Hàng quán phố Bùi Viện lơ là phòng dịch, phường chưa có hướng giải quyết

HOÀI ANH |

Dù Việt Nam đã trải qua hơn 1 năm ứng phó và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nhưng đến hiện tại, khi được phóng viên phản ánh về việc tại phố đi bộ Bùi Viện, hàng quán không đảm bảo giãn cách, đại diện phường vẫn nói "cần họp lại để tính phương án tiếp theo".

Tối 24.4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM) đông nghịt người. Một số quán bar tại đây có tình trạng lơ là phòng chống dịch: Các khách hàng được xếp ghế ngồi san sát nhau, nhân viên không đeo khẩu trang, không nhắc nhở khách hàng sát khuẩn tay,... Các biển tuyên truyền về việc phòng chống dịch COVID-19 dường như cũng "vắng bóng”.

Khi nhận được phản ánh về vấn đề này, ông Huỳnh Mẫn - Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão cho biết, hiện tại phường vẫn đang tiếp tục cử người đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh thực hiện theo các quy định của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, khi được phóng viên hỏi về hướng giải quyết đối với những quán bar, vũ trường chưa thực hiện nghiêm những quy định trên thì ông Mẫn cho biết: "Bên phường phải họp thường trực mới tính đến hướng giải quyết tiếp theo".

Tính đến hiện tại, Việt Nam đã trải qua hơn 1 năm ứng phó và kiểm soát với dịch bệnh COVID-19 với nhiều biện pháp quyết liệt như giãn cách xã hội, phong tỏa khu vực có ca nhiễm, xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng,... Thế nhưng, trải qua khoảng thời gian dài với nhiều "kinh nghiệm" được đúc rút, đại diện phường khi nhận được phản ánh vẫn vẫn nói "cần họp lại để tính phương án tiếp theo".

Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và nhất là trong khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài vào Việt Nam rất lớn. Vì vậy, Bộ Y tế đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, mỗi người dân cần thực hiện triệt để khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, trong đó 3 yếu tố quan trọng có thể quyết định làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp, tiếp xúc.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Tại CDC Cần Thơ: Người dân vô tư ra vào không có khẩu trang

Tạ Quang - Thành Nhân |

Sáng 25.4, theo ghi nhận của PV Lao Động tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ nhiều người dân vô tư ra vào không đeo khẩu trang, không có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà không bị nhắc nhở.

"Biển người" tại phố đi bộ, lơ là phòng dịch có thể sẽ phải trả giá rất đắt

Vương Trần - Ngọc Lê |

Dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến có những chiều hướng phức tạp tuy nhiên tại không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận vẫn rất đông người dân không đeo khẩu trang, lơ là phòng dịch. Nhiều người lo ngại "nếu dịch bệnh bùng phát tại khu vực này sẽ phải trả giá rất đắt".

"Biển người" ngồi san sát nhau tại phố đi bộ Bùi Viện

HOÀI ANH - THANH CHÂN |

Dù được thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế khi mở cửa trở lại, song các vũ trường, quán bar, karaoke tại phố đi bộ Bùi Viện vẫn đang lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tại CDC Cần Thơ: Người dân vô tư ra vào không có khẩu trang

Tạ Quang - Thành Nhân |

Sáng 25.4, theo ghi nhận của PV Lao Động tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ nhiều người dân vô tư ra vào không đeo khẩu trang, không có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà không bị nhắc nhở.

"Biển người" tại phố đi bộ, lơ là phòng dịch có thể sẽ phải trả giá rất đắt

Vương Trần - Ngọc Lê |

Dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến có những chiều hướng phức tạp tuy nhiên tại không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận vẫn rất đông người dân không đeo khẩu trang, lơ là phòng dịch. Nhiều người lo ngại "nếu dịch bệnh bùng phát tại khu vực này sẽ phải trả giá rất đắt".

"Biển người" ngồi san sát nhau tại phố đi bộ Bùi Viện

HOÀI ANH - THANH CHÂN |

Dù được thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế khi mở cửa trở lại, song các vũ trường, quán bar, karaoke tại phố đi bộ Bùi Viện vẫn đang lơ là trong công tác phòng chống dịch.