Trồng 1.000 cây Xích Tùng dọc đường hành hương lên Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngoài việc tiếp tục “khám, chữa bệnh” cho hàng trăm cây Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử, TP Uông Bí, các đơn vị, cá nhân sẽ phối hợp trồng bổ sung khoảng 1.000 cây Xích Tùng dọc các tuyến đường hành hương lên non thiêng Yên Tử.


Hiện, đã có gần 200/1.000 cây Xích Tùng được trồng theo kế hoạch. 1.000 cây Xích Tùng sẽ được tập trung trồng bổ sung tại những khu vực có những cây Xích Tùng cổ được trồng từ khoảng 700 năm về trước, trong đó có khu vực Đường Xích Tùng, Am Dược, chùa Hoa Yên, khu vực đường sang Thác Vàng, Thác Bạc; khu vực chùa Vân Tiêu, Bảo Sái, Hòn Ngọc, Tháp Tổ…

Một cây Xích Tùng cổ trên Yên Tử bị mọt rỗng phần gốc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một cây Xích Tùng cổ trên Yên Tử bị mọt rỗng phần gốc. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cây Xích Tùng được đem lên Yên Tử trồng lấy từ vườn ươm giống cây Xích Tùng của ông Phạm Văn Sự ở TP Uông Bí - người duy nhất đến thời điểm hiện tại nhân giống thành công cây Xích Tùng.

Theo ông Phạm Văn Sự, cây giống được đem lên Yên Tử trồng đã cao từ 0,7-1m, nếu được chăm sóc, bảo vệ tốt thì hoàn toàn có khả năng phát triển.

Năm 2020, Ban Quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử đã trồng thí điểm 50 cây Xích Tùng tại những vị trí có cây Xích Tùng cổ đã chết dọc Đường Xích Tùng, chùa Hoa Yên… và đến nay đều tươi tốt

Như Báo Lao Động đã phản ánh, khi rừng Xích Tùng cổ trên Yên Tử rơi vào tình trạng báo động do lần lượt từng cây Xích Tùng hàng trăm năm tuổi chết vì bị sâu bệnh, thời tiết tấn công; số còn lại cơ bản bị mục ruỗng thân, cành… Năm 2016, Quảng Ninh lấy ý kiến của các nhà khoa học, nghiên cứu để chăm sóc, bảo tồn loài Xích Tùng cổ trên Yên Tử.

Đường cây Xích Tùng cổ trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường cây Xích Tùng cổ trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đây là một trong những loài cây từng gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền Phái Trúc Lâm còn sót lại ở Rừng quốc gia Yên Tử. Khi đó chỉ còn lại 237 cây có tuổi đời hơn 700 năm, tập trung ở khu vực Đường Xích Tùng, Am Dược, chùa Hoa Yên, khu vực đường sang Thác Vàng, Thác Bạc; khu vực chùa Vân Tiêu, Bảo Sái, Hòn Ngọc, Tháp Tổ…

Theo giới chuyên môn, rừng Xích Tùng cổ trên Yên Tử là do các bậc tiền nhân trồng, bởi các cây mọc có hàng, lối và ở những vị trí đặc biệt. Thể hiện rõ nhất là ở khu vực Đường Xích Tùng - nơi hiện còn khoảng 70 cây được trồng hai bên con đường hành hương.

Các cây Xích Tùng cổ trên Yên Tử phân bố khá rộng từ độ cao 400 - 700m, so với mặt nước biển. Cây ở độ cao thấp nhất là 327m tại Am Lò Rèn và cao nhất 748m ở trước cửa chùa Bảo Sái.

Hạt cây Xích Tùng cổ trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hạt cây Xích Tùng cổ trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Các nhà nghiên cứu chưa ghi nhận được cá thể nào tái sinh dưới tán rừng, nơi có cá thể mẹ sinh sống.

Để cứu chữa cho những cây” Xích Tùng cổ còn lại trên Yên Tử, các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục thực hiện một phác đồ điều trị đặc biệt.

Với những cây thân bị rỗng, sẽ nạo lấy các phần gỗ đã bị mục và xông hơi thuốc vào để tiêu diệt côn trùng gây hại và các mầm mống nấm hoại sinh; dùng các loại hóa chất để hạn chế sự xâm nhập của nước mưa vào trong thân cây.

Đối với những cây có hiện tượng mục gốc, mục dọc thân, đã và đang bị mối tấn công, sẽ dùng thuốc diệt mối hoặc dùng máy diệt côn trùng hoặc đặt các bẫy bả diệt mối quanh gốc được để trừ diệt mối.

