Xe "dù" công khai hoạt động trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh?
Phản ánh thông tin đến PV Lao Động, một số bạn đọc tại TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho hay, khoảng gần 1 tháng trở lại đây, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình xuất hiện một số xe cứu thương "dù" tái diễn hoạt động sau khoảng thời gian "nằm im".
"Các xe này không được cơ quan chức năng, cụ thể là Sở Y tế Thái Bình cấp phép hoạt động, không có hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng lại ngang nhiên ra, vào bệnh viện này hàng ngày để đón, chở bệnh nhân nhập viện, chuyển tuyến mà không vấp phải bất cứ sự kiểm tra, xử lý nào. Đặc điểm của các xe này là không hề có tem, phù hiệu, số giấy phép hành nghề... được dán trên phương tiện theo quy định.
Do đó, rất dễ để phân biệt các xe cứu thương "dù" với xe cứu thương được cấp phép. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhiều người không hiểu biết hoặc không để ý nên nhờ bác sĩ, điều dưỡng hoặc y tá điều trị cho bệnh nhân gọi xe hộ. Đây chính là cơ hội để xe "dù" có được khách, xâm nhập vào bệnh viện đón bệnh nhân", anh A - đại diện một đơn vị vận chuyển cấp cứu đã được cấp phép hoạt động (đề nghị giấu tên) cho biết.
Theo anh H, để được cấp phép vận chuyển cấp cứu bệnh nhân, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ thủ tục về cả phương tiện và nhân sự, nhân sự phải có chứng chỉ hồi sức cấp cứu... Mặt khác, phải thực hiện niêm yết giá dịch vụ, thu tiền của bệnh nhân, xuất hóa đơn, nộp thuế... đầy đủ.
Tuy nhiên, với xe cứu thương "dù", tất cả các thủ tục này chủ xe đều không thực hiện, gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh với đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép.
Không những vậy, sử dụng dịch vụ vận chuyển cấp cứu của xe cứu thương "dù", bệnh nhân dễ gặp tai họa trên đường vì nhân sự của các xe này không đáp ứng được yêu cầu y khoa, thiếu kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh bất ngờ.
Chưa kể, giá dịch vụ của xe cứu thương "dù" mà bệnh nhân phải trả luôn cao hơn nhiều với xe cứu thương chính thống, đã được cấp phép hoạt động.
Ngang nhiên, thách thức
Từ nội dung phản ánh nói trên, ngày 13.6, PV Lao Động đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để xác minh, tìm hiểu thông tin.
Lúc 14h30 chiều 13.6, trước cửa Khoa Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, xe cứu thương dù mang biển kiểm soát 17A - 361.34 ngang nhiên dừng đỗ. Từ trên xe, một người đàn ông mặc bộ quần áo blue màu xanh tím than, miệng đeo khẩu trang trắng bước xuống cùng với một tài xế vào đón bệnh nhân là một người đàn ông cao tuổi nằm trên giường bệnh đẩy từ Khoa Thần kinh đi ra.
Quá trình đón bệnh nhân này, khi gặp người quen cầm điện thoại lên quay phim, chụp ảnh, người đàn ông mặc quần áo màu blue xanh tím than trên xe cứu thương "dù" biển kiểm soát 17A - 361.34 lúc nãy đã tiến lại buông lời lẽ khó nghe, thách thức, thậm chí dùng tay gạt mạnh điện thoại của người quay phim, chụp ảnh rơi xuống nền đá.
"Làm sao?", "chụp làm gì?", "em không sợ đâu!", "đấy em đón bệnh nhân của em đấy...", "mặt em đây, sợ gì", "em đã làm thì em không sợ"... người đàn ông mặc quần áo màu xanh blue tím than liên tục thách thức ngay cạnh giường đẩy nơi bệnh nhân lớn tuổi đang nằm chờ được người này đưa ra xe "dù" chở đi.
Chiều 14.6, trước thông tin PV Lao Động phản ánh đến, bà Nguyễn Thị Minh Chính - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, cho biết sẽ yêu cầu các bộ phận rà soát, xác minh và xử lý tình trạng nói trên.
"Quan điểm của bệnh viện là không tạo điều kiện hay ưu ái cho đơn vị vận chuyển cấp cứu nào. Bệnh viện cũng không quản được việc các xe cứu thương đã được cấp phép hoạt động ra, vào đón trả bệnh nhân. Thế nhưng riêng đối với những xe cứu thương chưa được cấp phép hoạt động, không có số đăng ký mà vào đón bệnh nhân là dứt khoát không được", bà Chính nói.
Xe cứu thương "dù" từng gây 2 vụ tai nạn trong 1 ngày ở Thái Bình
Trước đó, chỉ trong ngày 5.7.2022 đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP.Thái Bình (phường Hoàng Diệu và phường Tiền Phong) có liên quan đến 2 xe cứu thương mang biển kiểm soát 30F-109.51 và 30A-949.60 làm 4 người bị thương.
Đáng chú ý, sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng xác định cả 2 xe nói trên cùng thuộc sở hữu của 1 số cá nhân công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình và đều chưa được Sở Y tế Thái Bình cấp phép hoạt động vận chuyển cấp cứu người bệnh.
Ngay sau đó, lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm cá nhân liên quan, siết chặt lại hoạt động của các xe cứu thương trên địa bàn. Tuy vậy, chỉ được một thời gian ngắn trầm lắng, giờ đây các xe cứu thương "dù" lại đang có dấu hiệu tung hoành trở lại tại bệnh viện đa khoa tuyến đầu ở Thái Bình.