TP. Bắc Giang: Dừng tổ chức đám cưới, hàng quán vỉa hè để phòng COVID-19

Bảo Hân |

Thành phố Bắc Giang sẽ dừng hoạt động của hàng quán trên vỉa hè từ 16h ngày 3.5, dừng toàn bộ việc tổ chức đám cưới để phòng chống dịch COVID-19.

Các quyết định trên được đưa ra theo thông báo ngày 3.5 về Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương tại hội nghị giao ban về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, hiện nay, trên địa bàn thành phố Bắc Giang đang có nguy cơ rất cao xảy ra dịch COVID-19. Để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Ngoài ra, cần triển khai ngay một số biện pháp trên địa bàn thành phố Bắc Giang, trong đó có dừng hoạt động của hàng quán trên vỉa hè từ 16h ngày 3.5; thông báo rộng rãi tình hình diễn biến dịch bệnh tới người dân để nâng cao tinh thần cảnh giác, không gây hoang mang dư luận, hạn chế tụ tập đông người; trước mắt, dừng toàn bộ việc tổ chức đám cưới trên địa bàn thành phố cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thành lập các tổ phản ứng nhanh để kiểm tra, giám sát; đặc biệt, thông báo các hàng quán dịch vụ phục vụ khách hàng, nhân viên đều phải đeo khẩu trang; xử lý nghiêm trường hợp không đeo khẩu trang.

Cùng với đó, chỉ đạo khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các nhân viên nhà hàng, quán ăn, quan karaoke, nhà nghỉ. Trường hợp đã cho nhân viên nghỉ về nơi cư trú, yêu cầu người quản lý lập danh sách, báo cáo cơ quan chức năng để thông tin về nơi cư trú thực hiện việc quản lý và xét nghiệm theo quy định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu khẩn trương rà soát lại người nước ngoài cư trú trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Được biết, tỉnh Bắc Giang cũng đã cho tạm dừng hoạt động các dịch vụ: Karaoke, trò chơi điện tử trực tuyến (Games online) từ 12 giờ ngày 3.5 để phòng chống dịch COVID-19.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Công nhân vô tư không đeo khẩu trang, tụ tập hàng quán vỉa hè

Mai Dung |

Bước ra khỏi cánh cổng nhà máy, nhiều người lao động ở Hải Phòng vô tư bỏ khẩu trang, tập trung đông người, mặc cho tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trở lại.

Hàng quán phố Bùi Viện lơ là phòng dịch, phường chưa có hướng giải quyết

HOÀI ANH |

Dù Việt Nam đã trải qua hơn 1 năm ứng phó và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nhưng đến hiện tại, khi được phóng viên phản ánh về việc tại phố đi bộ Bùi Viện, hàng quán không đảm bảo giãn cách, đại diện phường vẫn nói "cần họp lại để tính phương án tiếp theo".

Phó công an xã hoãn đám cưới để phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Trung úy Nguyễn Bá Nhật - Phó trưởng Công an xã Xuân Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa quyết định hoãn đám cưới của mình để phòng dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng: Công nhân vô tư không đeo khẩu trang, tụ tập hàng quán vỉa hè

Mai Dung |

Bước ra khỏi cánh cổng nhà máy, nhiều người lao động ở Hải Phòng vô tư bỏ khẩu trang, tập trung đông người, mặc cho tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trở lại.

Hàng quán phố Bùi Viện lơ là phòng dịch, phường chưa có hướng giải quyết

HOÀI ANH |

Dù Việt Nam đã trải qua hơn 1 năm ứng phó và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nhưng đến hiện tại, khi được phóng viên phản ánh về việc tại phố đi bộ Bùi Viện, hàng quán không đảm bảo giãn cách, đại diện phường vẫn nói "cần họp lại để tính phương án tiếp theo".

Phó công an xã hoãn đám cưới để phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Trung úy Nguyễn Bá Nhật - Phó trưởng Công an xã Xuân Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa quyết định hoãn đám cưới của mình để phòng dịch COVID-19.