Khẩn trương xác minh xử lý, chấn chỉnh hoạt động xe cấp cứu
Chiều 15.6, trao đổi với PV Lao Động, ông Hà Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Lao Động trong bài viết "Xe cứu thương dù công khai hoạt động trở lại ở Thái Bình", lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào cuộc xác minh làm rõ.
"Chúng tôi yêu cầu phải kiểm tra, xử lý nghiêm. Trong đó phải làm rõ ca vận chuyển bệnh nhân chiều ngày 13.6 tại Khoa Thần kinh của Bệnh viện Đa khoa là trường hợp chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, về tuyến dưới hay đưa bệnh nhân về nhà. Quan trọng hơn là phải xác định rõ, cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, y tá của bệnh viện gọi chiếc xe cứu thương đó vào bệnh viện hay người nhà bệnh nhân tự liên hệ, tự gọi. Nếu có vi phạm hay dấu hiệu tiếp tay của cán bộ trong bệnh viện thì sẽ xử lý nghiêm", ông Kiên nói.
Cơ quan chuyên môn cũng đang nhờ sự hỗ trợ của cơ quan công an, đăng kiểm kiểm tra xe cứu thương "dù" mang biển kiểm soát 17A - 361.34 là xe đăng ký thuộc sở hữu của tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân nào để giải quyết, xử lý.
Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình Hà Trung Kiên, đơn vị đang chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ y rà soát, soạn thảo một số văn bản nhằm chấn chỉnh, siết chặt hơn hoạt động vận chuyển cấp cứu trên địa bàn toàn tỉnh.
"Theo đó chúng tôi yêu cầu rà soát lại tất cả các đơn vị đã được cấp phép hoạt động vận chuyển cấp cứu người bệnh. Công bố công khai các xe nào, mang biển số nào là xe đã được cấp phép. Xe được cấp phép phải được dán tem, phù hiệu để nhận diện theo đúng quy định, nếu không thì cũng yêu cầu dừng hoạt động.
Tại các bệnh viện, khi xe chở bệnh nhân từ bên ngoài đến cấp cứu thì không nói, nhưng xe đưa bệnh nhân ra khỏi bệnh viện bắt buộc phải là xe đã được cấp phép hoạt động. Sở cũng sẽ có công văn gửi sang bên cảnh sát giao thông nhờ phối hợp, hỗ trợ kiểm tra, xử lý đối với các xe không được phép hoạt động, hoặc xe không tuân thủ dán công khai tem, phù hiệu, số hiệu theo quy định", ông Kiên cho biết thêm.
Chủ xe cố tình vi phạm, nghi vấn có sự "tiếp tay" từ trong bệnh viện
Theo nguồn tin của PV Lao Động, xe cứu thương "dù" mang biển kiểm soát 17A - 361.34 thuộc sở hữu của ông N.X.Tr (35 tuổi, là cựu điều dưỡng viên Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình).
Trước đây, ông Tr và người nhà đã mua một số xe cứu thương cũ mang biển kiểm soát Hà Nội về để chạy "chui" trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vào khoảng 6 tháng đầu năm 2022.
Ngày 5.7.2022 đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP.Thái Bình (phường Hoàng Diệu và phường Tiền Phong) đều liên quan đến 2 xe cứu thương mang biển kiểm soát 30F-109.51 và 30A-949.60 do ông Tr và người nhà góp vốn mua để vận chuyển người bệnh khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
Hậu quả, sau 2 vụ tai nạn đó, có 1 nạn nhân tử vong, 3 người bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng", khởi tố bị can đối với lái xe.
Sau đó, ông Tr bị cho thôi công việc điều dưỡng viên tại Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Gần đây, ông này và người nhà tiếp tục đầu tư mua xe cứu thương "dù" mang biển kiểm soát 17A - 361.34 để kinh doanh vận chuyển cấp cứu người bệnh trở lại tại chính Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình như đã phản ánh.
Trước nghi vấn của phóng viên và bạn đọc về việc có hay không sự "tiếp tay", "móc nối" giữa cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình với nhóm của ông Tr trong việc gọi xe, đặt xe để chở bệnh nhân ra khỏi bệnh viện này, bà Nguyễn Thị Minh Chính - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - cho hay: "Chúng tôi luôn luôn quán triệt trong các cuộc giao ban, cấm tuyệt đối việc cán bộ, nhân viên lôi kéo, định hướng người nhà bệnh nhân gọi xe này xe nọ, đó là quyền của người nhà bệnh nhân.
Nếu bệnh nhân có nhờ thì cũng phải giới thiệu đơn vị vận chuyển cấp cứu được cấp phép, chính thức, chính thống chứ không có chuyện gọi xe không được cấp phép vào bệnh viện. Chúng tôi đã tuyên truyền, nhắc nhở rất nhiều rồi nên cá nhân nào vẫn cố tình vi phạm, nếu đến khi bị phát hiện thì sẽ phải chịu hình thức xử lý kỷ luật, mà sẽ là xử lý nặng".