Vụ cá chết hàng loạt trên sông Mã: Màu nước ở lòng hồ thủy điện đen xì

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ cá chết hàng loạt trên sông Mã (đoạn chảy qua huyện Bá Thước), hiện nay màu nước tại lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 có màu đen xì.

Theo nhiều người dân ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, gần 2 tháng qua, nguồn nước sông Mã (đoạn chảy qua địa bàn huyện) chuyển màu đen xì và ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Minh Hoàng
Theo nhiều người dân ở huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, gần 2 tháng qua, nguồn nước sông Mã (đoạn chảy qua địa bàn huyện) chuyển màu đen xì và ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Minh Hoàng
Đặc biệt đến nay, màu nước tại lòng hộ thủy điện Bá Thước 2 (thuộc địa bàn các xã Điền Lư và Lương Ngoại) có màu đen ngòm, bốc mùi hôi tanh. Ảnh: Minh Hoàng
Đặc biệt đến nay, màu nước tại lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 (thuộc địa bàn các xã Điền Lư và Lương Ngoại) có màu đen ngòm, bốc mùi hôi tanh. Ảnh: Minh Hoàng
Sự khác biệt giữa 2 màu nước, cụ thể nước ở khu vực hồ thủy điện Bá Thước 2 có màu đen xì, còn màu nước trong ao của các hộ dân có màu vàng đục. Ảnh: Minh Hoàng
Sự khác biệt giữa 2 màu nước, cụ thể nước ở khu vực hồ thủy điện Bá Thước 2 có màu đen xì, còn màu nước trong ao của các hộ dân có màu vàng đục. Ảnh: Minh Hoàng
Ngày 10.5, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Tâm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến hiện tại không còn tình trạng cá chết hàng loạt như dịp cuối tháng 4 vừa qua. Ảnh: Minh Hoàng
Ngày 10.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Tâm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến hiện tại không còn tình trạng cá chết hàng loạt như dịp cuối tháng 4 vừa qua. Ảnh: Minh Hoàng
“Về việc nguồn nước tại lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 có màu đen, ngày 4.5 vừa qua, huyện có phối hợp với nhà máy thủy điện, tăng công suất phát điện, xảy bớt nước ở lòng hồ khiến màu nước đen đã đỡ đi nhiều” - ông Tâm cho biết. Ảnh: Minh Hoàng
“Về việc nguồn nước tại lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 có màu đen, ngày 4.5 vừa qua, huyện có phối hợp với nhà máy thủy điện, tăng công suất phát điện, xảy bớt nước ở lòng hồ khiến màu nước đen đã đỡ đi nhiều” - ông Tâm cho biết. Ảnh: Minh Hoàng
Cũng theo ông Tâm, trước đó sau khi xảy ra sự việc cá chết hàng loạt, ngành chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã về kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá để xét nghiệm. Qua đó xác định, nguyên nhân cá chết không phải do dịch bệnh, không phát hiện các loại vi khuẩn nào khiến cá chết và hàm lượng ô xy hòa tan trong nước thấp hơn mức bình thường. Ảnh: Minh Hoàng
Cũng theo ông Tâm, trước đó sau khi xảy ra sự việc cá chết hàng loạt, ngành chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã về kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá để xét nghiệm. Qua đó xác định, nguyên nhân cá chết không phải do dịch bệnh, không phát hiện các loại vi khuẩn nào khiến cá chết và hàm lượng ô xy hòa tan trong nước thấp hơn mức bình thường. Ảnh: Minh Hoàng
“Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả phân tích các chỉ số ô xy, các chất hữu cơ liên quan đến vấn đề sinh lý của thủy sản. Còn việc phân tích mẫu nước liên quan đến các chỉ số độc hại thì phải chờ kết quả từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh” - ông Tâm thông tin. Ảnh: Minh Hoàng
“Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả phân tích các chỉ số ô xy, các chất hữu cơ liên quan đến vấn đề sinh lý của thủy sản. Còn việc phân tích mẫu nước liên quan đến các chỉ số độc hại thì phải chờ kết quả từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh” - ông Tâm thông tin. Ảnh: Minh Hoàng
Sau khi xảy ra hiện tượng cá chết, nhiều hộ dân đã phải ngày đêm thực hiện các biện pháp như bơm nước từ nơi khác về, tạo ô xy nhằm cứu cá. Ảnh: Minh Hoàng
Sau khi xảy ra hiện tượng cá chết, nhiều hộ dân đã phải ngày đêm thực hiện các biện pháp như bơm nước từ nơi khác về, tạo ô xy nhằm cứu cá. Ảnh: Minh Hoàng
Thậm chí phải di chuyển cá đến những khu vực có nguồn nước sạch hơn. Ảnh: Minh Hoàng
Thậm chí phải di chuyển cá đến những khu vực có nguồn nước sạch hơn. Ảnh: Minh Hoàng

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, từ ngày 20.3, trên sông Mã (đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện nhiều đợt cá lồng, bè của người dân nuôi bị chết bất thường. Đặc biệt, vào tối 26.4 và sáng 27.4, lượng cá chết rất nhiều. Ban đầu là các loại cá da trơn, tiếp đó là cá trắm và sau đó là các loại cá tự nhiên cũng chết nhiều.

