Du lịch Miền Trung phòng chống virus Corona lây lan:

Chấp nhận vắng khách để bảo vệ sức khoẻ người dân

Nhiệt Băng- Thùy Trang |

Lo ngại  virus Corona lây lan, Đà Nẵng và Nha Trang đồng loạt "đóng cửa" tạm với du khách đến từ Trung Quốc. Hoạt động du lịch dịch vụ tại 2  thành phố lớn của miền Trung lập tức rơi vào cảnh ảm đạm. Du lịch thất thu nặng nề.

Đành chấp nhận thất thu

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, qua thông tin từ các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đối tác phía Trung Quốc triển khai thực hiện thông báo khẩn của Văn phòng Bộ Văn hóa - Du lịch Trung Quốc về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra: Hầu hết các doanh nghiệp đón, phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tạm ngừng hoạt động từ ngày 28.1. Hiện, các doanh nghiệp chỉ  tập trung phục vụ hết lượng khách đã đón từ ngày 23.1 và sẽ bay về Trung Quốc đến cuối tháng 1.

Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, nơi phụ thuộc quá lớn vào nguồn khách này, đang rơi vào kỳ khủng hoảng. Nhiều doanh nghiệp tìm cách cầm cự hoạt động để tồn tại vì liên tục nhận được tin báo hủy phòng. Đáng chú ý, thời gian qua, Khánh Hòa ồ ạt xây loạt khách sạn lớn đón khách lưu trú. Các khách sạn này chỉ mới hoạt động được vài tháng, chưa thu lợi bao nhiêu thì giờ phải hứng chịu thiệt hại dây chuyền trước nạn dịch do virus Corona.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Phạm Minh Nhựt - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Biển Hòn Tằm Nha Trang cho biết, lượng khách Trung Quốc đến với đảo Hòn Tằm (resort MerPerle Hòn Tằm) giảm 70-80% so với trước đây. “Khánh Hòa ngưng đón khách từ ngày 28.1, nhưng hiện vẫn còn một số khách sang du lịch trước ngày đó và họ đang chuẩn bị về. Sau khi những vị khách cuối cùng trở về nước thì tạm thời chúng tôi phải chấp nhận thất thu” - ông Nhựt nói - Nhiều người làm du lịch đang đánh giá lại tình hình, xây dựng phương án mới, cơ cấu lại nguồn khách để ổn định sản xuất kinh doanh. Dịch bệnh lần này là bài học, còn là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch cân đối lại nguồn khách vốn quá phụ thuộc vào khách Trung Quốc lâu nay”.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 335 nghìn lượt, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. “Tuy nhiên lượng khách lưu trú giảm từ 15 đến 20 % do tâm lý lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh” Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - bà Trương Thị Hồng Hạnh - lý giải.

Năm 2019, dù tổng lượt khách đến Đà Nẵng tham quan - du lịch ước đạt 8,69 triệu lượt, trong đó khách quốc tế gần 3,5 triệu lượt, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, một thực tế là lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng chủ yếu từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong đó, lượng khách Trung Quốc ước chiếm gần 30%. Vì vậy, việc Cục Hàng không Việt Nam chỉ thị huỷ toàn bộ cấp phép bay đi và đến Vũ Hán để phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona và không đón khách du lịch từ các vùng dịch đến thành phố đang khiến ngành du lịch Đà Nẵng  ảnh hưởng.

Không để phụ thuộc vào 1 thị trường

Còn nhớ cuối năm 2014, khi kinh tế Nga gặp khó, đồng rúp mất giá mạnh so với đô la Mỹ  khiến lượng du khách Nga đến Việt Nam, trong đó có Nha Trang giảm đột ngột. Du lịch Nha Trang lao đao. Đầu năm 2020 là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Và “Vết xe đổ” giảm du khách đã lặp lại. Ông Trần Văn Tùng - GĐ khách sạn TTC Preminum-Michelia Nha Trang - cho rằng, vấn đề quan trọng hiện nay là các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền cho du khách biết môi trường du lịch ở Nha Trang vẫn an toàn trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (chưa có ca nào dương tính) giúp duy trì thị trường khách đã có như khách Nga, Hàn Quốc, Malaysia..., đồng thời phát triển thêm khách nội địa.

