Thái Bình: Xác minh thông tin xe cứu thương "dù" 1 ngày gây 2 vụ tai nạn

TRUNG DU |

Thái Bình - Lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra, xác minh thông tin Báo Lao Động nêu về vụ việc nghi vấn một số xe cứu thương hoạt động không phép quanh khu vực bệnh viện này vừa gây ra 2 vụ tai nạn giao thông trong 1 ngày.

Xe cứu thương "dù" 1 ngày gây 2 vụ tai nạn, 3 người bị thương nặng

Như Lao Động đã thông tin, khoảng 14h05 ngày 5.7, tại ngã tư đường Võ Nguyên Giáp giao cắt với đường liên tổ thuộc địa phận tổ dân phố số 12 (phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 thiếu nữ 15 tuổi bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, xe ôtô cứu thương mang biển kiểm soát 30F-109.51 gắn logo "Đơn vị Vận chuyển cấp cứu Hoàng Việt" do anh Đinh Văn Thanh (36 tuổi, trú tổ 14 phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) đang điều khiển theo hướng từ phường Hoàng Diệu về trung tâm TP.Thái Bình thì xảy ra va chạm với xe máy điện mang biển kiểm soát 17MĐ3-145.07 đi phía trước, di chuyển cùng chiều.

 
Chiếc xe gây tai nạn với 2 thiếu nữ 15 tuổi. Ảnh: CTV

Lúc xảy ra va chạm, trên xe máy điện có 2 thiếu nữ gồm N.V.K và cháu B.T.B.H (cùng 15 tuổi, trú xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chưa xác định được ai là người điều khiển xe).

Hậu quả, sau cú va chạm, N.V.K phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; B.T.B.H bị chấn thương sọ não, tụ máu não phải chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội); cả hai phương tiện sau va chạm đều bị hư hỏng.

 
Chiếc
Chiếc xe gây tai nạn khiến cụ ông gãy chân. Ảnh: CTV

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày 5.7, có 1 xe cứu thương khác được xác định cũng thuộc sở hữu của "Đơn vị Vận chuyển cấp cứu Hoàng Việt" mang biển kiểm soát 30A-949.60 đã gây tai nạn trên tuyến đường Lý Bôn, thuộc địa phận phường Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) khiến 1 người đàn ông lớn tuổi bị gãy chân.

Đến trưa nay (6.7), theo cập nhật của PV Lao Động, cả N.V.K và 1 người đàn ông lớn tuổi bị gãy chân cũng đều phải chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lên điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội).

Ở chiều ngược lại, B.T.B.H bị chấn thương sọ não, tụ máu não được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội) từ chiều qua đã được chuyển ngược về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để tiếp tục theo dõi, điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình yêu cầu rà soát, tường trình

Ngay sau khi xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nói trên, lực lượng CSGT - Công an TP.Thái Bình đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đưa người bị nạn đi cấp cứu, điều trị, đồng thời tiến hành đưa những người, phương tiện có liên quan về trụ sở phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, xe cứu thương mang biển kiểm soát 30F-109.51 và 30A-949.60 cùng thuộc sở hữu chung của một nhóm người bao gồm 1 bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, 1 cán bộ của Trường Đại học Y Dược Thái Bình và một người nữa chưa rõ danh tính.

Tài xế Đinh Văn Thanh điều khiển xe cứu thương mang biển kiểm soát 30F-109.51 va chạm với 2 thiếu nữ 15 tuổi được xác định là chồng của 1 nữ cán bộ, bác sỹ công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Đặc biệt, vẫn theo nguồn tin, các xe cứu thương này là xe cũ được nhóm người trên mua lại từ Hà Nội, chưa được Sở Y tế Thái Bình cấp phép hoạt động vận chuyển cấp cứu theo quy định.

Thế nhưng, từ nhiều tháng qua, các xe này thường xuyên xuất hiện quanh khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để làm nhiệm vụ cấp cứu, chở người bệnh như những xe đã được cơ quan chức năng cấp phép.

"Các xe này hoạt động rầm rộ, công khai nhất từ khoảng mấy tháng trở lại đây tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng không hề bị ai kiểm tra, xử lý.

Nhất là thời gian vừa qua, do tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khiến số lượng người bệnh phải chuyển lên tuyến trên tăng cao nên các xe này luôn chạy hết công suất. Đặc biệt, mỗi chuyến vận chuyển cấp cứu từ Thái Bình đi Hà Nội do các xe này thực hiện, bệnh nhân và người nhà phải trả hơn 2 triệu đồng, trong khi quy định chỉ là 1 triệu 6 trăm ngàn đồng", nguồn tin nói.

Liên quan vụ việc, sáng 6.7, trả lời PV Lao Động, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ Báo Lao Động, lãnh đạo sở này đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình kiểm tra, xác minh thông tin.

"Tôi đã trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí đang yêu cầu cán bộ báo cáo tường trình. Kết quả như thế nào chúng tôi sẽ thông tin sau. Quan điểm của chúng tôi là nếu có sự việc như vậy sẽ chấn chỉnh, xử lý nghiêm", ông Huy nói.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Xe cứu thương tông xe máy điện, 2 cháu gái bị thương nặng

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau vụ tại nạn giữa xe cứu thương và xe máy điện xảy ra tại TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) buổi chiều 5.7, cả 2 nạn nhân là 2 cháu gái 15 tuổi đều bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vào bệnh viện cướp xe cứu thương

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chiều ngày 24.6, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Hoàng Nhu (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về các hành vi, gồm: Cướp tài sản; Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

BVĐK tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân phải tự đi mua kim tiêm, dây truyền

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã, đang diễn ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế, thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải đi mua từ cây kim, sợi chỉ, bông gạc hay bơm tiêm, dây truyền... ở nhà thuốc trong bệnh viện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thái Bình: Xe cứu thương tông xe máy điện, 2 cháu gái bị thương nặng

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau vụ tại nạn giữa xe cứu thương và xe máy điện xảy ra tại TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) buổi chiều 5.7, cả 2 nạn nhân là 2 cháu gái 15 tuổi đều bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vào bệnh viện cướp xe cứu thương

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chiều ngày 24.6, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Hoàng Nhu (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về các hành vi, gồm: Cướp tài sản; Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

BVĐK tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân phải tự đi mua kim tiêm, dây truyền

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã, đang diễn ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế, thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải đi mua từ cây kim, sợi chỉ, bông gạc hay bơm tiêm, dây truyền... ở nhà thuốc trong bệnh viện.