Hà Tĩnh: Nhiều gia đình hoãn đám cưới để phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Do lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với sự tuyên truyền vận động của đoàn thanh niên, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã quyết định hoãn đám cưới, hoặc giảm quy mô khách mời.

Ông Đặng Quốc Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết, thực hiện cuộc vận động “3 không, 4 có” trong phòng chống dịch COVID – 19 do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động, từ ngày 10.3 đến nay, các cấp Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh đã vận động được 20 gia đình đồng ý hoãn cưới cho con và 121 gia đình thống nhất tổ chức cưới hỏi với quy mô gọn nhẹ, thành phần chủ yếu là nội bộ gia đình, họ tộc.

Với các hộ gia đình vẫn quyết định tổ chức đám cưới trong dịp này thì sẽ được Đoàn thanh niên bố trí nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí và tổ chức phun thuốc khử khuẩn, sát trùng khu vực xung quanh điểm tổ chức tiệc.

Như gia đình ông Trịnh Xuân Thảo (55 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Hưng, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã chọn ngày 17.3 để tổ chức đám cưới cho con trai, thiệp cưới cũng đã được phát đi cho khách mời. Thế nhưng, ý thức được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ đám cưới tập trung đông người, đồng thời ngày 15.3, được sự vận động của cán bộ Đoàn Thanh niên của địa phương nên gia đình đã quyết định hoãn cưới cho con.

Gia đình ông Thảo đã quyết định hoãn cưới cho con vì dịch COVID - 19
Gia đình ông Thảo đã quyết định hoãn cưới cho con vì dịch COVID - 19

Ông Thảo chia sẻ, khi phải thông báo hoãn đám cưới cũng bất tiện lắm, nhưng tổ chức cưới mà cả gia đình cùng khách mời đều thấp thỏm lo lây dịch thì cũng mất vui. Do vậy gia đình quyết hoãn chờ dịp thích hợp sẽ tổ chức tiệc cưới cho con.

Hay như chú rể Nguyễn Văn Anh ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã lên Facbook đăng thông tin hoãn đám cưới dự kiến tổ chức vào ngày 19.3 với nội dung “Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp… mong toàn thể mọi người thứ lỗi”.

Nhiều trường hợp khác không hoãn tiệc cưới thì đã rút gọn khách mời. Như trường hợp gia đình chú rể Nguyễn Văn Bằng ở xã Hương Xuân (Hương Khê) tổ chức ngày 17.3 đã rút gọn khách mời rất nhiều so với dự kiến ban đầu. Tiệc cưới chủ yếu mời anh em họ hàng, nội tộc hai bên.

Cũng là hành động “đẹp” trong phòng chống dịch, hiện đoàn Thanh niên ở một số địa phương của Hà Tĩnh đã tổ chức may, phát khẩu trang miễn phí. Anh Nguyễn Duy Ngân – Bí thư Thành đoàn Thành phố Hà Tĩnh cho biết, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Tĩnh đã tự tay may được khoảng 4.000 khẩu trang để phát cho người dân.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre: Đám cưới phải hạn chế không quá 20 khách để phòng tránh COVID-19

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Bến Tre đề nghị các hộ gia đình trong tỉnh không tổ chức tiệc cưới vào lúc này hoặc chỉ tổ chức tiệc cưới không quá 20 khách để phòng trách dịch bệnh COVID-19.

Quảng Ngãi vận động dân hoãn cưới đề phòng dịch COVID-19

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chính quyền Quảng Ngãi vận động các gia đình có ý định tổ chức đám cưới nên điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc thích hợp.

Chủ tịch huyện Bình Xuyên: "Dừng hết đám cưới thời điểm này"

Cường Ngô |

Theo ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc), thời gian này, tất cả các việc có tập trung đông người như cưới hỏi, lễ hội, nhà hàng, quán karaoke (trừ việc hiếu) thì đều phải tạm dừng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bến Tre: Đám cưới phải hạn chế không quá 20 khách để phòng tránh COVID-19

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Bến Tre đề nghị các hộ gia đình trong tỉnh không tổ chức tiệc cưới vào lúc này hoặc chỉ tổ chức tiệc cưới không quá 20 khách để phòng trách dịch bệnh COVID-19.

Quảng Ngãi vận động dân hoãn cưới đề phòng dịch COVID-19

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chính quyền Quảng Ngãi vận động các gia đình có ý định tổ chức đám cưới nên điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc thích hợp.

Chủ tịch huyện Bình Xuyên: "Dừng hết đám cưới thời điểm này"

Cường Ngô |

Theo ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc), thời gian này, tất cả các việc có tập trung đông người như cưới hỏi, lễ hội, nhà hàng, quán karaoke (trừ việc hiếu) thì đều phải tạm dừng.