Bé gái 6 tháng được phẫu thuật thành công cắt bỏ miệng thứ 2

Lê Thanh Hà |

Một bé gái 6 tháng tuổi ở Mỹ đã trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ cái miệng thứ 2.

Theo Daily Mail, bé gái 6 tháng tuổi được sinh ra ở Charleston, Nam Carolina (Mỹ) đã trải qua 1 cuộc phẫu thuật loại bỏ cái miệng thứ 2.

Lần đầu được phát hiện khi mẹ bé mang thai ở tuần thứ 28 của thai kì, cái miệng thứ 2 từng được nghi là 1 u nang hoặc khối u. Tuy nhiên, sau khi em bé được sinh ra, các bác sĩ vô cùng ngỡ ngàng khi đó đích thực là 1 khuôn miệng thứ 2 có đường kính hơn 2 cm với đầy đủ môi, răng và lưỡi.

Lưỡi trong khuôn miệng thứ 2 của em bé được chụp trước khi phẫu thuật. Ảnh: Daily Mail.
Lưỡi trong khuôn miệng thứ 2 của em bé được chụp trước khi phẫu thuật. Ảnh: Daily Mail.

Em bé được xác định đã mắc căn bệnh hiếm gặp Diprosopus. Kể từ năm 1900 đến nay, trên thế giới chỉ có 35 người mắc căn bệnh này.

Diprosopus - sự trùng lặp của cấu trúc đầu và/hoặc khuôn mặt - là một tình trạng rất hiếm gặp. Ở cực điểm, tình trạng này có thể dẫn đến sự sao chép toàn bộ khuôn mặt. Tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn ở nữ giới, hiện khoa học chưa tìm ra lời giải đáp.

Theo báo cáo trường hợp được đăng trên tạp chí y khoa Anh quốc BJM, các bác sĩ cho biết không có mối liên hệ nào giữa miệng thứ 2 và miệng chính, em bé có thế thở, ăn và uống bình thường. Ngoài ra, đôi khi trên vùng da xung quanh miệng thứ 2 này xuất hiện một lớp thô ráp, đồng thời, tiết ra một chất lỏng trong suốt nghi là nước bọt, các bác sĩ từ đại học y khoa South Carolina lưu ý.

Bé gái đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khuôn miệng không mong muốn này. Tổng cộng, các bác sĩ đã loại bỏ một số cơ, xương, màng nhầy miệng và mô thực quản, một tuyến nước bọt và sáu chiếc răng chưa mọc, đồng thời, cố gắng bảo tồn các dây thần kinh trên khuôn mặt.

Sau 1 khoảng thời gian theo dõi, vết phẫu thuật đã lành, tiến triển tốt và không cần điều trị thêm. Tuy nhiên, em bé gặp 1 chút khó khăn khi thả lỏng phần bên phải của môi dưới, có thể là do một số dây thần kinh bị mất.

Bé gái hồi phục tốt sau phẫu thuật. Ảnh: Daily Mail.
Bé gái hồi phục tốt sau phẫu thuật. Ảnh: Daily Mail.

Diprosopus cũng từng được ghi nhận ở gà, cừu, mèo và một số loài động vật khác. Các nhà khoa học cho biết nó xuất phát từ các vấn đề về protein báo hiệu cấu trúc khuôn mặt khi còn phôi thai, điều này có thể dẫn đến việc mở rộng các đặc điểm trên khuôn mặt và sao chép cấu trúc.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Choáng" với khả năng kì lạ của bé gái 15 tuần tuổi

Lê Thanh Hà |

Bé Lula ở Anh đã khiến bố mẹ vô cùng bất ngờ khi có thể tự đứng vững mà không cần hỗ trợ khi mới 15 tuần tuổi.

Em bé một tuổi sở hữu tài năng trượt tuyết siêu đẳng

HỒNG HẠNH |

Em bé Peppa, 1 tuổi, người Đức, gần đây nổi tiếng trên mạng với tài năng trượt tuyết siêu đẳng.

Anh: Bé gái 3 tuổi điều khiển cừu chuyên nghiệp đốn tim cư dân mạng

Bảo Châu |

Bé gái Sellar 3 tuổi ở Anh “đốn tim” cư dân mạng sau khi video điều khiển cừu của cô bé lan truyền trên mạng xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Choáng" với khả năng kì lạ của bé gái 15 tuần tuổi

Lê Thanh Hà |

Bé Lula ở Anh đã khiến bố mẹ vô cùng bất ngờ khi có thể tự đứng vững mà không cần hỗ trợ khi mới 15 tuần tuổi.

Em bé một tuổi sở hữu tài năng trượt tuyết siêu đẳng

HỒNG HẠNH |

Em bé Peppa, 1 tuổi, người Đức, gần đây nổi tiếng trên mạng với tài năng trượt tuyết siêu đẳng.

Anh: Bé gái 3 tuổi điều khiển cừu chuyên nghiệp đốn tim cư dân mạng

Bảo Châu |

Bé gái Sellar 3 tuổi ở Anh “đốn tim” cư dân mạng sau khi video điều khiển cừu của cô bé lan truyền trên mạng xã hội.