Sở Y tế Thái Bình ra chỉ đạo nóng liên quan hoạt động của xe cấp cứu

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Lao Động, Sở Y tế Thái Bình đã có công văn khẩn chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị vận chuyển cấp cứu trên địa bàn tăng cường thực hiện nghiêm công tác vận chuyển cấp cứu người bệnh.

Siết chặt quản lý hoạt động xe cấp cứu

Công văn do ông Hà Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình vừa ký ban hành gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các đơn vị vận chuyển cấp cứu trong tỉnh; đồng thời báo cáo UBND tỉnh.

Theo đó, Sở Y tế Thái Bình cho biết đã nhiều lần chỉ đạo các đơn vị về việc vận chuyển cấp cứu người bệnh.

"Gần đây nhất, năm 2022, sau khi phát hiện một số xe vận chuyển cấp cứu hoạt động trên địa bàn tỉnh khi chưa được cấp phép, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1430/SYT-NVY ngày 7.7.2022 chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc công tác vận chuyển cấp cứu người bệnh. Tuy nhiên, sau gần một năm công tác vận chuyển cấp cứu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định thì những ngày gần đây đã có hiện tượng xe vận chuyển cấp cứu không phép hoạt động trở lại (ghi nhận cụ thể 1 xe hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo phản ánh của Báo Lao Động ngày 14.6.2023)", trích nội dung công văn.

Công văn số
Công văn của Sở Y tế Thái Bình.

Trước tình trạng trên, Sở Y tế Thái Bình yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện quán triệt tới toàn thể viên chức, người lao động tuyệt đối không liên hệ, không tư vấn, không cung cấp cho người bệnh, người nhà người bệnh địa chỉ các cá nhân, tổ chức vận chuyển cấp cứu chưa được Sở Y tế cấp phép để thực hiện việc vận chuyển người bệnh chuyển tuyến, ra viện...

Các đơn vị thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ ngay từ cổng bệnh viện đối với các xe vận chuyển cấp cứu vào bệnh viện mà trên xe không chở người bệnh đến cấp cứu.

Không cho các xe vận chuyển cấp cứu vào đón người bệnh nếu bên ngoài xe không có phù hiệu, các trang thiết bị được gắn cố định theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Cụ thể bao gồm: Thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (như đèn quay hoặc đèn chớp phát sáng màu đỏ gắn trên nóc xe, còi phát tín hiệu ưu tiên); bảng thông tin về đơn vị vận chuyển được thể hiện ở hai bên cánh cửa lái chính và cửa lái phụ với kích cỡ tối thiểu cao 45cm, rộng 50cm (trong đó có tối thiểu các thông tin về logo đơn vị sử dụng xe, nếu có; tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của cơ sở vận chuyển cấp cứu); số Giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp.

Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh phải báo cáo Sở Y tế tình trạng hoạt động của các xe vận chuyển cấp cứu không phép tại bệnh viện (nếu có); thông tin kịp thời về Sở Y tế khi phát hiện các xe vận chuyển cấp cứu hoạt động không có Giấy phép của Sở Y tế.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về việc thực hiện của viên chức, người lao động trong đơn vị; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các vi phạm về nội dung này của cá nhân, khoa/phòng/ban trong đơn vị.

Công khai danh sách các xe cấp cứu đủ điều kiện, đã được cấp phép

Đối với các đơn vị vận chuyển cấp cứu đã được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Thái Bình yêu cầu thực hiện nghiêm túc, chất lượng các hoạt động vận chuyển cấp cứu, không để xảy ra tai biến, sự cố đối với người bệnh trên đường vận chuyển mà không được xử lý, cấp cứu kịp thời.

Báo cáo Sở Y tế ngay khi có các thay đổi liên quan đến hoạt động của đơn vị (như thay đổi địa điểm hoạt động, nhân sự làm việc, danh mục kỹ thuật, trang thiết bị, xe vận chuyển) và chỉ được hoạt động sau khi được Sở Y tế cho phép.

Các xe tham gia vận chuyển cấp cứu phải đảm bảo đúng quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe cứu thương của Bộ Y tế tại Thông tư số 27/2017/TT-BYT và đã được Sở Y tế thẩm định cấp phép.

Bên cạnh đó, các đơn vị có trách nhiệm thông báo kịp thời về Sở Y tế khi phát hiện các xe vận chuyển cấp cứu hoạt động khi chưa được Sở Y tế cấp phép.

Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm (nếu có).

Đi kèm công văn nói trên, Sở Y tế Thái Bình cũng tiến hành công bố công khai lại danh sách biển số các xe tư nhân tham gia vận chuyển cấp cứu đã được cấp phép trên địa bàn tính đến ngày 16.6.2023; các xe cấp phép sau thời gian này sẽ được đăng tải bổ sung tại Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Thái Bình.

Cụ thể, ngoài đơn vị vận chuyển cấp cứu công lập là Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Thái Bình, trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện nay có 5 đơn vị vận chuyển cấp cứu tư nhân đã được Sở Y tế Thái Bình cấp phép hoạt động với tổng cộng 14 xe.