Một công việc cũng hết sức công phu nữa là rà soát và cắt bỏ tất cả cành bị bệnh của các cây Xích Tùng cổ, để vừa đảm bảo an toàn cho du khách, vừa không tạo môi trường cho các loại sâu bệnh phát triển…

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử do người trồng hay mọc tự nhiên?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi Xích Tùng là loài cây mọc tự nhiên trên vùng núi thấp và núi cao trung bình ở nhiều nơi trên cả nước, thì rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên non thiêng Yên Tử được cho rằng là do người xưa trồng.

Ngắm hàng Xích Tùng 700 tuổi quý hiếm trên đỉnh thiêng Yên Tử

Lương Hà |

Quảng Ninh - Hàng cây Xích Tùng với tuổi đời lên đến 700 năm tại khu di tích quốc gia Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí) được trồng vào thời Phật hoàng Trần Nhân Tông lên núi thiêng Yên Tử, lập ra Thiền phái Trúc lâm.

Vườn nhân cây giống Xích Tùng cổ Yên Tử duy nhất của cả nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chứng kiến một số cây Xích Tùng cổ hơn 700 tuổi trên Yên Tử chết hoặc bị thời tiết, sâu bọ gây hại và có nguy cơ chết, trong khi chưa tìm ra giống để trồng thay thế, anh Phạm Văn Sự - nguyên nhân viên của Ban Quản lý rừng quốc gia và di tích Yên Tử - đã tìm tòi, nghiên cứu và nhân giống thành công giống cây này. Anh là người đầu tiên và duy nhất cho đến hiện nay nhân giống được giống cây Xích Tùng cổ trên Yên Tử.

Đề xuất mức tiền đặt cọc không vượt quá 5% giá bán nhà

Cường Ngô - Giang Linh |

Thảo luận về việc thu tiền cọc của khách hàng quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đại biểu Huỳnh Thị Phúc đề nghị cần xem xét quy định số tiền đặt cọc tối đa không quá 5% giá bán nhà.

Tiếp nhận hơn 132 tỉ đồng, sắp có phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Thu Giang |

Hà Nội - Ban Vận động - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) quận Thanh Xuân vừa công khai số tiền ủng hộ hơn 132 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình.

“Đất rừng phương Nam” đạt doanh thu 123 tỉ đồng và nghịch lý ở phim lịch sử

Mi Lan |

Bộ phim “Đất rừng phương Nam” cán mốc 123 tỉ đồng sau nhiều sóng gió, tranh cãi. Từ “Đất rừng phương Nam”, “nghịch lý” gây tranh cãi suốt thời gian dài của điện ảnh Việt tiếp tục được bàn lại. Đó là chuyện doanh thu khác biệt giữa phim có yếu tố lịch sử do tư nhân và nhà nước sản xuất.

Cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý theo hướng cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Messi lần thứ 8 giành Quả bóng vàng

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi có lần thứ 8 được France Football vinh danh ở hạng mục Quả bóng vàng.

Rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử do người trồng hay mọc tự nhiên?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi Xích Tùng là loài cây mọc tự nhiên trên vùng núi thấp và núi cao trung bình ở nhiều nơi trên cả nước, thì rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên non thiêng Yên Tử được cho rằng là do người xưa trồng.

Ngắm hàng Xích Tùng 700 tuổi quý hiếm trên đỉnh thiêng Yên Tử

Lương Hà |

Quảng Ninh - Hàng cây Xích Tùng với tuổi đời lên đến 700 năm tại khu di tích quốc gia Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí) được trồng vào thời Phật hoàng Trần Nhân Tông lên núi thiêng Yên Tử, lập ra Thiền phái Trúc lâm.

Vườn nhân cây giống Xích Tùng cổ Yên Tử duy nhất của cả nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chứng kiến một số cây Xích Tùng cổ hơn 700 tuổi trên Yên Tử chết hoặc bị thời tiết, sâu bọ gây hại và có nguy cơ chết, trong khi chưa tìm ra giống để trồng thay thế, anh Phạm Văn Sự - nguyên nhân viên của Ban Quản lý rừng quốc gia và di tích Yên Tử - đã tìm tòi, nghiên cứu và nhân giống thành công giống cây này. Anh là người đầu tiên và duy nhất cho đến hiện nay nhân giống được giống cây Xích Tùng cổ trên Yên Tử.