Loại khẩu trang nào vừa rẻ vừa phòng chống được virus corona hiệu quả?

Hương Giang |

Liên quan đến dịch viêm phổi do chủng mới của virus corona (nCoV), hiện có nhiều ý kiến trái chiều về việc lựa chọn loại khẩu trang có khả năng phòng chống được virus corona xâm nhập.

Khẩu trang y tế cần phải được đeo đúng cách

Một số chuyên gia cho rằng khẩu trang có tác dụng chống lây nhiễm virus corona không phải là loại khẩu trang chống văng nước bọt đơn thuần giống như khẩu trang mà các bác sĩ phẫu thuật và nhân viên y tế sử dụng.

Trên internet, các loại khẩu trang đủ chủng loại và giá cả được quảng cáo. Phổ biến nhất là loại khẩu trang y tế thông thường và khẩu trang y tế phòng chống dịch N95.

Khẩu trang y tế hay còn gọi là khẩu trang là một loại mặt nạ bảo vệ được sử dụng để bịt vùng mặt để ngăn ngừa bảo vệ người đeo khỏi bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, bụi bặm thông qua đường hô hấp. Đây là loại khẩu trang bán phổ biến ở các hiệu thuốc và rất quen thuộc với người dân.

Khẩu trang y tế thông thường có giá từ khoảng 2 nghìn đồng/chiếc đến 5 nghìn đồng/chiếc. Có loại được quảng cáo là nhiều lớp hơn thì có giá 10 nghìn đồng/chiếc đến 23 nghìn đồng/chiếc.

Loại khẩu trang y tế này có giá 3 nghìn đồng/chiếc. Ảnh: T.H
Loại khẩu trang y tế này có giá 3 nghìn đồng/chiếc. Ảnh: T.H

Trong quy định y tế quốc tế năm 2009 được bổ sung sau đại dịch cúm A (H1N1) năm 2009, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh: "Lợi ích của việc mang khẩu trang trong cộng đồng chưa được chứng minh… trái ngược với không gian hạn chế nơi xảy ra tiếp xúc gần gũi với người có triệu chứng giống cúm".

Song song theo đó, WHO cũng cảnh báo: "Trên thực tế sử dụng khẩu trang không đúng cách có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm thay vì giảm bớt nguy cơ. Nếu phải sử dụng khẩu trang, cần phải được tập huấn cách sử dụng đúng thiết bị này".

Theo chuyên gia và Bộ Y tế Singapore, người dân nên sử dụng khẩu trang y tế chuyên dùng trong phẫu thuật để đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh do virus corona.

Khẩu trang N95 có cần thiết?

Khẩu trang N95 có thể lọc được ít nhất 95% các phân tử trong không khí nhưng nó không thể chống lại dầu (chữ N là biểu tượng cho Not Resistant to Oil) và 95 có nghĩa là có thể lọc được các loại phân tử siêu nhỏ trong không khí lên đến 95%.

Khẩu trang N95 có thể lọc được khí thải, khói bụi từ nhà máy, giao thông, các công trình xây dựng. Bên cạnh đó còn lọc được khói bụi từ việc đốt rơm, rác, các nơi hàng quán... Nhưng nó không thể lọc được các loại xăng dầu, sơn, hóa chất công nghiệp, mùi hôi, ami-ăng.

Khẩu trang chống virus N95 được bán trên internet. Ảnh chụp màn hình
Khẩu trang chống virus N95 được bán trên internet. Ảnh chụp màn hình

Các nhà khoa học cho rằng người dân không nên dựa vào các loại khẩu trang N95 để phòng ngừa sự lây lan của virus gây viêm phổi. Khẩu trang y tế vẫn có hiệu quả trong việc giảm thiểu sự lây lan của virus và nó cũng thiết thực hơn với mọi người.

Khẩu trang N95 được thiết kế phù hợp trong việc lọc các phân tử trong không khí và được sử dụng trong trường hợp sương mù, khói bụi ở Singapore.

Giám đốc Trung Tâm Dịch bệnh Truyền nhiễm, Leo Yee Sin cho biết khẩu trang N95 không được khuyến khích sử dụng cho người dân. Vì nó được thiết kế quá chặt và có thể gây khó thở cho mọi người.

"Nếu bạn thấy đeo N95 thoải mái và dễ chịu, có nghĩa là bạn đã đeo sai và nó không có tác dụng. Bạn nghĩ rằng mình đã được bảo vệ nhưng thực chất là không phải như vậy"- Tiến sĩ Leo nói.

Trên internet, loại khẩu trang này có giá giao động từ 55 nghìn đồng/chiếc đến hơn 100 nghìn đồng/chiếc. Theo các chuyên gia, khẩu trang N95 khá đắt đỏ so với khẩu trang y tế. Trong tình hình dịch bệnh viêm phổi do nCoV hiện nay, các chuyên gia khuyến khích người dân có thể sử dụng khẩu trang y tế để phòng ngừa virus corona, thay vì sử dụng khẩu trang N95 đắt đỏ.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo đối với người dân, cách phòng bệnh đơn giản nên đeo khẩu trang 3 lớp để ngăn các chất tiết có chứa virus. Đồng thời, thường xuyên rửa tay dưới vòi nước với xà phòng giúp đẩy các chất bám virus đi. Bản thân mỗi người phải tự bảo vệ mình trước nguy cơ lây bệnh.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

35 trường hợp nghi nhiễm nCoV đang cách ly theo dõi tại Việt Nam

Thùy Linh |

Liên quan đến dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona (nCoV), tại Việt Nam hiện có 35 trường hợp tiếp tục theo dõi, cách ly và 2 trường hợp người Trung Quốc dương tính với nCoV được cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy có tình trạng ổn định.

Cách ly bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus nCoV ngay trong đêm Giao thừa

T.Linh |

Nam bệnh nhân đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan mới trở về Việt Nam đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện E do rơi vào trường hợp nghi ngờ nhiễm virus nCoV gây viêm phổi cấp.

Kêu gọi người đi chung với bệnh nhân nhiễm virus nCoV tự cách ly 14 ngày

THùy Linh |

Liên quan tới 2 bệnh nhân đầu tiên người Trung Quốc dương tính với nCoV, Bộ Y tế đã cung cấp lộ trình của bệnh nhân đi từ Vũ Hán đến Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời kêu gọi những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân này cần chủ động cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

35 trường hợp nghi nhiễm nCoV đang cách ly theo dõi tại Việt Nam

Thùy Linh |

Liên quan đến dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona (nCoV), tại Việt Nam hiện có 35 trường hợp tiếp tục theo dõi, cách ly và 2 trường hợp người Trung Quốc dương tính với nCoV được cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy có tình trạng ổn định.

Cách ly bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus nCoV ngay trong đêm Giao thừa

T.Linh |

Nam bệnh nhân đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan mới trở về Việt Nam đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện E do rơi vào trường hợp nghi ngờ nhiễm virus nCoV gây viêm phổi cấp.

Kêu gọi người đi chung với bệnh nhân nhiễm virus nCoV tự cách ly 14 ngày

THùy Linh |

Liên quan tới 2 bệnh nhân đầu tiên người Trung Quốc dương tính với nCoV, Bộ Y tế đã cung cấp lộ trình của bệnh nhân đi từ Vũ Hán đến Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời kêu gọi những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân này cần chủ động cách ly.