Việt Nam đã, đang và sẽ thúc đẩy Biển Đông thành vùng biển hòa bình

Thanh Hà |

Việt Nam đã, đang và sẽ luôn thúc đẩy để biến Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, ổn định và phồn thịnh, nơi gắn kết lợi ích của các quốc gia trong và ngoài khu vực, nơi các quốc gia thúc đẩy hợp tác và chung sống hòa bình trên cơ sở các chuẩn mực quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế.

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 khai mạc sáng 16.11. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Lan Dung, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao nhận định, tình hình Biển Đông năm 2020 có những điểm sáng nhất định.

Trước hết, nhiều nước bày tỏ làm rõ pháp lý ở Biển Đông thông qua hàng loạt công hàm được trao đổi ở Liên Hợp Quốc.

“Việc lưu hành công hàm với những nội dung mang đậm ngôn ngữ và hàm ý pháp lý cho thấy các quốc gia ngày càng đề cao vai trò, giá trị của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển 1982, qua đó khẳng định tính chất nhất quán và phổ quát của Công ước Luật Biển đã thiết lập khuôn khổ pháp lý, trong đó mọi hoạt động trên biển và đại dương được thực hiện. Đây chính là hành động thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà cộng đồng quốc tế mong muốn” - bà Phạm Lan Dung nói.

Cũng theo quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, ASEAN tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm, gắn kết khu vực trong gian nan, thách thức, đúng với khẩu hiệu của năm 2020 “gắn kết và chủ động thích ứng”.

ASEAN tiếp tục duy trì hoạt động đối thoại trong cả năm, kể cả vấn đề Biển Đông, góp phần duy trì lòng tin, giải quyết xung đột. Biển Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, khẳng định tầm quan trọng của Biển Đông trong duy trì thương mại toàn cầu, tự do hàng hải…

Bà Phạm Lan Dung nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đang làm thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng cách thức thế giới vận hành, các quốc gia phải làm quen và chủ động thích nghi với những vấn đề “bình thường mới”. Trong bối cảnh đó, Hội thảo Biển Đông lần thứ 12 lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến và đã mời được số lượng kỷ lục các diễn giả, phản biện và người tham dự hội thảo.

Hội thảo có hơn 300 đại biểu cùng hơn 400 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến, trong đó có gần 60 diễn giả là các chuyên gia uy tín từ 30 quốc gia trên các châu lục khác nhau, 12 Đại sứ và đại diện của trên 20 cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Lần đầu tiên hội thảo mời được các nhà báo quốc tế tham dự với vai trò diễn giả thảo luận về vai trò của truyền thông trong định hình nhận thức của công chúng đối với tình hình Biển Đông.

Điểm đặc biệt nữa tại hội thảo lần này là lần đầu tiên dành một phiên đặc biệt cho các lãnh đạo trẻ, nhằm bồi dưỡng thế hệ kế tiếp quan tâm nghiên cứu, thúc đẩy hoà bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Các phiên thảo luận tại hội thảo lần này bám sát thực tiễn hơn, thảo luận các chủ đề cấp bách với sự tham gia sâu rộng hơn của giới hoạch định và thực thi chính sách, tiếp tục đóng vai trò cầu nối tốt hơn giữa kênh chính thức và bán chính thức nhằm góp phần tạo ra những chuyển biến thực chất, đóng góp cho hòa bình, hợp tác ở Biển Đông.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

ASEAN - Mỹ quan ngại Biển Đông vẫn tiềm ẩn các nguy cơ đe dọa hòa bình

Thanh Hà |

Các nhà lãnh đạo ASEAN và Mỹ bày tỏ quan ngại rằng tại Biển Đông vẫn tiềm ẩn các nguy cơ đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định và những hành động đi ngược lại luật pháp quốc tế, gây bất ổn, làm phức tạp tình hình và gây quan ngại cho các quốc gia trong khu vực.

Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông

Hải Anh |

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ Ấn Độ sẵn sàng cùng các nước ASEAN hợp tác, phấn đấu vì khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. Ấn Độ khẳng định sự ủng hộ đối với lập trường của ASEAN về Biển Đông

Thủ tướng: Quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định

Thanh Hà |

Trao đổi về tình hình Biển Đông, Thủ tướng khẳng định lại quan điểm của Việt Nam, phù hợp với nhận thức chung của ASEAN về nỗ lực, quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và phát triển.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ASEAN - Mỹ quan ngại Biển Đông vẫn tiềm ẩn các nguy cơ đe dọa hòa bình

Thanh Hà |

Các nhà lãnh đạo ASEAN và Mỹ bày tỏ quan ngại rằng tại Biển Đông vẫn tiềm ẩn các nguy cơ đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định và những hành động đi ngược lại luật pháp quốc tế, gây bất ổn, làm phức tạp tình hình và gây quan ngại cho các quốc gia trong khu vực.

Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông

Hải Anh |

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ Ấn Độ sẵn sàng cùng các nước ASEAN hợp tác, phấn đấu vì khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. Ấn Độ khẳng định sự ủng hộ đối với lập trường của ASEAN về Biển Đông

Thủ tướng: Quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định

Thanh Hà |

Trao đổi về tình hình Biển Đông, Thủ tướng khẳng định lại quan điểm của Việt Nam, phù hợp với nhận thức chung của ASEAN về nỗ lực, quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và phát triển.