Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều 11.12, tại quảng trường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Nhiều tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam.

Triển lãm trưng bày nhiều hiện vật, bản đồ, thư tịch… khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam như: Bản đồ Việt Nam thời quân chủ (Thế kỉ XVI - XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bản đồ xuất bản tại phương Tây (Thế kỉ XVI - XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây (Thế kỉ XVI - XX) cho thấy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc về Trung Quốc.

Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản (Thế kỉ XVI - XX) ghi nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc về Trung Quốc….

Trong khuôn khổ triển lãm, Ban tổ chức trưng bày, giới thiệu nhiều nhóm tư liệu quý liên quan đến Hoàng Sa - Trường Sa như phiên bản các văn bản Hán - Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX.

Đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngoài ra là sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Việt Nam và phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay…

Triển lãm kéo dài cho đến hết ngày 13.12.

Một số hình ảnh tham quan triển lãm:

Bộ đội Bạc Liêu xem tư liệu về Hoàng Sa tại triển lãm (ảnh Nhật Hồ)
Bộ đội xem tư liệu về Hoàng Sa tại triển lãm (ảnh Nhật Hồ)
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tham quan tại triển lãm (ảnh Nhật Hồ)
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tham quan tại triển lãm (ảnh Nhật Hồ)
Xem tư liệu lịch sử,thêm yêu tổ quốc (ảnh Nhật Hồ)
Xem tư liệu lịch sử, thêm yêu tổ quốc (ảnh Nhật Hồ)
Xem tư liệu thêm niềm tin (ảnh Nhật Hồ)
Xem tư liệu thêm niềm tin (ảnh Nhật Hồ)
Lưu lại vào điện thoại để có tư liệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam (ảnh Nhật Hồ)
Lưu lại vào điện thoại để có tư liệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam (ảnh Nhật Hồ)
Cùng con tìm hiểu về chủ quyền biển đảo (ảnh Nhật Hồ)
Cùng con tìm hiểu về chủ quyền biển đảo (ảnh Nhật Hồ)
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu sẽ xử lý hàng loạt người đứng đầu để xảy ra các khu dân cư tự phát

NHẬT HỒ |

Bị truy trách nhiệm để 16 khu dân cư tự phát và trật tự xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu Huỳnh Quốc Ca cho rằng đây là trách nhiệm của người dân và chính quyền địa phương. Chủ tọa cho rằng cách trả lời này chưa thật sự ổn vì trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng là của ngành chuyên môn.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc huỷ bỏ, chấm dứt tổ chức du lịch ra Hoàng Sa

Hải Anh |

Trước những động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam đã lên tiếng phản đối.

Ngày đầu tiên đến trường sau lũ của học sinh vùng sạt lở núi Trà Ka

Tường Minh - Thanh Chung |

Đã hơn 20 ngày kể từ bão số 9, hơn 600 học sinh của Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka (xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, Quảng Ngãi) đã có ngày đến trường đầu tiên. Tuy nhiên, trường học, bếp ăn, khu nội trú... vẫn còn đầy bùn đất và thầy trò vừa học vừa lo núi có thể sạt lở thêm lần nữa bất kỳ lúc nào.

Tranh luận công hàm về Biển Đông tại Liên Hợp Quốc qua góc nhìn học giả

Hải Anh |

Cuộc tranh luận bằng công hàm là cách đấu tranh chính thức, hòa bình và mang lại sự minh bạch vì các nước yêu sách dần làm rõ các yêu sách lãnh thổ và yêu sách biển ở Biển Đông.

Học giả quốc tế nhận định sự thay đổi lập trường của Mỹ, Trung về Biển Đông

Hải Anh |

COVID-19 làm cho quan hệ giữa các nước lớn xấu đi ở Biển Đông, nhất là quan hệ cạnh tranh Mỹ-Trung.

Việt Nam đã, đang và sẽ thúc đẩy Biển Đông thành vùng biển hòa bình

Thanh Hà |

Việt Nam đã, đang và sẽ luôn thúc đẩy để biến Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, ổn định và phồn thịnh, nơi gắn kết lợi ích của các quốc gia trong và ngoài khu vực, nơi các quốc gia thúc đẩy hợp tác và chung sống hòa bình trên cơ sở các chuẩn mực quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế.

