Công bố phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini trước ngày 6.11

Thu Giang |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP Hà Nội dự kiến sẽ công bố phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân trước ngày 6.11.2023.

Bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội thông tin, tính đến cuối tháng 9.2023, tổng số tiền Ủy ban MTTQVN 3 cấp của Hà Nội đã tiếp nhận từ các tổ chức, tập thể, cá nhân ủng hộ nạn nhân vụ hỏa hoạn là 112 tỉ đồng.

Trong đó, có khoảng 6 tỉ đồng đã chi cho các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, giúp nạn nhân ổn định nơi ăn, chốn ở, nhu yếu phẩm, trang thiết bị sinh hoạt.

Theo bà Lan Hương, ngày 30.9.2023, phương án hỗ trợ từ khoản kinh phí 112 tỉ đồng này đã được xây dựng, trình lên TP Hà Nội, tuy nhiên, phương án cuối cùng chưa được thông qua.

Yêu cầu đặt ra là việc xây dựng phương án phải bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27.10.2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bảo đảm sao cho hiệu quả, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, theo nguyên tắc hỗ trợ đúng người bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho rằng, Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố đã chính thức dừng tiếp nhận hỗ trợ vào ngày 16.10. Tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ đến thời điểm này là hơn 130 tỉ đồng.

Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội dự kiến sẽ công bố phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân trước ngày 6.11.2023.

Ngay khi phương án phân phối nguồn hỗ trợ được thông qua, việc hỗ trợ sẽ được công khai và thực hiện chi trả ngay, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc được quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với nguồn tiếp nhận hỗ trợ từ các cá nhân, tập thể thông qua Ủy ban MTTQ các cấp của TP Hà Nội, việc HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22.9.2023, hơn 9 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước đã được chi hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy đêm ngày 12.9.2023 tại địa chỉ số 37 (ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với các nội dung:

- Hỗ trợ người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế.

- Hỗ trợ kinh phí cấp cứu và điều trị nạn nhân tại các cơ sở y tế.

- Hỗ trợ tiền tạm cư đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tại địa chỉ số 37 (ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân).

- Hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên.

- Hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ em mồ côi (có cha/mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong tại thời điểm xảy ra vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị).

- Hỗ trợ đại diện thân nhân người tử vong.

- Hỗ trợ tang lễ, hỏa táng người tử vong tại vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Bất tiện khi sống ở chung cư cũ Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều tòa chung cư cũ nằm ở trung tâm Hà Nội đang bộc lộ hàng loạt bất cập khi chủ đầu tư chỉ quan tâm đến việc mua bán căn hộ, không chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng, tiện ích đi kèm.

Sai phạm kéo dài, không xử lý dứt điểm tại chung cư mini xây dựng sai 6 tầng

CAO NGUYÊN |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị này đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân tại chung cư mini My House nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất).

Chung cư mini được mở lối thoát hiểm, tỉ lệ lấp đầy lại cao

Thu Giang |

Nhiều tòa chung cư mini ở phố Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã kín phòng cho thuê sau khi chủ nhà cấp tốc bổ sung, lắp đặt thang thoát hiểm sau vụ cháy trên phố Khương Hạ.

Giao thông hỗn loạn tại cầu vượt Hoàng Hoa Thám trước đề xuất cấm xe máy

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Cầu vượt thép Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) thường xuyên ùn ứ, quá tải suốt nhiều năm qua đang được ngành giao thông nghiên cứu cấm xe máy, nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ Tân Sơn Nhất những tháng cuối năm.

Phát triển du lịch mạo hiểm, đừng “mất bò mới lo làm chuồng”

Chí Long |

Vụ tai nạn tại Khu du lịch Làng Cù Lần gióng lên hồi chuông báo động trong khai thác du lịch mạo hiểm, đặt ra nhiều vấn đề về quản lý, phát triển loại hình tiềm năng này.

Chủ bỏ trốn, công ty đã bị thanh lý nhưng Bảo hiểm xã hội của người lao động vẫn bị treo

THÙY TRANG |

Chủ của Công ty TNHH MTV TBO Vina tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng đã bỏ trốn hơn 5 năm nay. Hơn 400 hồ sơ của người lao động đã được tòa tuyên thắng án, buộc cơ quan chức năng phải thanh lý tài sản doanh nghiệp để trả nợ lương. Nhưng riêng chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động đến nay vẫn chưa giải quyết được.

Bắt Giám đốc Công ty Bảo Việt Cao Bằng

Tân Văn |

Cơ quan Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam Giám đốc Công ty Bảo Việt Cao Bằng.

Loạt quầy hàng hoang tàn, nằm ngổn ngang cạnh di tích Kinh thành Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Hàng chục quầy hàng lưu động phục vụ trưng bày các sản phẩm cho chương trình phố đêm Hoàng Thành (Kinh thành Huế) nằm ngổn ngang, không phát huy tác dụng, gây lãng phí.

Bất tiện khi sống ở chung cư cũ Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều tòa chung cư cũ nằm ở trung tâm Hà Nội đang bộc lộ hàng loạt bất cập khi chủ đầu tư chỉ quan tâm đến việc mua bán căn hộ, không chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng, tiện ích đi kèm.

Sai phạm kéo dài, không xử lý dứt điểm tại chung cư mini xây dựng sai 6 tầng

CAO NGUYÊN |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị này đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân tại chung cư mini My House nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất).

Chung cư mini được mở lối thoát hiểm, tỉ lệ lấp đầy lại cao

Thu Giang |

Nhiều tòa chung cư mini ở phố Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã kín phòng cho thuê sau khi chủ nhà cấp tốc bổ sung, lắp đặt thang thoát hiểm sau vụ cháy trên phố Khương Hạ.