Bạc Liêu sẽ xử lý hàng loạt người đứng đầu để xảy ra các khu dân cư tự phát

NHẬT HỒ |

Bị truy trách nhiệm để 16 khu dân cư tự phát và trật tự xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu Huỳnh Quốc Ca cho rằng đây là trách nhiệm của người dân và chính quyền địa phương. Chủ tọa cho rằng cách trả lời này chưa thật sự ổn vì trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng là của ngành chuyên môn.

Buông lỏng quản lý dẫn đến khu dân cư tự phát

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong phần chấn vấn sáng ngày 8.12, vấn đề khu dân cư tự phát, trật tự xây dựng mà trước đó Lao Động đã thông tin được các đại biểu hết sức chú ý.

Ông Huỳnh Quốc Ca, Giám đốc Sở xây dựng trả lời chất vấn các đại biểu về 16 trường hợp khu dân cư tự phát (ảnh Nhật Hồ)
Ông Huỳnh Quốc Ca, Giám đốc Sở xây dựng trả lời chất vấn các đại biểu về 16 trường hợp khu dân cư tự phát (ảnh Nhật Hồ)

Đại biểu Hồ Thị Tuyết Nhung chấn vấn: Qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 16 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản với diện tích trên 63.719m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thành 587 thửa hình thành 16 khu dân cư tự phát. Vậy trách nhiệm thuộc về ai, biện pháp khắc phục như thế nào?

Ông Huỳnh Quốc Ca, Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu nhìn nhận thực trạng đúng như đại biểu phản ánh.

Về nguyên nhân, ông Ca cho rằng việc tách thửa phần lớn được thực hiện trước khi có quyết định diện tích tối thiểu; nhận thức của cán bộ, công chức phụ trách quản lý của địa phương hiểu sai về quy định công trình được miễn phép xây dựng dẫn đến thiếu kiếm tra, xử lý các công trình xây dựng tại các khu dân cư tự phát ở nông thôn.

Ông Huỳnh Quốc Ca, Giám đốc Sở xây dựng Bạc Liêu ghi nhận để trả lời thêm các câu hỏi của đại biểu HĐND (ảnh Nhật Hồ)
Ông Huỳnh Quốc Ca, Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu ghi nhận để trả lời thêm các câu hỏi của đại biểu HĐND (ảnh Nhật Hồ)

Ông Ca nhìn nhận: “Tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện được giao nhiệm vụ quản lý đất đai, xây dựng tại địa phương buông lỏng công tác quản lý, thiếu trách nhiệm từ việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở khi không phù hợp quy hoạch xây dựng, không đảm bảo hạ tầng kỹ thuật là chưa đúng quy định pháp luật”.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu, các sở, ngành chức năng chưa thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong lĩnh vực quản ly nhà nước của ngành…

Sẽ xử lý hàng loạt người đứng đầu

Không đồng tình với cách trở lời chung chung, đại biểu Hồ Thị Tuyết Nhung đề nghị nói rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước về vấn đề quản lý quy hoạch.

Đại biểu Trương Thanh Nhã nêu thực tế người xây dựng không phép vẫn không bị xử lý (ảnh Nhật Hồ)
Đại biểu Trương Thanh Nhã nêu thực tế người xây dựng không phép vẫn không bị xử lý (ảnh Nhật Hồ)

Đại biểu Trương Thanh Nhã nêu vấn đề: “Trật tự xây dựng diễn ra phức tạp, người có giấy phép xây dựng nếu vi phạm thì xử ngay, còn người xây dựng không phép thì không được xử lý. Trách nhiệm này của ai?”.

Cùng quan điểm này, đại biểu La Văn Viễn đề nghị Sở Xây dựng cần có giải pháp cụ thể hơn. Trong khi đó, đại biểu Phan Hùng Việt, nguyên Bí thư Huyện ủy Đông Hải nêu cụ thể vụ việc tại Khu dân cư Hoàng Phát (Phường 1, Thành phố Bạc Liêu), dãy nhà biệt thự nhưng cho xây dựng một kiến trúc giống như cái chùa. Đại biểu Phan Hùng Việt, nêu: “Sở Xây dựng quản lý bằng quy hoạch tại sao để một công trình xây dựng như cái chùa, vậy trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng ở đâu?”.

Căn nhà màu vàng đại biểu Phan Hùng Việt cho là giống “cái chùa” nằm bên cạnh ngôi biệt thự được cho là của ông Phan Hùng Việt, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Đông Hải, Bạc Liêu khiến ông bức xúc (ảnh Nhật Hồ)
Căn nhà màu vàng mà đại biểu Phan Hùng Việt cho là giống “cái chùa”, khiến ông bức xúc. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Huỳnh Quốc Ca tiếp tục cho rằng trách nhiệm này của địa phương, sở ngành có liên quan mà chưa có giải pháp cụ thể giải quyết dứt điểm các khu dân cư tự phát.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều thông tin: “UBND tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra, giao cho Thanh tra tỉnh thanh tra. Dự thảo kết luận đã có, trong đó đề nghị xử lý rất nhiều người đứng đầu. UBND tỉnh sẽ cương quyết xử lý, lập lại trật tự trong xây dựng, nhất là các khu dân cư tự phát”.

