Tri ân những người đặc biệt, mang trong mình sứ mệnh của cả hai người thầy

Thùy Linh |

Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2022), lãnh đạo Bộ Y tế đã đến thăm, tri ân và chúc mừng các thầy, cô giáo - những nhà giáo lão thành của ngành Y tế. 

Những người thầy lão thành của ngành y 

GS.TSKH Phan Thị Phi Phi, 85 tuổi; GS.TS Vi Huyền Trác, 98 tuổi; GS.TS Nguyễn Khánh Trạch; GS Nguyễn Bửu Triều, 99 tuổi - nguyên giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội; GS.TS Đỗ Doãn Đại, 96 tuổi - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; GS.TS Hoàng Bảo Châu, 93 tuổi - nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; GS.TS Phạm Gia Khải, 85 tuổi - nguyên Viện trưởng Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai; PGS.TS Từ Minh Koóng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội...

Họ là những người thầy đáng kính của biết bao thế hệ y bác sĩ, là những người góp phần đào tạo hệ thống nhân lực y tế giỏi của Việt Nam hiện nay. Các thầy, cô đều đã cao tuổi, nhiều người phải nằm trên giường bệnh, không giấu được xúc động khi các học trò đến thăm. 

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi Thầy Phạm Gia Khải. Ảnh: Bộ Y tế
Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi thầy Phạm Gia Khải đang nằm trên giường bệnh. Ảnh: Bộ Y tế

Khi nhắc đến những người thầy trong ngành y, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn xúc động nói: "Mang trong mình trọng trách của cả nền giáo dục và y tế của nước nhà, những nhà giáo trong các trường Y Dược thực sự mang trên đôi vai mình một trách nhiệm lớn lao nhưng vô cùng đáng tự hào". 

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người làm ngành y, người làm giáo dục trong giai đoạn hiện nay, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn mong muốn: "Lúc này, chúng ta càng phải kiên định với mục tiêu của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, và kiên định với sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế trong quá trình phát triển của đất nước. Tinh thần và ý chí của các thầy cô chính là ngọn lửa và chúng ta chính là những người thắp sáng, lưu giữ và lan tỏa ngọn lửa thiêng liêng ấy".

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi GS.TS Vi Huyền Trác, nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu bệnh, Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Bộ Y tế
Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi GS.TS Vi Huyền Trác, nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu bệnh, Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Bộ Y tế

Những nhân tố quyết định thành công

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đã có thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động thuộc các cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành đào tạo nhân lực lĩnh vực y tế. 

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Trong suốt 3 năm qua, đại dịch COVID-19 xuất hiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", các thầy cô, cán bộ nhân viên, học viên, sinh viên, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế đã cùng với toàn ngành y tế và cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào cuộc chiến cam go chống đại dịch.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi Thầy Nguyễn Bửu Triệu. Ảnh: Bộ Y tế
Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi thầy Nguyễn Bửu Triệu. Ảnh: Bộ Y tế

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, chúng ta đã bước sang giai đoạn "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng chống dịch bệnh thành công, vừa khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội".

"Trong cuộc chiến khốc liệt kéo dài gần 3 năm gian khổ mà vinh quang, chúng ta đã chứng kiến những nghĩa cử cao cả, đẹp đẽ, những đức hy sinh, những trái tim nhiệt huyết, những tấm lòng nhân ái tỏa sáng của các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo nhân lực y tế xung phong trong lực lượng tuyến đầu chống dịch" - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan viết trong thư. 

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Với sự đóng góp lớn lao của các thầy, cô, công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống đào tạo nhân lực y tế đã có sự phát triển mạnh mẽ, đội ngũ nhân lực y tế ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng, đáp ứng về cơ bản yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tất cả các tuyến y tế từ trung ương đến tận vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Các cơ sở đào tạo và các thầy cô đã tích cực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nhân lực y tế, triển khai các chương trình đào tạo theo hướng dựa trên năng lực, dần tiếp cận với xu hướng giáo dục và đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới.

"Các thầy cô chính là những nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới đào tạo nhân lực y tế, góp phần hun đúc ra những thế hệ cán bộ y tế vừa có tài, vừa có tâm"- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh. 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo quân hàm xanh và lớp học đặc biệt cho con công nhân nhập cư

An Long |

Long An - Gần 10 năm qua, lớp học tình thương trên địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức cùng hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh trở nên quen thuộc, gần gũi và thân thương đối với học sinh nghèo.

Những người thầy mang trọng trách của cả nền giáo dục và y tế nước nhà

Hương Giang |

"Mang trong mình trọng trách của cả nền giáo dục và y tế của nước nhà, những nhà giáo trong các trường Y Dược thực sự mang trên đôi vai mình một trách nhiệm lớn lao nhưng vô cùng đáng tự hào" - GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cô giáo mầm non chia sẻ kỷ niệm về món quà 20.11 đáng nhớ ngày mới vào nghề

PHONG LINH |

Cần Thơ - Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, một cô giáo dạy mầm non đã chia sẻ câu chuyện đáng nhớ ngày mới vào nghề của mình. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thầy giáo quân hàm xanh và lớp học đặc biệt cho con công nhân nhập cư

An Long |

Long An - Gần 10 năm qua, lớp học tình thương trên địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức cùng hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh trở nên quen thuộc, gần gũi và thân thương đối với học sinh nghèo.

Những người thầy mang trọng trách của cả nền giáo dục và y tế nước nhà

Hương Giang |

"Mang trong mình trọng trách của cả nền giáo dục và y tế của nước nhà, những nhà giáo trong các trường Y Dược thực sự mang trên đôi vai mình một trách nhiệm lớn lao nhưng vô cùng đáng tự hào" - GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cô giáo mầm non chia sẻ kỷ niệm về món quà 20.11 đáng nhớ ngày mới vào nghề

PHONG LINH |

Cần Thơ - Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, một cô giáo dạy mầm non đã chia sẻ câu chuyện đáng nhớ ngày mới vào nghề của mình.