Những người thầy mang trọng trách của cả nền giáo dục và y tế nước nhà

Hương Giang |

"Mang trong mình trọng trách của cả nền giáo dục và y tế của nước nhà, những nhà giáo trong các trường Y Dược thực sự mang trên đôi vai mình một trách nhiệm lớn lao nhưng vô cùng đáng tự hào" - GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982- 20.11.2022) và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa I ngành dược liệu - dược học cổ truyền, chuyên ngành châm cứu của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ mãi mãi không quên, luôn biết ơn và không khỏi xúc động trước hình ảnh của những người thầy cũng là người bác sĩ, người chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 vừa qua.

Chúng ta cũng không thể quên những thầy cô giáo đưa từng đoàn học viên, sinh viên xông pha chi viện cho những tỉnh phía nam khi đại dịch bùng phát.

Chúng ta không được phép quên những người thầy, người chiến sĩ áo trắng ngành y đã đi vào chiến trường trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 50 năm trước". 

Theo Thứ trưởng, các thầy cô không chỉ giảng dạy các kiến thức y khoa cho học trò, mà còn truyền cho học trò của mình cách thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua sứ mệnh nghề nghiệp của mình, dù là thời bình hay thời chiến.

Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện như hiện nay, các cơ sở đào tạo nói chung và cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe nói riêng cần chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch tự đào tạo, bồi dưỡng, triển khai mô hình các mô hình tiên tiến nhằm khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia tự học, nâng cao trình độ chuyên môn.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người làm ngành y, người làm giáo dục trong giai đoạn hiện nay, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn mong muốn: "Lúc này chúng ta càng phải kiên định với mục tiêu của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và kiên định với sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế trong quá trình phát triển của đất nước. Tinh thần và ý chí của các thầy cô chính là ngọn lửa và chúng ta chính là những người thắp sáng, lưu giữ và lan tỏa ngọn lửa thiêng liêng ấy".

Bộ Y tế
Bộ Y tế giao Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam mở hai mã ngành mới đào tạo sau đại học. Ảnh: Hương Giang

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam: Xác định nghiên cứu khoa học và đào tạo là 2 trụ cột cho sự phát triển và khẳng định vị thế, uy tín của học viện, nghiên cứu khoa học không chỉ tạo ra sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ cuộc sống mà trước hết còn là để nâng cao chất lượng đào tạo.

Vì vậy, học viện chủ trương đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu đối với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên...

Bộ Y tế đã tin tưởng giao cho Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam mở hai mã ngành mới đào tạo sau đại học gồm bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Châm cứu và bác sĩ chuyên khoa cấp I ngành Dược liệu- Dược cổ truyền, đồng thời giao xây dựng khung chương trình đào tạo cơ bản cho bác sĩ y học cổ truyền áp dụng trong cả nước.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường đào tạo, cung cấp nguồn bác sĩ chất lượng cao cho đất nước

Phạm Đông |

Chiều 16.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập Trường Đại học Y Hà Nội (1902-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2022). Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Y Hà Nội do có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Hàng loạt máy móc tiền tỉ của BV Bạch Mai hơn 2 năm đắp chiếu, y bác sĩ xót xa

MINH HÀ - THÙY LINH |

Tại Bệnh viện Bạch Mai, những loại máy móc tiền tỉ như hệ thống điều trị Gamma, xạ trị gia tốc, máy Pet CT, cộng hưởng từ,...đang phải đắp chiếu. Chúng không thể hoạt động được do liên quan đến điều tra sai phạm, thiếu cơ sở pháp lý, thiếu vật tư tiêu hao kèm theo. 

2/3 báo cáo khoa học công nghệ của y bác sĩ trẻ đều bằng tiếng Anh

Thùy Linh |

Lần đầu tiên các báo cáo bằng tiếng Anh được chính thức chấm điểm và 2/3 trong số 272 bài báo cáo của hội nghị đều bằng tiếng Anh. Điều này ghi nhận sự hội nhập mạnh mẽ của tuổi trẻ ngành y tế.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tăng cường đào tạo, cung cấp nguồn bác sĩ chất lượng cao cho đất nước

Phạm Đông |

Chiều 16.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập Trường Đại học Y Hà Nội (1902-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2022). Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Y Hà Nội do có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Hàng loạt máy móc tiền tỉ của BV Bạch Mai hơn 2 năm đắp chiếu, y bác sĩ xót xa

MINH HÀ - THÙY LINH |

Tại Bệnh viện Bạch Mai, những loại máy móc tiền tỉ như hệ thống điều trị Gamma, xạ trị gia tốc, máy Pet CT, cộng hưởng từ,...đang phải đắp chiếu. Chúng không thể hoạt động được do liên quan đến điều tra sai phạm, thiếu cơ sở pháp lý, thiếu vật tư tiêu hao kèm theo. 

2/3 báo cáo khoa học công nghệ của y bác sĩ trẻ đều bằng tiếng Anh

Thùy Linh |

Lần đầu tiên các báo cáo bằng tiếng Anh được chính thức chấm điểm và 2/3 trong số 272 bài báo cáo của hội nghị đều bằng tiếng Anh. Điều này ghi nhận sự hội nhập mạnh mẽ của tuổi trẻ ngành y tế.