Sâm Ngọc Linh trồng tại Sa Pa vẫn xuất hiện khắp thị trường dù dự án đã bị "tuýt còi"

Nhóm PV |

Bất chấp yêu cầu dừng dự án trồng sâm của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, số lượng lớn củ sâm vẫn được mang đến khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên để vùi xuống đất sau đó đưa bán ra thị trường.

Từ lời quảng cáo sâm Ngọc Linh trồng tại Sa Pa với giá rẻ, PV Báo Lao Động đã tìm đến khu vực đèo Ô Quý Hồ thuộc quản lý của Vườn quốc gia Hoàng Liên để tìm hiểu rõ thực hư.

Đúng như lời giới thiệu của Công ty Cổ phần On Plaza Quang Minh, giữa nắng gắt ngày hè, tại đây vẫn có nhiều công nhân, lao động đang tiến hành gieo hạt và trồng cây sâm.

“Chủ giao chúng tôi cuốc đất, bón phân và gieo hạt sâm xuống các gốc cây trong Vườn quốc gia Hoàng Liên. Còn những củ sâm chúng tôi vùi xuống trồng cho ra lá và tăng thêm đốt để sau này đưa đi nơi khác bán” - một công nhân nói và cho phóng viên xem củ sâm đã 5 năm tuổi.

Hoạt động trồng sâm vẫn diễn ra bên trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
Hoạt động trồng sâm vẫn diễn ra bên trong Vườn quốc gia Hoàng Liên. Ảnh: Bảo Nguyên

Theo công nhân này, việc trồng sâm được tiến hành từ tháng 7.2023. Diện tích trồng khoảng 7 - 8ha. Hiện tại, còn 16 lao động và 4 bảo vệ làm công việc chăm sóc, cuốc cỏ, trồng sâm mới.

Một công nhân khác tiết lộ, họ được giao rất nhiều sâm loại củ vài năm tuổi chuyển từ nơi khác về đây. Sau đó, công nhân gieo thành từng luống để sau khi ra lá lại nhổ lên để chủ bán ra thị trường.

Tại khu vực này còn được dựng một lán trại khung sắt lợp bằng mái tôn, diện tích khoảng 30m2 để cho công nhân trồng sâm ăn ở, sinh hoạt.

Những củ sâm 4-5 năm tuổi được đưa về đây để vùi xuống đất.
Những củ sâm 4-5 năm tuổi được đưa về đây để vùi xuống đất. Ảnh: Bảo Nguyên

Ông Đào Văn Quang - Giám đốc Công ty Cổ phần On Plaza Quang Minh - xác nhận là nhà đầu tư dự án trồng sâm tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, vẫn đang triển khai và sẵn sàng cung cấp sâm Ngọc Linh tươi trồng tại Sa Pa số lượng lớn kể cả 6-7 năm tuổi cho khách.

Ông chủ này khẳng định, sẽ xuất được hoá đơn chứng từ cho khách. Trong hợp đồng cũng ghi rõ đây là sâm tươi, sâm Việt Nam hoặc sâm Ngọc Linh theo yêu cầu của khách (?).

Hoạt động gieo hạt và trồng sâm vẫn diễn ra trên đỉnh Ô Quy Hồ thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, từ nhiều năm trước, việc triển khai dự án trồng sâm tại khu vực đèo Ô Quý Hồ thuộc diện tích của Vườn quốc gia Hoàng Liên đã vấp phải sự phản ứng của người dân Lai Châu bởi khu vực này chồng lấn địa giới giữa 2 tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, căn cứ vào ý kiến của các cơ quan và chính quyền địa phương thì đất đang trong khu vực thực hiện dự án đã được giao khoán cho cộng đồng bản Tân Hợp, xã Sơn Bình trông coi bảo vệ và hưởng chính sách dịch vụ môi trường rừng.

Do đó, huyện Tam Đường đề nghị Vườn quốc gia Hoàng Liên tạm dừng thực hiện việc triển khai dự án trồng thí điểm cây dược liệu dưới tán rừng khu vực đèo Ô Quý Hồ và di dời lán trại, cây giống ra khỏi khu vực đang chưa thống nhất về địa giới hành chính.

Ngày 27.9.2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có văn bản giao Vườn quốc gia Hoàng Liên (đơn vị chủ trì, thực hiện Dự án Xây dựng mô hình thí điểm trồng cây dược liệu dưới tán rừng khu vực Ô Quý Hồ) tạm dừng thực hiện dự án để thống nhất trong việc phân định địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu theo quy định.

Khu vực chồng lấn địa giới hành chính giữa tỉnh Lào Cai và Lai Châu
Khu vực chồng lấn địa giới hành chính giữa tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Ảnh: Bảo Nguyên

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Hạnh - Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên - cho biết: Thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh Lào Cai, đơn vị đã dừng không thực hiện mới. Còn với sâm đã trồng thì nhà đầu tư vẫn thực hiện chăm sóc, bảo vệ.

“Câu chuyện ranh giới được bàn nhiều, thậm chí đoàn công tác của Bộ Nội vụ cũng đã lên làm việc nhưng đến nay chưa có cơ quan nào giải quyết” - ông Nguyễn Hữu Hạnh nói.

Về phản ánh của phóng viên về thời điểm tháng 4.2024, các hoạt động trồng sâm mới vẫn đang diễn ra tại khu vực đèo Ô Quý Hồ, Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên cho hay: “Chúng tôi dừng không thực hiện mới, còn có mới hay không là câu chuyện của nhà quản lý”.

