Về đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai mùa COVID-19: Hiểu sao cho đúng?

Hữu Long |

Nhiều địa phương ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên còn tồn tại tình trạng học sinh kết hôn sớm. Việc tuyên truyền, hỗ trợ các chính sách kế hoạch hóa gia đình là chủ trương đúng đắn để hạn chế hệ lụy xã hội của tình trạng này gây ra. Thế nhưng để từ chủ trương đến thực tế là một việc khác. Nó phải phù hợp với hoàn cảnh và cả thời điểm.

Những ngày vừa qua, dư luận còn nhiều ý kiến trái chiều về việc Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Quảng Nam có văn bản xin hỗ trợ các phương tiện tránh thai trong mùa COVID-19.

Trong văn bản, ông Phan Đình Nhân – Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống người dân trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thậm chí có nhiều gia đình không có khả năng mua phương tiện tránh thai để phòng tránh mang thai ngoài ý muốn.

Từ thực tế trên, đơn vị đề nghị Tổng Cục dân số Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ các phương tiện tránh thai để cấp cho những người dân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo mà bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Văn bản ban hành ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Ý kiến phản đối thì cho rằng, trong thời điểm đang vào cuộc để ngăn chặn dịch COVID-19 thì việc xin công cụ tránh thai là chưa cần thiết. Thậm chí còn gây phản cảm trong một bộ phận quần chúng nhân dân.

Cũng có ý kiến nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực bởi, trong thực tế một số tỉnh ở Tây Nguyên đã xuất hiện tình trạng học sinh người đồng bào dân tộc kết hôn sớm trong mùa dịch COVID-19.

Cụ thể như tại Đắk Nông, dịch xảy ra nên học sinh được nghỉ dài ngày. Hết dịch thì ngành giáo dục bất ngờ bởi nhiều học sinh nghỉ học vì trót "yêu" nhau trong mùa dịch nên mang thai hoặc lập gia đình sớm...

Nguyên nhân của tình trạng này theo các chuyên gia, xuất phát từ công tác dân vận, tuyên truyền của nhà trường, địa phương còn nhiều hạn chế.

Không riêng gì ở Tây Nguyên mà ở Quảng Nam, tình trạng tảo hôn trong một bộ phận học sinh vẫn còn xảy ra.

Bà Lê Thị Thủy – Phó Ban dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam đồng ý với quan điểm trên. Trước khi về nhận nhiệm vụ tại Ban dân vận, Bà Thủy từng giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc miền núi nên hiểu rõ thực trạng kết hôn sớm trong một bộ phận học sinh.

“Thực tế chính quyền địa phương, ngành giáo dục đã có nhiều cách tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh thai trên ghế nhà trường.

Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận là dù tuyên truyền nhưng rất khó để quản lý việc học sinh miền núi sống và sinh hoạt gần nhau, từ đó nảy sinh tình cảm…

Một điểm nữa là dịch tuy diễn ra nhưng không vì thế mà mình quên đi việc tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình ở các khu vực miền núi, trong ghế nhà trường, đặc biệt người đồng bào dân tộc thiểu số” – bà Thủy phân tích.

Theo đại diện Sở Y tế Quảng Nam, việc Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình ban hành văn bản xin các phương tiện tránh thai trong mùa dịch COVID-19, không phải là chủ trương của Sở Y tế “Không rõ là Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đi thực tế từ cộng đồng hay xuất phát từ nguyên nhân nào để ban hành văn bản đó. Dù gì thì Sở Y tế Quảng Nam không có chủ trương xin các phương tiện tránh thai cho người dân trong mùa dịch COVID-19” – đại diện lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam có lịch trình phức tạp

Thanh Chung |

Tối 11.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 4 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

Ngày 11.8, thêm 16 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Trị

Lệ Hà |

Chiều 11.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 16 ca mới mắc COVID-19, trong đó 10 ca ở Đà Nẵng, 4 ca ở Quảng Nam và 2 ca ở Quảng Trị.

Quảng Nam: Kiến nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai do... ảnh hưởng COVID-19

Thanh Chung |

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam đã có văn bản kiến nghị Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Đồng thời, Chi cục Trưởng cũng lo ngại người dân vỡ kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu của ngành, ngành nào phải lo cho ngành đó.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam có lịch trình phức tạp

Thanh Chung |

Tối 11.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 4 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

Ngày 11.8, thêm 16 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Trị

Lệ Hà |

Chiều 11.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 16 ca mới mắc COVID-19, trong đó 10 ca ở Đà Nẵng, 4 ca ở Quảng Nam và 2 ca ở Quảng Trị.

Quảng Nam: Kiến nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai do... ảnh hưởng COVID-19

Thanh Chung |

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam đã có văn bản kiến nghị Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Đồng thời, Chi cục Trưởng cũng lo ngại người dân vỡ kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu của ngành, ngành nào phải lo cho ngành đó.