Loay hoay giải bài toán cho nghề muối Bạc Liêu:

Diêm dân chưa sống được từ muối

NHẬT HỒ |

Nắng nóng, khô hạn đã giúp diêm dân tại tỉnh Bạc Liêu trúng đậm mùa muối. Tuy nhiên, giá muối đang xuống thấp, diêm dân thu hoạch nhiều nhưng không vui. Họ ví von, muối đang chết khô trên đồng…

Công nhiều lãi chẳng bao nhiêu

Bà Võ Thị Hồng Thoại, một doanh nghiệp chế biến nước mắm truyền thống tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu chia sẻ: Thời gian qua việc sản xuất muối tại Bạc Liêu còn nhiều khó khăn, dẫn đến diêm dân làm muối ra nhiều, nhưng bán với giá thấp, có khi chỉ vài trăm đồng/kg, lợi nhuận chưa tương xứng với công sức của họ.

"Tôi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh cần khảo sát nhu cầu sử dụng muối của các doanh nghiệp để đưa ra kế hoạch, quy hoạch phát triển hạ tầng nghề muối phù hợp nhất" - bà Thoại chia sẻ.

Muối Bạc Liêu nổi tiếng hơn 200 năm nay, diêm dân phải chịu cực khổ, khó khăn lắm mới làm muối được. Muối là một nhu cầu lớn của cả nước cũng như thế giới. Riêng nghề làm muối Bạc Liêu đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhìn nhận: "Diêm dân phải tự bơi cả về cơ sở hạ tầng, sản xuất, làm thương hiệu. Thật sự tỉnh chưa phát huy được nghề muối, diêm dân chưa sống được từ muối".

Chủ tịch Bạc Liêu nêu vấn đề diêm dân sống nghề muối không được, nhiều người chuyển sang làm nghề khác, cho thấy nghề muối chưa được trân trọng.

Bạc Liêu sẽ phối hợp với Bộ NNPTNT tổ chức Festival muối trong năm 2024 để vinh danh, phát huy nghề muối. Bộ cũng cấp 130 tỉ đồng để tỉnh đầu tư khai thác hạ tầng muối trước mắt ở xã Điền Hải (huyện Đông Hải), nơi được xem là thủ phủ của muối Bạc Liêu.

Bạc Liêu đang cố gắng lấy lại hình ảnh muối Bạc Liêu. Ngoài quy hoạch diện tích, vận động diêm dân tích cực tham gia nghề muối, tỉnh có chính sách đầu tư, xây dựng thương hiệu với nhiều sản phẩm từ muối Bạc Liêu thì diêm dân mới sống được.

Bám nghề muối vì không nỡ bỏ

Trên đồng muối xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình những ngày này dù đang bước vào vụ sản xuất, nhưng bầu không khí khá ảm đạm. Giá muối hiện đang ở mức thấp, trong khi đó, giá nhiên liệu, chi phí thuê nhân công lao động cùng các chi phí khác đều tăng làm cho bà con diêm dân không khỏi lo lắng.

Vụ sản xuất muối bắt đầu khoảng tháng 12, năm nay do mùa mưa kết thúc sớm nên việc sản xuất của bà con diêm dân thuận lợi. Muối nhiều, nhưng giá thấp khiến diêm dân kém vui.

Ông Trương Văn Dũng, ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải cho biết: Nắng to muối trúng mùa, cho sản lượng cao, ngược lại nắng ít muối không kết tinh sẽ thất mùa. Còn nếu gặp mưa trái mùa thì xem như công sức, tiền của bỏ ra cũng tan theo hạt muối.

“Giá muối hiện tại chỉ 700 đồng/kg đối với muối đen sản xuất trên sân đất và 1.000 đồng/kg đối với muối trắng sản xuất trên sân trải bạt. Với giá như vậy, không đủ bù chi phí nhân công và nhiên liệu, trong khi gia đình đã đầu tư gần 200 triệu đồng tiền mua bạt trải cùng những thứ khác”, ông Dũng cho biết.

Theo các diêm dân, năm nay, nghề làm muối còn chịu sự tác động tiêu cực của chi phí xăng dầu phục vụ bơm tát và giá nhân công lao động. Từ đầu vụ sản xuất đến nay, mấy lần xăng dần tăng giá làm tăng thêm gánh nặng đầu tư cho diêm dân.

Ngoài ra chi phí thuê nhân công 6 triệu đồng/người/tháng, tùy theo quy mô sản xuất nhưng ít nhất cũng 5 người mới đảm bảo công việc.

Ông Võ Hoàng Nghiệp, Giám đốc Hợp tác dịch vụ Nuôi trồng thủy sản Diêm nghiệp Doanh Điền, ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải tính toán, chi riêng chi phí đầu tư mua bạt trải, nếu như những năm trước lát nền 1.000m2 khoảng 140 - 150 triệu đồng thì ở vụ sản xuất năm 2024 đã tăng lên gần 180 triệu đồng. Vậy nên không phải ai cũng đủ khả năng đầu tư mô hình sản xuất muối trải bạt. Chính vì thế trong số hơn 1.400ha sản xuất muối của tỉnh Bạc Liêu, chỉ có chưa đến 100ha muối trải bạt.

