Tổng cục Dân số nói gì về việc xin hỗ trợ phương tiện tránh thai mùa COVID

Hữu Long |

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vừa lên tiếng sau khi Quảng Nam có văn bản xin hỗ trợ phương tiện tránh thai mùa COVID-19.

Chiều 12.8, ông Nguyễn Doãn Tú – Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xác nhận, sau khi có văn bản xin hỗ trợ phương tiện tránh thai mùa COVID-19 của Quảng Nam, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã trình và xin ý kiến của Bộ Y tế.

Trước đó, ông Phan Đình Nhân -  Chi cục trưởng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam, ký văn bản gửi Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai trong mùa COVID-19.

Theo ông Nguyễn Doãn Tú, thời gian qua, đối với việc cấp phương tiện tránh thai cho các địa phương trên cả nước, chúng ta áp dụng theo Thông tư 26 (thông tư liên Bộ Tài chính và Bộ Y tế).

Cụ thể, theo Thông tư 26 thì chỉ đối tượng người nghèo mới được cấp miễn phí các phương tiện tránh thai.

Về quan điểm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, ông Nguyễn Doãn Tú nhận định đơn vị mong muốn được cấp miễn phí không chỉ đối tượng nghèo mà cho tất cả đối tượng ở những khu vực có mức sinh cao.

“Có như vậy thì mới giải quyết được bài toán tổng thể chứ không phải lẻ tẻ” – ông Tú chia sẻ thêm.

Ông Tú cho biết thêm, trong thực tế ngoài việc cấp miễn phí các phương tiện tránh thai thì ở đây, các địa phương có những kênh phân phối khác.

"Tuy vậy vẫn phải là vai trò của quản lý nhà nước. Chúng ta phải nhìn nhận xem ở các khâu nào để rút kinh nghiệm và tăng cường" - ông Tú nói.

Trong công văn Chi cục trưởng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Quảng Nam, gửi Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, có cho biết: Do ảnh hưởng dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, đời sống người dân tỉnh Quảng Nam gặp nhiều khó khăn.

Nhiều gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng vì dịch bệnh dẫn đến thất nghiệp, khó khăn. Một số gia đình không mua được phương tiện tránh thai.

Vì vậy, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Quảng Nam đề nghị Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ phương tiện tránh thai để cấp cho người dân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở Tam Kỳ cũng mắc COVID-19

Thanh Chung |

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Nam: Kiến nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai do... ảnh hưởng COVID-19

Thanh Chung |

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam đã có văn bản kiến nghị Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Đồng thời, Chi cục Trưởng cũng lo ngại người dân vỡ kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu của ngành, ngành nào phải lo cho ngành đó.

Quảng Nam: Phong tỏa 2 khu vực liên quan đến bệnh nhân 841 mắc COVID-19

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa tạm thời 2 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân 841 mắc COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Quảng Nam: Mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở Tam Kỳ cũng mắc COVID-19

Thanh Chung |

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Nam: Kiến nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai do... ảnh hưởng COVID-19

Thanh Chung |

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam đã có văn bản kiến nghị Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Đồng thời, Chi cục Trưởng cũng lo ngại người dân vỡ kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu của ngành, ngành nào phải lo cho ngành đó.

Quảng Nam: Phong tỏa 2 khu vực liên quan đến bệnh nhân 841 mắc COVID-19

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa tạm thời 2 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân 841 mắc COVID-19.