Thái Bình: Xe cứu thương tông xe máy điện, 2 cháu gái bị thương nặng

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau vụ tại nạn giữa xe cứu thương và xe máy điện xảy ra tại TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) buổi chiều 5.7, cả 2 nạn nhân là 2 cháu gái 15 tuổi đều bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tối ngày 5.7, trả lời PV Lao Động, một vị đại diện lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xác nhận, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với một số cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa một xe cứu thương với xe máy điện khiến 2 cháu gái 15 tuổi bị thương nặng xảy ra vào chiều cùng ngày.

Theo đó, khoảng 14h05 ngày 5.7, tại ngã tư đường Võ Nguyên Giáp giao cắt với đường liên tổ thuộc địa phận tổ dân phố số 12 (phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe ôtô cứu thương mang biển kiểm soát 30F-109.51 do anh Đinh Văn Thanh (36 tuổi, trú tổ 14 phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) đang điều khiển theo hướng từ phường Hoàng Diệu về trung tâm TP.Thái Bình thì xảy ra va chạm với xe máy điện mang biển kiểm soát 17MĐ3-145.07 đi phía trước, di chuyển cùng chiều.

Lúc xảy ra va chạm, trên xe máy điện có 2 cháu gái gồm cháu N.V.K và cháu B.T.B.H (cùng 15 tuổi, trú xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chưa xác định được cháu nào là người điều khiển xe).

Hậu quả, sau cú va chạm, cháu N.V.K phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; cháu B.T.B.H bị chấn thương sọ não, tụ máu não phải chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội); cả hai phương tiện sau va chạm đều bị hư hỏng.

Đáng chú ý, theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, xe cứu thương mang biển kiểm soát 30F-109.51 trong vụ tai nạn giao thông nói trên mang logo "Đơn vị Vận chuyển cấp cứu Hoàng Việt" - đơn vị chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép vận chuyển cứu thương theo quy định.

Một chiếc xe cứu thương khác
Một chiếc xe cứu thương khác cũng của "Đơn vị Vận chuyển cấp cứu Hoàng Việt" gây tai nạn vào buổi sáng cùng ngày 5.7 khiến 1 cụ ông gãy chân. Ảnh: CTV

Ngoài ra, vẫn theo nguồn tin riêng của PV Lao Động, vào buổi sáng cùng ngày 5.7, có 1 xe cứu thương khác thuộc sở hữu của "Đơn vị Vận chuyển cấp cứu Hoàng Việt" mang biển kiểm soát 30A-949.60 đã xảy ra va chạm trên tuyến đường Lý Bôn, thuộc địa phận phường Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) khiến 1 người đàn ông lớn tuổi bị gãy chân.

Đặc biệt hơn, 2 xe cứu thương vừa gây tai nạn nói trên đều đang bị đặt nghi vấn là chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Và có nguồn tin cho rằng chủ nhân của cả 2 xe có thể có liên quan đến bác sỹ, nhân viên thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong việc chung vốn, góp cổ phần để "chạy chui" từ mấy tháng trở lại đây.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang trên đường ra đồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 1.7, thông tin từ UBND xã Hồng Dũng (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) xác nhận, vào sáng sớm cùng ngày, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ sét đánh khiến một người tử vong.

Thái Bình: Bé gái 10 tuổi tử vong tại bể bơi Đại Thành Long

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan chức năng huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 1 bé gái học Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư tử vong tại bể bơi Đại Thành Long của 1 doanh nghiệp trên địa bàn.

Vụ tai nạn 4 người thương vong ở Thái Bình: Xe ôtô con phóng quá nhanh?

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo đoạn clip được ghi lại từ camera hành trình của tài xế xe container trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Thái Bình khiến 4 người thương vong, thời điểm xảy ra va chạm, xe ôtô 4 chỗ đang di chuyển với tốc độ rất cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình: Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang trên đường ra đồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 1.7, thông tin từ UBND xã Hồng Dũng (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) xác nhận, vào sáng sớm cùng ngày, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ sét đánh khiến một người tử vong.

Thái Bình: Bé gái 10 tuổi tử vong tại bể bơi Đại Thành Long

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan chức năng huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 1 bé gái học Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư tử vong tại bể bơi Đại Thành Long của 1 doanh nghiệp trên địa bàn.

Vụ tai nạn 4 người thương vong ở Thái Bình: Xe ôtô con phóng quá nhanh?

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo đoạn clip được ghi lại từ camera hành trình của tài xế xe container trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Thái Bình khiến 4 người thương vong, thời điểm xảy ra va chạm, xe ôtô 4 chỗ đang di chuyển với tốc độ rất cao.