Sau khi xảy ra việc cá chết hàng loạt ở địa bàn huyện Bá Thước vào dịp cuối tháng 4, thì đến đầu tháng 5.2024, tại huyện Cẩm Thủy tiếp tục xảy ra hiện tượng cá chết.

Theo thống kế, đến chiều ngày 4.5, toàn huyện Bá Thước đã có 231 lồng cá của 175 hộ dân ở 8 xã, thị trấn bị chết, với tổng khối lượng cá chết hơn 13,1 tấn. Còn tại huyện Cẩm Thủy có gần 1 tấn cá lồng của người dân ở xã Cẩm Thành bị chết.

Được biết, đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Mã (đoạn chảy qua 2 huyện Bá Thước và Cẩm Thủy), bởi trước đó vào tháng 3 và tháng 4 năm 2021, có hơn 60 tấn cá lồng của người dân nơi đây cũng bị chết hàng loạt.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc và phát hiện có 9 doanh nghiệp chế biến lâm sản, sản xuất giấy, vàng mã dọc sông Mã có hành vi chôn đường ống ngầm để xả nước thải chưa qua xử lý ra sông. Qua đó đã xử phạt và yêu cầu các doanh nghiệp này khắc phục hậu quả.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Vụ cá chết hàng loạt trên sông Mã, tiếp tục lan rộng sang huyện khác

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra vụ cá chết hàng loạt trên sông Mã (đoạn qua huyện Bá Thước), đến nay hiện tượng cá chết hàng loạt tiếp tục lan rộng sang huyện Cẩm Thủy.

Làm rõ nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt trên sông Mã

Quách Du |

Sau khi xảy ra vụ cá nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Mã (đoạn chảy qua huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) ngành chức năng tỉnh này đã vào cuộc, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khẩn trương vào cuộc xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Mã

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Qua lấy mẫu cá chết, bước đầu cơ quan chuyên môn nhận định, nguyên nhân cá chết không phải do bị bệnh.

Khởi tố nhóm đối tượng tạt sơn loạt ôtô để ép phải gửi vào bãi ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Để gây sức ép, buộc một số ôtô để ở bên ngoài phải quay lại gửi xe vào bãi do mình quản lý, Ngô Xuân Hữu đã thuê người tạt sơn lên 6 xe đỗ tại sân chung cư ở quận Hoàng Mai.

Đà Nẵng vào cuộc vụ thí sinh tố cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023

Nhóm PV |

Ngành Thuế Đà Nẵng phối hợp cùng Công an để xác minh, làm rõ về nội dung tố cáo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023 có dấu hiệu ép thí sinh chi tiền hỗ trợ chương trình và xuất hóa đơn không đúng quy định.

NSND Xuân Bắc: Tôi chưa bao giờ biết kênh YouTube của mình kiếm được bao nhiêu tiền

NHÓM PV |

NSND Xuân Bắc - Giám đốc nhà hát Kịch Việt Nam có cuộc trò chuyện với Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 về sân khấu và chuyện “bắt trend” ở sân khấu.

Bộ Công an bắt đầu thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Lam Duy |

Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1.1.2021 đến thời điểm thanh tra.

Được và mất của gia đình từ bỏ cuộc sống ổn định để du lịch khắp thế giới

Chi Trần |

Chuyến du lịch đến 29 quốc gia ẩn chứa nhiều rắc rối bất ngờ và đôi khi không tuyệt vời như trong tưởng tượng của gia đình Mỹ.

Vụ cá chết hàng loạt trên sông Mã, tiếp tục lan rộng sang huyện khác

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra vụ cá chết hàng loạt trên sông Mã (đoạn qua huyện Bá Thước), đến nay hiện tượng cá chết hàng loạt tiếp tục lan rộng sang huyện Cẩm Thủy.

Làm rõ nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt trên sông Mã

Quách Du |

Sau khi xảy ra vụ cá nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Mã (đoạn chảy qua huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) ngành chức năng tỉnh này đã vào cuộc, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khẩn trương vào cuộc xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Mã

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Qua lấy mẫu cá chết, bước đầu cơ quan chuyên môn nhận định, nguyên nhân cá chết không phải do bị bệnh.