Phòng dịch Corona: Trạm Kiểm dịch Y tế Cửa khẩu Móng Cái hoạt động hơn 100% công suất

Nguyễn Hùng |

Dù có những lo ngại về sự lây lan của virus Corona loại chủng mới, nhưng từ mồng 4 Tết, lượng cư dân biên giới hai bên xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái mỗi ngày một tăng. Trạm Kiểm dịch Y tế Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hoạt động hơn 100% công suất.

Video clip “Đo khám thân nhiệt cho du khách, cư dân biên giới nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái”

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, ngày mồng 4 Tết (tức 28.1), có 2.146 lượt người sử dụng giấy thông hành nhập cảnh, trong đó có 1.472 lượt người Việt Nam và 467 lượt người Trung Quốc. Ở chiều xuất cảnh, có tổng cộng 2.253 lượt người, trong đó 1.581 lượt người Việt Nam và  674 lượt người Trung Quốc.

Du khách và cư dân biên giới hai nước nhập cảnh nộp tờ khai báo y tế tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách và cư dân biên giới hai nước nhập cảnh nộp tờ khai báo y tế tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng

Số lượng cư dân biên giới hai bên sử dụng giấy thông hành xuất nhập cảnh ngày mồng 5 Tết tăng mạnh. Cụ thể, có 2.446 lượt người sử dụng giấy thông hành nhập cảnh, trong đó 1.620 lượt người Việt Nam và 826 lượt người Trung Quốc.

Ở chiều xuất cảnh, có tổng cộng 2.690 lượt người, trong đó 1.961 lượt người Việt và 729 người Trung Quốc.

Dự kiến, số lượng cư dân biên giới hai bên xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để đi lao động, làm ăn, buôn bán... trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng, trong khi lượng du khách nhập cảnh sẽ giảm dần. Ngoài ra, sẽ có hàng trăm lao động Trung Quốc đang làm việc tại các nhà máy, dự án ở Quảng Ninh quay trở lại sau Tết Nguyên đán.

Khu vực đo thân nhiệt đối với người nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực đo thân nhiệt đối với người nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo bà Phạm Thị Ái Việt – Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Y tế Cửa khẩu quốc tế Móng Cái – suốt từ trước Tết đến nay, trạm với tổng cộng 12 cán bộ, nhân viên, trong đó có 5 người được tăng cường từ các đơn vị khác cùng các loại trang thiết bị hiện đại được bổ sung, đã hoạt động hơn 100% công suất và gần như không có ngày nghỉ.

Ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết, hiện, tất cả du khách, cư dân biên giới sử dụng giấy thông hành xuất – nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đều phải thực hiện quy trình kiểm tra thân nhiệt. Đối với chuyên gia, người nước ngoài qua lại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, hàng ngày làm việc trong các dự án phải thực hiện quy trình kiểm soát y tế chặt chẽ 100%, áp dụng kiểm tra thân nhiệt bắt buộc và giám sát thường xuyên đảm bảo tuyệt đối không phát sinh dịch bệnh.

Cư dân biên giới hai nước và du khách làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trưa 29.01. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cư dân biên giới hai nước và du khách làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trưa 29.1. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cho đến nay, qua kiểm dịch y tế cho hàng vạn người qua các cửa khẩu, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm loại chủng mới của virus Corona. Riêng chiều qua (29.1), tại cửa khẩu Móng Cái, cháu Vũ Thiết Gia (SN 2012), qua máy đo thân nhiệt tự động xác định thân nhiệt 38,5 độ, có triệu chứng ho. Qua kiểm tra ban đầu, cháu được xác định không nhiễm cúm A, B; phổi không có tổn thương. Được biết, công dân Vũ Thiết Gia theo mẹ và người thân, là cư dân biên giới, sang TP.Đông Hưng, Trung Quốc để kinh doanh, buôn bán và nhập cảnh trở lại qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chấp nhận vắng khách để bảo vệ sức khoẻ người dân

Nhiệt Băng- Thùy Trang |

Lo ngại  virus Corona lây lan, Đà Nẵng và Nha Trang đồng loạt "đóng cửa" tạm với du khách đến từ Trung Quốc. Hoạt động du lịch dịch vụ tại 2  thành phố lớn của miền Trung lập tức rơi vào cảnh ảm đạm. Du lịch thất thu nặng nề.

Sợ virus Corona, khách Trung Quốc thu mua khẩu trang đưa về nước

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (29.1), lượng du khách Trung Quốc xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để trở về nước khá đông. Trước nguy cơ bệnh dịch và nhu cầu khẩu trang tăng đột biến trong nước, nhiều du khách đã thu gom một lượng lớn các loại khẩu trang đem về nước.

Khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái giảm mạnh do lo sợ virus corona

Nguyễn Hùng |

Tổng số khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hôm qua (25.1) chưa tới 2.000 người, trong khi thông thường vào dịp Tết, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu này trung bình khoảng 10.000 người/ngày. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, lượng khách nhập cảnh sẽ tiếp tục giảm, thậm chí sẽ không còn khách sang do bệnh dịch Corona và đặc biệt là Trung Quốc tạm dừng các hoạt động du lịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chấp nhận vắng khách để bảo vệ sức khoẻ người dân

Nhiệt Băng- Thùy Trang |

Lo ngại  virus Corona lây lan, Đà Nẵng và Nha Trang đồng loạt "đóng cửa" tạm với du khách đến từ Trung Quốc. Hoạt động du lịch dịch vụ tại 2  thành phố lớn của miền Trung lập tức rơi vào cảnh ảm đạm. Du lịch thất thu nặng nề.

Sợ virus Corona, khách Trung Quốc thu mua khẩu trang đưa về nước

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (29.1), lượng du khách Trung Quốc xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để trở về nước khá đông. Trước nguy cơ bệnh dịch và nhu cầu khẩu trang tăng đột biến trong nước, nhiều du khách đã thu gom một lượng lớn các loại khẩu trang đem về nước.

Khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái giảm mạnh do lo sợ virus corona

Nguyễn Hùng |

Tổng số khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hôm qua (25.1) chưa tới 2.000 người, trong khi thông thường vào dịp Tết, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu này trung bình khoảng 10.000 người/ngày. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, lượng khách nhập cảnh sẽ tiếp tục giảm, thậm chí sẽ không còn khách sang do bệnh dịch Corona và đặc biệt là Trung Quốc tạm dừng các hoạt động du lịch.