Tại buổi tiếp xúc, ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, với gần 1.500ha, Bạc Liêu là một trong những địa phương có diện tích sản xuất muối lớn của cả nước.
Trong niên vụ 2023, sản lượng muối toàn tỉnh Bạc Liêu đạt trên 27.000 tấn, trong đó muối trắng trải bạt hơn 7.300 tấn, còn lại là muối sản xuất truyền thống. Cuối năm 2020, nghề muối tỉnh Bạc Liêu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Ông Trần Văn Thưa, xã Điền Hải (huyện Đông Hải) chia sẻ, trong những năm qua, việc tiêu thụ của diêm dân nói chung vẫn còn gặp khó khăn do các thương lái thường liên kết với nhau, ép giá muối thương phẩm, khiến cho giá muối chính vụ giá không cao. Diêm dân cũng khó tiếp cận với thương lái ở các địa phương khác. Từ đó, đề xuất các ngành, các cấp hỗ trợ diêm dân và các hợp tác xã kho chứa muối. Cùng đó là hỗ trợ việc xây dựng các sản phẩm OCOP về muối và hỗ trợ bạt trải cho diêm dân để chuyển từ muối trên nền đất truyền thống sang nền trải bạt, qua đó, giúp nâng cao hơn nữa giá trị kinh tế của hạt muối.
Ông Phan Chí Tâm, diêm dân xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) cho rằng, về lâu dài, các cấp, các ngành, địa phương cần có cơ chế thúc đẩy giá muối ổn định để đời sống diêm dân bớt khó khăn. Nhất là cần đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông để dễ giao thương và thúc đẩy nâng cao giá trị hạt muối.
Ông Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ nhiệm Hợp tác xã muối công nghệ cao xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải) cũng bày tỏ mong muốn của hợp tác xã và diêm dân nói chung về việc cần có chế độ chính sách vay vốn ưu đãi để diêm dân có thể tiếp cận được nguồn vốn, nhất là các hợp tác xã, để hướng dần diêm dân liên kết sản xuất theo hướng hợp tác xã, giúp thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ và nâng cao giá trị từ hạt muối.
Ông Hồ Vĩnh Nguyên, gần 80 tuổi xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải nói mình có 4 đời làm muối tại vùng đất này. Gia đình có 9ha, năm nay thu 1.000 tấn muối đây là năm thu muối nhiều. Ông Nguyên cho rằng, người nào có một vài ha làm muối để làm giàu là rất khó. Muốn làm giàu nghề gì cũng cần phải đầu tư, nghề muối cũng vậy. Chính vì vậy cần phải thay đổi từ dụng cụ dầm sân, thu hoạch, trữ nước…
Ông Hứa Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình chia sẻ, năm 2010, diện tích muối truyền thống trên địa bàn xã trên 500ha, đến nay chỉ còn 120ha (cả trải bạt và truyền thống). Vì vậy, khó khăn chung của diêm dân sản xuất muối chính là giá trị kinh tế còn thấp.
Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã giải đáp và ghi nhận các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng thông tin về dự án phát triển muối; sắp tới sẽ tổ chức Festival Muối...
Sau buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu sẽ tổng hợp các ý kiến của cử tri diêm dân để tham vấn đến lãnh đạo các địa phương, các sở ngành. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền của địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu ghi nhận, tổng hợp để trình Quốc hội và các bộ, ngành chức năng.