Phát biểu kết thúc phần chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu bà Lê Thị Ái Nam khẳng định: “Để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, các khu dân cư tự phát, trách nhiệm trước hết là của Sở Xây dựng. Khu dân cư tự phát không thể một hai ngày là hình thành mà có khi cả năm, nhiều năm, nên để ra tình trạng này là khó chấp nhận”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp dịch bệnh, Bạc Liêu vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 9 -10%

NHẬT HỒ |

Dù còn khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 9 – 10%. Để đạt được điều này trong bối cảnh hiện tại là điều không dễ. Dù vậy, tỉnh Bạc Liêu quyết tâm thực hiện ngay năm đầu tiên thực hiện nhiệm kỳ 2021 -2026.

Du lịch Bạc Liêu, Cà Mau hụt hơi vì dịch bệnh, muốn gượng cũng khó

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những toan tính cho mùa du lịch Noel, cuối năm, Tết Nguyên đán bỗng chốc lại “ngủ đông” vì dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tưởng rằng ngành du lịch gượng dậy sau đại dịch, nào ngờ lại tiếp tục chờ thời.

Bạc Liêu: Chủ động phòng chống không để dịch bệnh lây lan

NHẬT HỒ |

Đó là chỉ đạo cương quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu ngày 6.12.

Bạc Liêu: Dân miền ven biển vẫn thấp thỏm trước mỗi cơn sóng

Nhật Hồ |

Mỗi khi gió Nam thổi về là nhiều đoạn đê kè ven biển Bạc Liêu lại bị sạt lở nghiêm trọng. Sóng cuốn phăng vào bờ, đập vào những đoạn đê kè đã nhiều năm tuổi. Mặc dù đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để chế ngự, nhưng xem ra vẫn chưa làm cho con sóng bớt cơn thịnh nộ.

Chi tiết 16 dự án khu dân cư tự phát tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Sau khi Lao Động thông tin Bạc Liêu có 16 dự án khu dân cư tự phát tách thửa bán nền, nhiều bạn đọc muốn biết cụ thể đó là dự án nào. Dưới đây là chi tiết 16 dự án khu dân cư tự phát tại Bạc Liêu theo báo cáo của UBND tỉnh gửi HĐND tỉnh này.

Bạc Liêu: Nhiều khu dân cư tự phát, phân lô tách thửa tràn lan

NHẬT HỒ |

Hàng loạt khu dân cư tự phát tại Bạc Liêu mọc lên bất chấp các quy định. Các khu dân cư tự phát này đã tách trên 580 thửa sang bán cho nhiều người. Đáng chú ý hầu hết đều hình thành từ đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Bất chấp dịch bệnh, Bạc Liêu vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 9 -10%

NHẬT HỒ |

Dù còn khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 9 – 10%. Để đạt được điều này trong bối cảnh hiện tại là điều không dễ. Dù vậy, tỉnh Bạc Liêu quyết tâm thực hiện ngay năm đầu tiên thực hiện nhiệm kỳ 2021 -2026.

Du lịch Bạc Liêu, Cà Mau hụt hơi vì dịch bệnh, muốn gượng cũng khó

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những toan tính cho mùa du lịch Noel, cuối năm, Tết Nguyên đán bỗng chốc lại “ngủ đông” vì dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tưởng rằng ngành du lịch gượng dậy sau đại dịch, nào ngờ lại tiếp tục chờ thời.

Bạc Liêu: Chủ động phòng chống không để dịch bệnh lây lan

NHẬT HỒ |

Đó là chỉ đạo cương quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu ngày 6.12.

Bạc Liêu: Dân miền ven biển vẫn thấp thỏm trước mỗi cơn sóng

Nhật Hồ |

Mỗi khi gió Nam thổi về là nhiều đoạn đê kè ven biển Bạc Liêu lại bị sạt lở nghiêm trọng. Sóng cuốn phăng vào bờ, đập vào những đoạn đê kè đã nhiều năm tuổi. Mặc dù đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để chế ngự, nhưng xem ra vẫn chưa làm cho con sóng bớt cơn thịnh nộ.

Chi tiết 16 dự án khu dân cư tự phát tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Sau khi Lao Động thông tin Bạc Liêu có 16 dự án khu dân cư tự phát tách thửa bán nền, nhiều bạn đọc muốn biết cụ thể đó là dự án nào. Dưới đây là chi tiết 16 dự án khu dân cư tự phát tại Bạc Liêu theo báo cáo của UBND tỉnh gửi HĐND tỉnh này.

Bạc Liêu: Nhiều khu dân cư tự phát, phân lô tách thửa tràn lan

NHẬT HỒ |

Hàng loạt khu dân cư tự phát tại Bạc Liêu mọc lên bất chấp các quy định. Các khu dân cư tự phát này đã tách trên 580 thửa sang bán cho nhiều người. Đáng chú ý hầu hết đều hình thành từ đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp.