Khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái giảm mạnh do lo sợ virus corona

Nguyễn Hùng |

Tổng số khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hôm qua (25.1) chưa tới 2.000 người, trong khi thông thường vào dịp Tết, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu này trung bình khoảng 10.000 người/ngày. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, lượng khách nhập cảnh sẽ tiếp tục giảm, thậm chí sẽ không còn khách sang do bệnh dịch Corona và đặc biệt là Trung Quốc tạm dừng các hoạt động du lịch.

Tổng số khách Trung Quốc nhập cảnh qua Móng Cái ngày 25.1.2020 là 1.943 người, trong khi trước đó bình quân mỗi ngày là 3.000 – 4.000 khách, chưa kể hàng ngàn khách dùng giấy thông hành (khách thăm Móng Cái trong ngày). Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, nếu so với dịp Tết hàng năm, lượng khách nhập cảnh Tết Canh Tý 2020 giảm đột biến do du khách lo sợ dịch Corona.

Công tác kiểm dịch y tế được siết chặt tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công tác kiểm dịch y tế được siết chặt tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng

“1.943 khách nhập cảnh hôm qua có lẽ là những người đã xuất phát trước khi dịch bệnh Corona bùng phát như hiện nay và trước khi Trung Quốc có lệnh tạm dừng các hoạt động du lịch. Một vài hôm nữa chắc sẽ không còn khách sang” – đại diện Sở Du lịch Quảng Ninh cho hay.

Được biết, ngày 24.1.2020, Văn phòng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã ra công văn yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh có liên quan của các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc trước sự lây lan của virus Corona, khiến hàng chục người chết và hàng ngàn người đang bị nhiễm bệnh. Theo đó, từ ngày 24.1, các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức các chương trình du lịch và dịch vụ du lịch. Các đoàn khách đang thực hiện chương trình du lịch được phép tiếp tục theo hợp đồng đã ký kết. Trong quá trình đi du lịch, cần phải giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của du khách, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục tăng cường nhân lực và máy đo thân nhiệt tại các cửa khẩu. Theo ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh – riêng tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái được bổ sung thêm 30 nhân sự và được bố trí 2 máy kiểm soát thân nhiệt đối với 100% du khách khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đo thân nhiệt từng du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đo thân nhiệt từng du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng tiến hành phun khử trùng 2 lần/ ngày, vệ sinh toàn bộ khu vực, giám sát chặt chẽ toàn bộ hành khách nhập cảnh. TP. Móng Cái cũng đã trao đổi và phối hợp chặt chẽ với phía Đông Hưng (Trung Quốc) để cùng kiểm soát, nếu có phát hiện người nghi ngờ nhiễm sẽ dừng xuất cảnh.

Tính đến hôm qua, dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra đã làm 41 người chết và 1.287 người mắc bệnh tại Trung Quốc. Trong đó, ngày 2 4.1 có ít nhất 15 ca tử vong mới vì nhiễm virus corona và tất cả đều ở Vũ Hán – tâm điểm của loại dịch bệnh chết người này.

Đến nay, ngoài Trung Quốc, đã 10 quốc gia/vùng lãnh thổ có người nhiễm virus corona, trong đó Malaysia là nước mới nhất, với 3 ca nhiễm đầu tiên được chính phủ nước này công bố ngày 25.1.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Xây viện 1.000 giường trong 6 ngày đối phó virus corona

DH |

Tổng thống Putin nhặt mũ cho quân nhân gây “bão” mạng; Vũ Hán xây bệnh viện 1.000 giường trong 6 ngày đối phó virus corona; Google trưng biểu tượng chuột vàng chào năm Canh Tý 2020... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 25.1.

Cách ly con để kiểm tra coronavirus, du khách Trung Quốc dọa chém bác sĩ

An Thượng |

Gia đình du khách Trung Quốc đã đe dọa giám đốc Bệnh viện, cầm dao dọa chém bác sỹ vì con của họ bị cách ly để kiểm tra virus corona khi có dấu hiệu sốt.

Coronavirus - Nó đang săn lùng chúng ta

Anh Đào |

Cách “giết người” của virus trong cách đại dịch được gọi là “thảm sát”. Và kể từ dịch cúm Tây Ban Nha khiến 1/3 dân số toàn cầu nhiễm bệnh, kiểu "thảm sát" ấy chưa từng ngủ yên trong lịch sử. Nó âm thầm chờ đợi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nóng nhất hôm nay: Xây viện 1.000 giường trong 6 ngày đối phó virus corona

DH |

Tổng thống Putin nhặt mũ cho quân nhân gây “bão” mạng; Vũ Hán xây bệnh viện 1.000 giường trong 6 ngày đối phó virus corona; Google trưng biểu tượng chuột vàng chào năm Canh Tý 2020... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 25.1.

Cách ly con để kiểm tra coronavirus, du khách Trung Quốc dọa chém bác sĩ

An Thượng |

Gia đình du khách Trung Quốc đã đe dọa giám đốc Bệnh viện, cầm dao dọa chém bác sỹ vì con của họ bị cách ly để kiểm tra virus corona khi có dấu hiệu sốt.

Coronavirus - Nó đang săn lùng chúng ta

Anh Đào |

Cách “giết người” của virus trong cách đại dịch được gọi là “thảm sát”. Và kể từ dịch cúm Tây Ban Nha khiến 1/3 dân số toàn cầu nhiễm bệnh, kiểu "thảm sát" ấy chưa từng ngủ yên trong lịch sử. Nó âm thầm chờ đợi.