Vị Giám đốc tỏ ra thản nhiên khi phóng viên phản ánh về việc trồng sâm mới trên diện tích thuộc quản lý của Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
Vị giám đốc tỏ ra thản nhiên khi phóng viên phản ánh việc trồng sâm mới trên diện tích thuộc quản lý của Vườn quốc gia Hoàng Liên. Ảnh: Bảo Nguyên

Khi hỏi về trách nhiệm để xảy ra hoạt động trồng sâm mới khi đã có yêu cầu dừng dự án của tỉnh Lào Cai, ông Hạnh trả lời ngắn gọn: “Trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân có lợi ích liên quan...”.

Lãnh đạo Hiệp hội Sâm Lai Châu khẳng định, giá sâm Lai Châu loại 1 dao động ở mức 120 triệu đồng/kg, không có chuyện chỉ vài triệu đồng/kg. Hơn nữa, đa phần người trồng sâm ở Lai Châu và Lào Cai đang gây dựng vườn, chưa có nhiều thành phẩm để bán.

Vị đại diện cũng cho biết, do thấy sâm trồng ở khu vực Tây Bắc có giá trị cao trên thị trường nên một số nhà vườn đã mua sâm giá rẻ từ nước ngoài, sau đó vận chuyển trái phép qua biên giới về Việt Nam rồi vùi xuống đất chờ củ sâm ra lá để bán ra thị trường.

“Đây là hành vi lừa đảo người tiêu dùng, rất mong cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm” - lãnh đạo Hiệp hội Sâm Lai Châu đề nghị.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bất thường dự án trồng sâm Ngọc Linh trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Nhóm PV |

Trong khi việc triển khai dự án trồng sâm trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên đang bị tạm dừng do chồng lấn địa giới giữa tỉnh Lào Cai và Lai Châu thì hoạt động quảng cáo, mua bán sâm Ngọc Linh trồng tại Sa Pa của doanh nghiệp vẫn diễn ra rầm rộ.

Loạn thị trường kẹo sâm "tăng cường sinh lý" chứa chất cấm

HUYỀN TRANG - AN AN |

Mặc dù kẹo sâm Hamer "tăng cường sinh lý" đã được cảnh báo chứa chất cấm và gây hậu quả cho sức khỏe người dùng nhưng thị trường vẫn ngang nhiên bán công khai tràn lan.

Công an Hà Nội tìm bị hại trong dự án sâm Ngọc Linh của bà Phạm Mỹ Hạnh

KHÁNH AN |

Ngày 5.3, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm bị hại vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong dự án trồng sâm Ngọc Linh.

Kon Tum tăng cường kiểm tra, kiểm soát sâm Ngọc Linh giả mạo

THANH TUẤN |

Ngày 28.2, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum có công văn yêu cầu các ngành chức năng tăng cường xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Chính thức công bố 20 gương điển hình trong Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2024

Quế Chi – Hoài Anh |

Sáng 14.5, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Báo Lao Động tổ chức họp báo chương trình Vinh Quang Việt Nam, tôn vinh những anh hùng - điển hình tiên tiến với chủ đề “20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam”.

Hiện trạng "đất vàng" Thủ Thiêm sắp xây dựng nhà hát giao hưởng gần 2.000 tỉ đồng

Minh Tâm |

TPHCM - Sau 6 năm có chủ trương đầu tư dự án nhà hát giao hưởng gần 2.000 tỉ đồng thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) nhưng chưa thể khởi công, UBND TPHCM mới đây đã có những bước chuẩn bị khởi động dự án.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi công nhân bị thương trong vụ tai nạn hầm lò

Trần Ngọc Duy |

Chiều 14.5, tại Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam - đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ thợ lò Lý A Chìa (sinh năm 1991, quê quán huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) - người bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Than Quang Hanh chiều 13.5.

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là nguyện vọng của người lao động

MINH HÀ - LÂM PHÚ |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa góp ý vào dự thảo Luật Việc làm sửa đổi, điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng lên 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Đề xuất này cũng là mong mỏi của đa số người lao động.

Bất thường dự án trồng sâm Ngọc Linh trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Nhóm PV |

Trong khi việc triển khai dự án trồng sâm trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên đang bị tạm dừng do chồng lấn địa giới giữa tỉnh Lào Cai và Lai Châu thì hoạt động quảng cáo, mua bán sâm Ngọc Linh trồng tại Sa Pa của doanh nghiệp vẫn diễn ra rầm rộ.

Loạn thị trường kẹo sâm "tăng cường sinh lý" chứa chất cấm

HUYỀN TRANG - AN AN |

Mặc dù kẹo sâm Hamer "tăng cường sinh lý" đã được cảnh báo chứa chất cấm và gây hậu quả cho sức khỏe người dùng nhưng thị trường vẫn ngang nhiên bán công khai tràn lan.

Công an Hà Nội tìm bị hại trong dự án sâm Ngọc Linh của bà Phạm Mỹ Hạnh

KHÁNH AN |

Ngày 5.3, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm bị hại vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong dự án trồng sâm Ngọc Linh.

Kon Tum tăng cường kiểm tra, kiểm soát sâm Ngọc Linh giả mạo

THANH TUẤN |

Ngày 28.2, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum có công văn yêu cầu các ngành chức năng tăng cường xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh.