Trị dứt điểm viêm đại tràng, dễ hay khó?

Tuyết Nhung |

Theo những kết quả thống kê gần đây, tại Việt Nam, cứ 5 người đến khám chuyên khoa tiêu hóa thì có 1 người bị viêm đại tràng mạn tính. Đáng lưu ý, tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng, việc điều trị dứt điểm bệnh thường gặp khó khăn và kéo dài…

Nguyên nhân gây bệnh viêm đại tràng

Thực tế, tùy theo diễn tiến và thời gian bị bệnh, có thể chia ra thành viêm đại tràng cấp tính và viêm đại tràng mạn tính.

Trong đó, viêm đại tràng cấp tính thường xuất phát từ việc bị ngộ độc, dị ứng thức ăn hay ăn phải thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, có chứa các loại kí sinh trùng, vi khuẩn và nấm bệnh... Bệnh cũng có thể bắt nguồn từ việc bị căng thẳng, táo bón, dùng thuốc kháng sinh kéo dài gây loạn khuẩn ruột ở người bệnh.

Nếu không được điều trị dứt điểm, viêm đại tràng cấp tính có thể dẫn tới mạn tính, bị tái phát nhiều lần, gây khó khăn cho việc điều trị. Viêm đại tràng mạn tính đôi khi cũng khó xác định nguyên nhân chính xác, tuy nhiên tỷ lệ này không nhiều.

(Bệnh viêm đại tràng gặp nhiều khó khăn trong điều trị dứt điểm)

Có thể thấy, nguyên nhân gây bệnh viêm đại tràng, phần lớn đều đến từ những sai lầm do thói quen sinh hoạt, lối sống hàng ngày. Vì vậy, để trị dứt điểm bệnh này phải bắt đầu từ việc thay đổi thói quen của người bệnh. Sử dụng kết hợp các thảo dược từ thiên thiên hiện cũng là một trong những giải pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng.

Thay đổi thói quen để hỗ trợ điều trị dứt điểm viêm đại tràng:

Thay đổi thực đơn dinh dưỡng hàng ngày giúp giảm triệu chứng bệnh

- Hạn chế các sản phẩm từ sữa

- Tăng cường bổ sung axít béo omega-3 có trong cá hồi, cá ngừ, cá thu…

- Tránh xa các thức ăn cay nóng, rượu và cafein

- Không nên ăn quá no mà nên chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày

Kiểm soát tốt các dấu hiệu của stress

Một nghiên cứu năm 2016, tiến hành trên 2007 người tại Thụy Sĩ đã tìm thấy mối liên hệ giữa stress kéo dài và bệnh viêm đại tràng. Vì vậy, cách đơn giản nhất để đẩy lùi bệnh là giảm thiểu căng thẳng, áp lực hàng ngày.

Thường xuyên rèn luyện sức khỏe

Đi bộ, tập luyện tại phòng gym hoặc tham gia các lớp thể dục nhẹ nhàng như yoga, thiền sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe.

Sử dụng thảo dược từ thiên nhiên để hỗ trợ điều trị viêm đại tràng

Được ví như “linh dược” từ rừng, cây ngải tiên được xem là bí quyết truyền đời của bà con dân tộc Dao Tây Bắc để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh ở chốn “rừng thiêng, nước độc”.

Khoa học hiện đại cũng chứng minh, trong dịch chiết ngải tiên có chứa hoạt chất diterpen coronarin, có tác dụng giảm hiệu quả các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng như đau quặn bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu. Diterpen coronarin còn có tác dụng ức chế sự co bóp của ruột, chống viêm, kháng khuẩn, đặc biệt hiệu quả trong việc giảm đi ngoài nhiều lần trong ngày, tiêu chảy, táo bón ở người bị viêm đại tràng.

Tuy nhiên, diterpen coronarin là chất không tan trong nước, dẫn đến hạn chế hấp thu, hiệu quả sử dụng không cao khi ở dạng bào chế thông thường. Để khắc phục điều này, sau nhiều năm nghiên cứu, Ths. Bá Thị Châm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã áp dụng công nghệ cao vào bào chế thành công nano ngải tiên với kích thước siêu nhỏ (45-110 nm), dễ dàng được hấp thu vào máu, tăng hiệu quả hấp thu lên gấp hàng chục lần so với thông thường.

(Ths. Bá Thị Châm cùng các đồng nghiệp tại vùng nguyên liệu ngải tiên ở Lào Cai)

Chia sẻ về công trình nghiên cứu của mình, Ths. Bá Thị Châm cho biết: “Cũng giống quy luật của tự nhiên, nơi nào có rắn độc, xung quanh có thể sẽ có thuốc giải. Bệnh của người Việt, thì cây cỏ trên đất Việt sẽ đáp ứng tốt nhất với cơ địa của họ. Quá trình nghiên cứu về bệnh đại tràng, tôi có tìm hiểu rất nhiều loài thảo dược có tính năng điều trị bệnh này, tuy nhiên, ngải tiên vẫn là sự lựa chọn sau cùng vì những tác dụng vượt trội mà nó mang lại.”

Datrano- Nano Ngải tiên

Datrano là một trong những sản phẩm tiên phong tại Việt Nam chứa Nano chiết xuất ngải tiên, sản phẩm được tư vấn bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Sản phẩm không chỉ bổ sung nano ngải tiên mà còn được tăng cường thêm Nano Curcumin 20% và các thảo dược quý như Bạch Truật, Thổ Phục Linh, Hoàng Liên, Ý dĩ cho hiệp đồng tác dụng giúp hỗ trợ hạn chế các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng: Đau quặn bụng, đi ngoài nhiều lần, ruột kích thích.

Đối tượng sử dụng: Dùng cho người bị viêm đại tràng, người bị rối loạn tiêu hóa

Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH Jido Pharma

Trụ sở chính: Tầng 15, Toà nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng TP.HCM: Số 33C Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 1800.2035

Website: https://jido.vn/


Tuyết Nhung
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.