Danh sách cụ thể gồm: Dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Thái Việt (địa chỉ tại số 638 Lý Bôn, tổ 44, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) có 4 xe mang các biển kiểm soát 17A-025.18, 17A-059.75, 17A-059.06, 17A-084.94; Trung tâm vận chuyển cấp cứu Hưng Hà (địa chỉ tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà) có 3 xe mang các biển kiểm soát 89B-005.32, 89L-0615, 89L-0775; Trung tâm vận chuyển cấp cứu 808.115 (địa chỉ tại Lô 59, khu đô thị Kỳ Bá, đường Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình) có 4 xe mang các biển kiểm soát 17K-8112, 17K-8113, 17K-8114, 17K -8115; Dịch vụ vận chuyển cấp cứu 911 (địa chỉ tại tổ 24, đường Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) có 2 xe gồm 17A-049.40, 17A-042.21; Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước Tâm Đức (có địa chỉ tại số nhà 147 đường Trần Lãm, tổ 7, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) có 1 xe mang biển kiểm soát 17A-345.48.

Danh sách công khai các xe cứu thương có phép trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Danh sách công khai các xe cứu thương có phép trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh qua bài viết “Xe cứu thương dù công khai hoạt động trở lại ở Thái Bình” đăng vào ngày 14.6, sau một thời gian tạm yên ắng, gần đây, tình trạng xe không được cơ quan chức năng, cụ thể là Sở Y tế Thái Bình cấp phép vận chuyển cấp cứu người bệnh (xe cứu thương "dù") đã công khai hoạt động trở lại, ngang nhiên đón, trả bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi báo đăng, lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình và phía bệnh viện đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Xác minh, chấn chỉnh tình trạng xe cứu thương dù lộng hành ở Thái Bình

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Lao Động về tình trạng một số xe cứu thương "dù", xe cứu thương chưa được cấp phép hoạt động nhưng công khai, ngang nhiên tái diễn hoạt động trở lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình và phía bệnh viện đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xác minh làm rõ, xử lý nghiêm.

Xe cứu thương dù công khai hoạt động trở lại ở Thái Bình

TRUNG DU |

Sau một thời gian tạm yên ắng, gần đây, tình trạng xe không được cơ quan chức năng cấp phép vận chuyển cấp cứu người bệnh (xe cứu thương "dù") đã công khai hoạt động trở lại, ngang nhiên đón, trả bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình mà không hề bị kiểm tra, xử lý.

Thái Bình: Xác minh thông tin xe cứu thương "dù" 1 ngày gây 2 vụ tai nạn

TRUNG DU |

Thái Bình - Lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra, xác minh thông tin Báo Lao Động nêu về vụ việc nghi vấn một số xe cứu thương hoạt động không phép quanh khu vực bệnh viện này vừa gây ra 2 vụ tai nạn giao thông trong 1 ngày.

Thẩm mỹ viện New York hẹn khách hàng Wonjin xử lý hợp đồng vào tháng 7

THÙY TRANG |

Ngày 19.6, một khách hàng của thẩm mỹ viện Wonjin chi nhánh tại Đà Nẵng cho biết, nhân viên của thẩm mỹ viện New York hẹn giữa tháng 7, chủ cơ sở sẽ làm việc với họ để có hướng xử lý hợp đồng. Còn hiện tại, do đã đổi tên đổi chủ nên nhân viên không có trách nhiệm gì nữa với khách hàng của thẩm mỹ viện Wonjin.

Shophouse khối đế chung cư hạng sang ở TPHCM bỏ trống, ế khách thuê

HỮU CHÁNH |

Nhiều căn shophouse kinh doanh tại tầng trệt các chung cư hạng sang tại TP Hồ Chí Minh những tháng gần đây hoạt động khá ế ẩm, vắng bóng khách thuê mặt bằng, có những căn treo biển sang nhượng lại.

Gần 100 điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện gần 100 điểm sạt lở lớn, nhỏ, riêng huyện Trà Ôn có 72 điểm. Ước tính các vụ sạt lở này đã gây thiệt hại trên 7 tỉ đồng.

Nắng nóng gây hạn hán và thiếu điện ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tình trạng thiếu nước do hạn hán làm cho tình trạng thiếu điện ở Nghệ An thêm gay gắt và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Huấn luyện viên Syria ấn tượng với Hoàng Đức, Ngọc Hải của tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Hector Cuper của tuyển Syria đánh giá cao đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là một số trụ cột như Hoàng Đức và Quế Ngọc Hải.

Xác minh, chấn chỉnh tình trạng xe cứu thương dù lộng hành ở Thái Bình

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Lao Động về tình trạng một số xe cứu thương "dù", xe cứu thương chưa được cấp phép hoạt động nhưng công khai, ngang nhiên tái diễn hoạt động trở lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình và phía bệnh viện đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xác minh làm rõ, xử lý nghiêm.

Xe cứu thương dù công khai hoạt động trở lại ở Thái Bình

TRUNG DU |

Sau một thời gian tạm yên ắng, gần đây, tình trạng xe không được cơ quan chức năng cấp phép vận chuyển cấp cứu người bệnh (xe cứu thương "dù") đã công khai hoạt động trở lại, ngang nhiên đón, trả bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình mà không hề bị kiểm tra, xử lý.

Thái Bình: Xác minh thông tin xe cứu thương "dù" 1 ngày gây 2 vụ tai nạn

TRUNG DU |

Thái Bình - Lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra, xác minh thông tin Báo Lao Động nêu về vụ việc nghi vấn một số xe cứu thương hoạt động không phép quanh khu vực bệnh viện này vừa gây ra 2 vụ tai nạn giao thông trong 1 ngày.