Bà Phạm Xuân Đài (nhân viên khách sạn Aroma Nha Trang) cho biết, nhờ chủ yếu đón khách Nga lưu trú nên tạm thời không bị đối tác hủy khách như các khách sạn đón khách Trung Quốc. Tuy vậy, tâm lý của du khách các nước khác cũng khá e ngại khi đến du lịch tại nơi từng có nhiều khách Trung Quốc đến.

Đại diện truyền thông khu du lịch Vinpearl Nha Trang cho biết, từ ngày 27.1, nhóm du khách Trung Quốc tại Vinpearl Nha Trang giảm 50% và dự kiến sẽ tiếp tục giảm mạnh tới hơn 90% trong 5 ngày tới.

Anh Trần Hoàng, nhân viên một khách sạn quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết: “Những ngày qua khách lưu trú từ nhiều nước và khách trong nước đều hỏi rất kỹ trước khi đặt phòng như chúng tôi có nhiều khách Trung Quốc không, họ ở có lâu không. Nhiều đoàn thậm chí huỷ đặt phòng vì lo sợ tiếp xúc nhiều với khách Trung Quốc sẽ lây bệnh. Vậy nên dù là dịp Tết nhưng nguồn khách năm nay không đa dạng, số phòng trống tăng cao”.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - GĐ Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết: Việc ưu tiên hàng đầu hiện nay là công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới gây ra. Sở vẫn đang yêu cầu các cơ sở lưu trú giám sát tình hình sức khoẻ của khách, công bố đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin, sự việc kịp thời. Sở Du lịch đã có công văn khẩn gửi các doanh nghiệp lữ hành về việc tạm dừng đưa khách du lịch Việt Nam đến các vùng dịch cũng như đón khách từ vùng dịch đến Đà Nẵng.

Đà Nẵng sẽ tích cực triển khai đa dạng hoá thị trường để bù đắp vào sự sụt giảm khách do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch phối hợp với các hãng hàng không, công ty du lịch xúc tiến mạnh mẽ vào các thị trường tiềm năng như Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Bắc Mỹ, Châu Âu...

Nhiệt Băng- Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Không lo thiếu khẩu trang phòng bệnh viêm phổi cấp do virus Corona

L.V |

Trước tình trạng virus gây viêm phổi cấp Corona từ Trung Quốc có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam, khẩu trang y tế đang được tiêu thụ mạnh liệu có “cháy hàng”?

Nóng nhất 24h: Thông tin mới nhất về virus Corona tại Việt Nam

THẾ ANH |

Thêm 2 bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona ở Thanh Hoá; Gần 900 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý ngày mùng 4 Tết; Tuyển nữ Việt Nam nhận tin "dữ" trước vòng loại Olympic nữ 2020... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona

Việt Lâm |

Chiều 29.1, Tổng LĐLĐVN vừa có công văn chỉ đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  các công đoàn ngành trung ương và tương đương,  Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN; các ban, đơn vị trực thuộc  Tổng LĐLĐVN về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Bệnh viện nào được huy động để đối phó dịch viêm phổi do virus Corona?

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ra công văn thực hiện Công điện và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Không lo thiếu khẩu trang phòng bệnh viêm phổi cấp do virus Corona

L.V |

Trước tình trạng virus gây viêm phổi cấp Corona từ Trung Quốc có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam, khẩu trang y tế đang được tiêu thụ mạnh liệu có “cháy hàng”?

Nóng nhất 24h: Thông tin mới nhất về virus Corona tại Việt Nam

THẾ ANH |

Thêm 2 bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona ở Thanh Hoá; Gần 900 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý ngày mùng 4 Tết; Tuyển nữ Việt Nam nhận tin "dữ" trước vòng loại Olympic nữ 2020... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona

Việt Lâm |

Chiều 29.1, Tổng LĐLĐVN vừa có công văn chỉ đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  các công đoàn ngành trung ương và tương đương,  Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN; các ban, đơn vị trực thuộc  Tổng LĐLĐVN về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Bệnh viện nào được huy động để đối phó dịch viêm phổi do virus Corona?

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ra công văn thực hiện Công điện và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).