"Núi rác thải ở Cầu Giấy": Bộ TNMT đề nghị cải tạo môi trường sau khi vận chuyển rác

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về "núi rác tại Cầu Giấy".

Biển Đông: Phép thử với nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ quốc tế

Khánh Minh |

Trong bối cảnh COVID-19, Biển Đông là phép thử đối với nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ quốc tế như ứng xử của các nước lớn và tôn trọng các chuẩn mực ứng xử quốc tế.

Bão số 13 Vamco giữ nguyên sức gió giật cấp 15, cách Hoàng Sa 520km

Thảo Anh |

Hồi 22h ngày 12.11, vị trí tâm bão số 13 Vamco ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Đông Nam.

Bão số 13 Vamco giật cấp 15 cách Hoàng Sa 730km

Thảo Anh |

Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão số 13 Vamco ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135km/giờ), giật cấp 15.

Bạc Liêu sẽ xử lý hàng loạt người đứng đầu để xảy ra các khu dân cư tự phát

NHẬT HỒ |

Bị truy trách nhiệm để 16 khu dân cư tự phát và trật tự xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu Huỳnh Quốc Ca cho rằng đây là trách nhiệm của người dân và chính quyền địa phương. Chủ tọa cho rằng cách trả lời này chưa thật sự ổn vì trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng là của ngành chuyên môn.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc huỷ bỏ, chấm dứt tổ chức du lịch ra Hoàng Sa

Hải Anh |

Trước những động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam đã lên tiếng phản đối.

Ngày đầu tiên đến trường sau lũ của học sinh vùng sạt lở núi Trà Ka

Tường Minh - Thanh Chung |

Đã hơn 20 ngày kể từ bão số 9, hơn 600 học sinh của Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka (xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, Quảng Ngãi) đã có ngày đến trường đầu tiên. Tuy nhiên, trường học, bếp ăn, khu nội trú... vẫn còn đầy bùn đất và thầy trò vừa học vừa lo núi có thể sạt lở thêm lần nữa bất kỳ lúc nào.

Tranh luận công hàm về Biển Đông tại Liên Hợp Quốc qua góc nhìn học giả

Hải Anh |

Cuộc tranh luận bằng công hàm là cách đấu tranh chính thức, hòa bình và mang lại sự minh bạch vì các nước yêu sách dần làm rõ các yêu sách lãnh thổ và yêu sách biển ở Biển Đông.

Học giả quốc tế nhận định sự thay đổi lập trường của Mỹ, Trung về Biển Đông

Hải Anh |

COVID-19 làm cho quan hệ giữa các nước lớn xấu đi ở Biển Đông, nhất là quan hệ cạnh tranh Mỹ-Trung.

Việt Nam đã, đang và sẽ thúc đẩy Biển Đông thành vùng biển hòa bình

Thanh Hà |

Việt Nam đã, đang và sẽ luôn thúc đẩy để biến Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, ổn định và phồn thịnh, nơi gắn kết lợi ích của các quốc gia trong và ngoài khu vực, nơi các quốc gia thúc đẩy hợp tác và chung sống hòa bình trên cơ sở các chuẩn mực quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế.

"Núi rác thải ở Cầu Giấy": Bộ TNMT đề nghị cải tạo môi trường sau khi vận chuyển rác

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về "núi rác tại Cầu Giấy".

Biển Đông: Phép thử với nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ quốc tế

Khánh Minh |

Trong bối cảnh COVID-19, Biển Đông là phép thử đối với nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ quốc tế như ứng xử của các nước lớn và tôn trọng các chuẩn mực ứng xử quốc tế.

Bão số 13 Vamco giữ nguyên sức gió giật cấp 15, cách Hoàng Sa 520km

Thảo Anh |

Hồi 22h ngày 12.11, vị trí tâm bão số 13 Vamco ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Đông Nam.

Bão số 13 Vamco giật cấp 15 cách Hoàng Sa 730km

Thảo Anh |

Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão số 13 Vamco ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135km/giờ), giật cấp 15.