Nghề muối vất vả, nhưng với thu nhập như hiện nay diêm dân khó duy trì được. Cạnh sân muối của ông Hiền, nhiều bà con khác đã treo sân, lần lượt chuyển sang những mô hình sản xuất khác có hiệu quả kinh tế cao hơn như nuôi tôm, cua, cá kèo, artemia…

Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận “Nghề làm muối ở Bạc Liêu” là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Năm 2024, tỉnh Bạc Liêu dự kiến tổ chức festival muối với hy vọng sẽ diêm dân có đầu ra ổn định. Năm 2023 sản lượng muối toàn tỉnh Bạc Liêu đạt trên 27.000 tấn, trong đó muối trắng trải bạt năm 2023 là hơn 7.300 tấn, còn lại là muối sản xuất truyền thống. Tổng số hộ sản xuất muối năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 767 hộ, với 1.520 lao động.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập thấp, diêm dân Hà Tĩnh “nhạt” dần nghề muối

TRẦN TUẤN |

Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại Hà Tĩnh, bạt ngàn đồng muối đang bỏ hoang, một số nơi đã chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ.

Diêm dân đồng muối lớn nhất nước sống bấp bênh khi giá muối lên xuống thất thường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Với diện tích gần 1.500 ha năm 2023, tỉnh Bạc Liêu được xem là nơi có diện tích sản xuất muối lớn nhất Việt Nam. Tại những cánh đồng muối Bạc Liêu, năm nào cũng thừa muối. Những người làm ra hạt muối nơi đây cười buồn khi biết rằng mỗi năm nước ta bỏ ra cả tỉ USD để nhập khẩu muối.

Diêm dân "sống khoẻ" nhờ làm muối sạch trên ô kết tinh trải bạt

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tham gia mô hình làm muối sạch trên ô kết tinh trải bạt lần đầu tiên trên địa bàn, diêm dân ở xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) phấn khởi vì những ưu điểm mà mô hình mới này mang lại.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xác minh tài sản của người đại diện vốn nhà nước

Lam Duy |

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh sẽ lựa chọn xác suất một người đại diện phần vốn Nhà nước để xác minh tài sản thu nhập tại Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh.

Bị nợ lương, BHXH, công nhân Đồng Tháp làm thuê đủ nghề vẫn không đủ sống

Lục Tùng - Phong Linh |

Đồng Tháp - Hơn 3 tháng kể từ khi Công ty Cổ phần Tập đoàn MFC, Chi nhánh MFC Sa Đéc thông báo ngưng hoạt động rồi nợ lương, nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều công nhân chật vật làm thuê đủ nghề vẫn không đủ sống...

Vừa rút 1 tỉ đồng từ ngân hàng, người phụ nữ bị nhóm đối tượng bám theo, cướp ngay trước cửa nhà

Bảo Nguyên |

Ngày 10.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật 1 tỉ đồng xảy ra tại TP Vĩnh Yên.

Nạn chiếm dụng lòng đường, vỉa hè ở phường đông dân nhất Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, song vỉa hè, lòng đường nhiều tuyến phố ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) tiếp tục bị chiếm dụng để kinh doanh, gây mất mỹ quan và cản trở giao thông.

Nhan sắc và học vấn của người đẹp cao 1,8m đăng quang Miss World 2024

Thùy Trang |

Hoa hậu đến từ Cộng hòa Czech - Krystyna Pyszková - sở hữu vẻ đẹp được ví như búp bê, vượt qua hơn 100 thí sinh để đăng quang Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 71.

Thu nhập thấp, diêm dân Hà Tĩnh “nhạt” dần nghề muối

TRẦN TUẤN |

Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại Hà Tĩnh, bạt ngàn đồng muối đang bỏ hoang, một số nơi đã chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ.

Diêm dân đồng muối lớn nhất nước sống bấp bênh khi giá muối lên xuống thất thường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Với diện tích gần 1.500 ha năm 2023, tỉnh Bạc Liêu được xem là nơi có diện tích sản xuất muối lớn nhất Việt Nam. Tại những cánh đồng muối Bạc Liêu, năm nào cũng thừa muối. Những người làm ra hạt muối nơi đây cười buồn khi biết rằng mỗi năm nước ta bỏ ra cả tỉ USD để nhập khẩu muối.

Diêm dân "sống khoẻ" nhờ làm muối sạch trên ô kết tinh trải bạt

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tham gia mô hình làm muối sạch trên ô kết tinh trải bạt lần đầu tiên trên địa bàn, diêm dân ở xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) phấn khởi vì những ưu điểm mà mô hình mới này mang lại.