Người bệnh theo dõi bác sĩ "làm sạch đại tràng" ngay trên điện thoại

Thùy Linh |

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật đã phối hợp với các chuyên gia công nghệ thông tin nghiên cứu và cho ra mắt ứng dụng “làm sạch đại tràng” trên nền tảng Android và iOS. Đây là một bất ngờ lớn đối với các bác sĩ chuyên ngành tiêu hóa và người bệnh.

GS.TS Đào Văn Long, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Viện trưởng Viện nghiên cứu & Đào tạo tiêu hóa, gan mật cho biết trước thực trạng tỷ lệ bỏ sót tổn thương trong nội soi tiêu hóa vẫn còn ở mức cao, mà một trong những nguyên nhân là do quá trình làm sạch đại tràng của người bệnh chưa đạt chuẩn, Viện đã phối hợp với các chuyên gia công nghệ thông tin nghiên cứu và cho ra mắt ứng dụng “làm sạch đại tràng” trên nền tảng Android và iOS.

Đây là ứng dụng điện thoại đầu tiên tại Việt Nam đi sâu vào lĩnh vực nội soi nhằm hỗ trợ cho công tác hướng dẫn người bệnh.

Với ứng dụng này, khi đi khám và nội soi đại tràng, người bệnh sẽ tải ứng dụng này và trực tiếp thao tác trên điện thoại để theo dõi toàn bộ quá trình làm sạch đại tràng của mình một cách chi tiết nhất.

Viện trưởng Viện nghiên cứu & Đào tạo tiêu hóa, gan mật Đào Văn Long cho hay, việc phát hiện sớm các loại ung thư đã giúp ích rất lớn cho hiệu quả điều trị, tăng thời gian sống khỏe mạnh cho người dân.

"Chúng tôi là đơn vị đầu tiên, tiên phong ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo vào nội soi tiêu hóa. Khi đi vào vận hành phần mềm trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tầm soát, sàng lọc polyp và ung thư đại tràng ở nước ta, đồng thời nâng tầm công nghệ y học của Việt Nam thêm những bước vượt bậc mới, tiến bộ hơn, sánh ngang với khu vực và quốc tế"- GS.TS Đào Văn Long khẳng định.

GS Long cho biết công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, điều trị các bệnh ung thư tiêu hóa đã giúp cho các bác sĩ và bệnh nhân rất nhiều.

Theo các chuyên gia y tế, ung thư đường tiêu hóa chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các loại bệnh ung thư. Ung thư tiêu hóa thuộc loại ung thư nguy hiểm bởi bệnh thường khởi phát với các triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với những bệnh thông thường khiến đa số người bệnh chủ quan, đến khi phát hiện ung thư đã ở giai đoạn muộn.

Các loại bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến nhất là thực quản, dạ dày, đại tràng, trực tràng và hậu môn. Về nguyên nhân của các loại ung thư tiêu hóa, theo chuyên gia chế độ ăn nhiều mỡ, thịt động vật, ít rau xanh, chất xơ có liên quan đến ung thư đại trực tràng.

Nhiều bệnh nhân ung thư dạ dày liên quan đến tiền sử nhiễm vi khuẩn HP, chất nitrosamin trong dưa chua muối và thịt hun khói. Ung thư thực quản liên quan đến thói quen uống nhiều rượu và hút nhiều thuốc lá…

Những người mắc các bệnh về đường tiêu hóa nhưng không được điều trị đúng, bệnh trở thành mãn tính được đánh giá có nguy cơ bị ung thư cao hơn. Hoặc những khối u (polyp) lành tính nếu không cắt bỏ sớm, để lâu dễ chuyển sang ác tính.

Để phòng chống các loại ung thư tiêu hoá, người dân cần hạn chế dùng các thực phẩm có chứa aflatoxin, nitrosamine (trong thực phẩm ướp muối, lên men, hun khói), nấm mốc và các chất độc hại khác.

Nên dùng rau quả, thực phẩm có nhiều chất xơ, selen, vitamin A, C có khả năng phòng chống ung thư tiêu hóa: trà xanh, súp lơ xanh, ngũ cốc, các loại rau xanh, cà tím…

Hạn chế tối đa thuốc lá và rượu, khám sức khỏe tổng quát thường xuyên để phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý về tiêu hóa, phát hiện sớm ung thư.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Kỳ diệu phương pháp cắt u tiêu hóa qua ống mềm, không cần phẫu thuật

Thùy Linh |

Tại Việt Nam, hiện các bác sĩ có thể thực hiện kỹ thuật cắt u carcinoid đường tiêu hóa qua nội soi ống mềm. Bước đầu, kết quả nhận được tương đối khả quan.

Trị dứt điểm viêm đại tràng, dễ hay khó?

Tuyết Nhung |

Theo những kết quả thống kê gần đây, tại Việt Nam, cứ 5 người đến khám chuyên khoa tiêu hóa thì có 1 người bị viêm đại tràng mạn tính. Đáng lưu ý, tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng, việc điều trị dứt điểm bệnh thường gặp khó khăn và kéo dài…

Phẫu thuật cắt bỏ đoạn trực tràng và đại tràng giãn to ở bé 2 tuổi

TRẦN TUẤN |

Ngày 1.6, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phẫu thuật thành công khi cắt bỏ đoạn trực tràng và đại tràng giãn to ở bé 2 tuổi bị phình đại tràng bẩm sinh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Kỳ diệu phương pháp cắt u tiêu hóa qua ống mềm, không cần phẫu thuật

Thùy Linh |

Tại Việt Nam, hiện các bác sĩ có thể thực hiện kỹ thuật cắt u carcinoid đường tiêu hóa qua nội soi ống mềm. Bước đầu, kết quả nhận được tương đối khả quan.

Trị dứt điểm viêm đại tràng, dễ hay khó?

Tuyết Nhung |

Theo những kết quả thống kê gần đây, tại Việt Nam, cứ 5 người đến khám chuyên khoa tiêu hóa thì có 1 người bị viêm đại tràng mạn tính. Đáng lưu ý, tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng, việc điều trị dứt điểm bệnh thường gặp khó khăn và kéo dài…

Phẫu thuật cắt bỏ đoạn trực tràng và đại tràng giãn to ở bé 2 tuổi

TRẦN TUẤN |

Ngày 1.6, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phẫu thuật thành công khi cắt bỏ đoạn trực tràng và đại tràng giãn to ở bé 2 tuổi bị phình đại tràng bẩm sinh.