 lượng nước đang còn trong đường hầm thủy điện, dự kiến đến cuối ngày 4.7 mới có thể bơm hết nước ra ngoài để tìm kiếm nạn nhân với hy vọng rất mong manh khi thời gian đã trôi qua hơn 24 tiếng. Tại hiện trường, trời vẫn đang tiếp tục mưa, gây khó khăn cho lực lượng...
THÀNH CHƯƠNG - MẮN ON
TIN LIÊN QUAN

Xuyên đêm tìm kiếm 4 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an Điện Biên) đã làm việc xuyên đêm để tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện.

Huy động cảnh sát tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Liên quan đến vụ 4 công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện đang thi công, hiện lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã được huy động.

Điện Biên: 4 công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện đang thi công

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - 4 công nhân đang thi công hầm thủy điện thì bất ngờ bị lũ cuốn vào hầm. 3 người đã được tìm thấy và đưa đi cấp cứu, 1 người vẫn đang mắc kẹt trong hầm đầy nước.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xuyên đêm tìm kiếm 4 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an Điện Biên) đã làm việc xuyên đêm để tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện.

Huy động cảnh sát tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Liên quan đến vụ 4 công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện đang thi công, hiện lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã được huy động.

Điện Biên: 4 công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện đang thi công

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - 4 công nhân đang thi công hầm thủy điện thì bất ngờ bị lũ cuốn vào hầm. 3 người đã được tìm thấy và đưa đi cấp cứu, 1 người vẫn đang mắc kẹt trong hầm đầy nước.