Cô giáo mầm non chia sẻ kỷ niệm về món quà 20.11 đáng nhớ ngày mới vào nghề

PHONG LINH |

Cần Thơ - Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, một cô giáo dạy mầm non đã chia sẻ câu chuyện đáng nhớ ngày mới vào nghề của mình.

Ngày 16.11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022).

Phát biểu buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ cho biết, ngành giáo dục không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới để phát triển, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ. Từ những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cao quý đó, xứng đáng với nghề đã được xã hội tôn vinh là “Một nghề cao quý vào bậc nhất trong các nghề cao quý”.

 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu tại Ngày kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong buổi Lễ kỷ niệm năm nay, một số nhà giáo tại thành phố Cần Thơ được cùng nhau trao đổi, giao lưu chia sẻ những sáng kiến mới trong học đường, kỉ niệm vui buồn trong giảng dạy nhằm động viên, lan tỏa tình yêu nghề đến đồng nghiệp và toàn xã hội. Trong đó, đáng chú ý là câu chuyện ngày mời vào nghề của cô giáo Lê Thị Cúc (Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh).

Cô Cúc chia sẻ: “Còn nhớ năm đó tôi 18 tuổi, khi lần đầu nhận lớp và chăm sóc trẻ mầm non đã được em học sinh vô cùng quý mến. Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo năm đó, em đã lén lút giấu sau đôi tay nhỏ một chiếc kẹp tóc để tặng tôi làm quà.

Khi hỏi ra thì tôi mới biết, em lấy chiếc kẹp tóc của mẹ vì thấy cô giáo không kẹp tóc. Tim tôi như thắt nghẹn vì tình cảm em học sinh bé nhỏ dành cho mình. Nhưng cũng chính niềm vui đó thôi thúc tôi phải giáo dục trẻ nhỏ sống nên người, học hành thật giỏi để giúp ích cho xã hội”.

Cô Cúc cũng chia sẻ, việc rèn giũa tính cách của trẻ mầm non là điều khá khó khăn, bởi đây là giai đoạn các bé mới bắt đầu tiếp nhận tri thức. "Đến nay, trải qua nhiều năm dạy trẻ và thực hiện công tác quản lý, tôi luôn dặn dò các cô giáo ở trường làm sao giữ được sự bình tĩnh của mình khi giáo dục trẻ. Nhà giáo phải có tâm, yêu trẻ, yêu nghề và có phương pháp giáo dục hợp lý thì mới có thể chăm sóc trẻ hiệu quả.

Tôi cũng quan niệm, giáo dục mầm non là giai đoạn giáo dục vô cùng quan trọng. Nếu trẻ mầm non được giáo dục tốt thì đó sẽ là nền tảng giúp em tự tin bước vào đời".

 
Cô Lê Thị Cúc (áo đỏ, ngồi giữa), hiệu trưởng Trường mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh, cùng các nhà giáo chia sẻ câu chuyện làm nghề.

Bên cạnh kỷ niệm đáng nhớ của cô Cúc và những tâm tư, nguyện vọng của mình trong sự nghiệp giáo dục mầm non, nhiều nhà giáo khác tại thành phố Cần Thơ cũng chia sẻ về câu chuyện của mình.

 
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND trao bằng khen Bộ GDĐT cho đại diện Sở GDĐT TP Cần Thơ.
 

Dịp này, Sở GDĐT TP Cần Thơ cũng tri ân và trao bằng khen Bộ GDĐT, cờ và Bằng khen UBND TP Cần Thơ cho các tập thể cá nhân đã có những thành tích xuất sắc.

Được biết, thành phố Cần Thơ hiện có hơn 14.000 công chức, viên chức ngành giáo dục. Các cơ sở giáo dục đang từng ngày đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Mức lương của giáo viên mầm non năm 2023

Phương Minh |

Quốc hội mới đây đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng. Vậy mức lương của giáo viên mầm non thay đổi ra sao khi lương cơ sở chính thức tăng?

Thiếu trường mầm non tại khu công nghiệp, bài toán chưa có lời giải

Quỳnh Trang |

Nhu cầu gửi trẻ trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang ngày càng gia tăng, trong khi nhà trẻ công lập thì thiếu, nhà trẻ tư thục thì chi phí cao làm công nhân có con nhỏ thêm vất vả, khó khăn.

Giáo viên mầm non chờ đợi được tăng lương cơ sở

LƯƠNG HẠNH |

Giáo viên mầm non công lập là một trong những đối tượng gặp khó khăn trong thời gian vừa qua. Trước đề xuất nâng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, họ không khỏi vui mừng và mong chờ đề xuất sớm được triển khai trong thời gian tới.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Mức lương của giáo viên mầm non năm 2023

Phương Minh |

Quốc hội mới đây đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng. Vậy mức lương của giáo viên mầm non thay đổi ra sao khi lương cơ sở chính thức tăng?

Thiếu trường mầm non tại khu công nghiệp, bài toán chưa có lời giải

Quỳnh Trang |

Nhu cầu gửi trẻ trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang ngày càng gia tăng, trong khi nhà trẻ công lập thì thiếu, nhà trẻ tư thục thì chi phí cao làm công nhân có con nhỏ thêm vất vả, khó khăn.

Giáo viên mầm non chờ đợi được tăng lương cơ sở

LƯƠNG HẠNH |

Giáo viên mầm non công lập là một trong những đối tượng gặp khó khăn trong thời gian vừa qua. Trước đề xuất nâng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, họ không khỏi vui mừng và mong chờ đề xuất sớm được triển khai trong thời gian tới.