Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị 2 ca dương tính viêm phổi do virus corona

L.Hà |

Hai nam bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) dương tính với virus corona (nCoV).

Ngày 23.1, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV.

Tại khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã tiếp xúc với 2 bệnh nhân là hai cha con người Trung Quốc.

Hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, trước đó bệnh nhân con từ Vũ Xương, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đến Hà Nội sau đó ở Nha Trang, còn con từ Long An đến Nha Trang gặp nhau 4 ngày ở Nha Trang.

Trang thiết bị cần thiết để “đối phó” với virus corona.
Trang thiết bị cần thiết để “đối phó” với virus corona.

Ngày 20.1, cả hai có về Long An. Hai cha con trước đó có triệu chứng sốt và đến  tối 22.1, 2 trường hợp này nhập Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn trong tình trạng còn sốt.

Bệnh nhân đến từ vùng dịch, nghi ngờ đây là ca nhiễm nCoV nên cách ly hai lớp và điều trị theo phác đồ. Đến tối nay 23.1 sức khoẻ của cả hai bệnh nhân đã ổn định.

Do bệnh nhân đến từ vùng dịch, nghi ngờ đây là ca nhiễm nCoV nên cách ly hai lớp và điều trị theo phác đồ. Đến tối nay, sức khoẻ của cả hai bệnh nhân đã ổn định.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu, với hai ca bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy phải khẩn trương thông báo đến các địa phương mà bệnh nhân đã đi qua để giám sát. Dù phải cách ly nhưng không nên để người bệnh cảm thấy bị giám sát. Ngoài ra, những trường hợp nghi ngờ thì nên xét nghiệm.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác phòng chống viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Hiện Lạng Sơn chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ nhiễm nCoV.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã tăng cường công tác giám sát hành khách đến từ vùng có dịch thông qua hệ thống giám sát thường xuyên và giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại tất cả các cửa khẩu, tổ chức giám sát chặt chẽ thân nhiệt khách nhập cảnh bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh về từ Trung Quốc.

Hiện Lạng Sơn có 7 máy đo thân nhiệt từ xa (3 máy ở Cửa khẩu Hữu Nghị; 1 máy ở Tân Thanh; 1 máy ở Cốc Nam; 1 máy ở Chi Ma; 1 máy ở Ga Đồng Đăng) và các máy đo thân nhiệt điện tử cầm tay.

Tại cuộc họp, đoàn công tác của Bộ Y tế đã cho ý kiến vào công tác sẵn sàng chuẩn bị phòng chống viêm đường hô hấp cấp do nCoV của ngành y tế tỉnh Lạng Sơn sau khi đi giám sát đột xuất tại Cửa khẩu Hữu Nghị, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Lạng Sơn tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu về đường lây của dịch bệnh để tự phòng chống mà không hoang mang, lo lắng. Bên cạnh đó cần tuyên truyền về các khuyến cáo của Bộ Y tế để người dân nắm được, đặc biệt là các đối tượng, người nhà đối tượng có nguy cơ cao, kho có các triệu chứng cần đến cơ sở y tế khám và điều trị.

Ngày 24.1, Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virrus mới Corona gây ra sẽ có cuộc họp.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tăng cường kiểm soát bệnh viêm phổi do virus corona

Anh Nhàn |

Các lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm soát hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để đề phòng bệnh viêm phổi do virus corona gây ra.

Các quốc gia công bố biện pháp ngăn bệnh viêm phổi do coronavirus

HỒNG HẠNH |

Các quốc gia ở Châu Á và các nơi khác cấp tập áp dụng các thủ tục kiểm dịch phòng ngừa để đối phó với coronavirus đã làm hơn 400 người mắc bệnh ở Trung Quốc.

Viêm phổi do NCoV là biến chủng của SARS, sẵn sàng đối phó mức xấu nhất

Thùy Linh |

Sáng 23.1 (29 Tết), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội kiểm tra khả năng sẵn sàng đối phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV bắt nguồn từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

TPHCM: Tăng cường kiểm soát bệnh viêm phổi do virus corona

Anh Nhàn |

Các lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm soát hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để đề phòng bệnh viêm phổi do virus corona gây ra.

Các quốc gia công bố biện pháp ngăn bệnh viêm phổi do coronavirus

HỒNG HẠNH |

Các quốc gia ở Châu Á và các nơi khác cấp tập áp dụng các thủ tục kiểm dịch phòng ngừa để đối phó với coronavirus đã làm hơn 400 người mắc bệnh ở Trung Quốc.

Viêm phổi do NCoV là biến chủng của SARS, sẵn sàng đối phó mức xấu nhất

Thùy Linh |

Sáng 23.1 (29 Tết), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội kiểm tra khả năng sẵn sàng đối phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV bắt nguồn từ Vũ Hán (Trung Quốc).