Tổng Cty vận tải Hà Nội: Hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị mời xuống xe

ANH THƯ - PHẠM ĐÔNG |

Ngay sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng, TCty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tái khởi động lại các biện pháp phòng, chống dịch như thực hiện phun khử khuẩn xe buýt, yêu cầu nhân viên, lái xe đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn trên xe và các biện pháp phòng chống dịch khác.

Nâng cao các biện pháp phòng chống dịch

35 năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải, ông Nông Đình Phương - lái xe buýt tuyến 38, Xí nghiệp xe khách Thăng Long, Tổng Công ty Transerco - cho biết, trước những diễn biến của dịch COVID-19, công ty (Cty) đã có thông báo mới về phòng chống dịch trên phương tiện xe buýt. Cụ thể, lái xe, phụ xe được phát khẩu trang và nước sát khuẩn khi làm việc. Bên cạnh đó, Cty cũng dán tấm biển khuyến cáo hành khách trước khi lên xe phải đeo khẩu trang.

Ông Phương đánh giá, thời điểm này, số lượng người đi xe buýt đã ít hơn. Nguyên nhân chủ yếu do học sinh, sinh viên được nghỉ học. Vì vậy, hành khách ngồi đủ số ghế, ít người phải đứng trên mỗi chuyến xe. Khi ngồi trên xe, phụ xe cũng sẽ nhắc nhở hành khách không nên nói chuyện riêng trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

“Đến thời điểm này, tần suất số chuyến vẫn được duy trì bình thường, chủ yếu lái xe, phụ xe và hành khách nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo được an toàn nhất” - ông Phương nói.

Xe buýt xuất phát từ bến Giáp Bát (Hà Nội), anh Lê Lệnh Huỳnh - nhân viên của Xí nghiệp buýt Hà Nội - cho hay: “Ngay từ sáng sớm, Xí nghiệp buýt Hà Nội đã cho người kiểm tra và phát nước rửa tay cho từng xe trước khi xuất bến. Đồng thời, lái, phụ xe được nhắc nhở phải luôn đeo khẩu trang trong khi làm việc. Chúng tôi cũng nhắc hành khách đeo khẩu trang trước khi lên xe và đứng cách xa nhau 1m nếu xe không quá đông”.

Chống dịch nhưng vẫn bảo đảm hoạt động sản xuất

Ngay sau khi xuất hiện ca bệnh mới ở Đà Nẵng, TCty Vận tải Hà Nội cũng đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh để linh hoạt điều hành trên nguyên tắc và mục tiêu chống dịch là hàng đầu nhưng vẫn bảo đảm hoạt động sản xuất; tuyệt đối tuân thủ các biện pháp an toàn cho người lao động.

Theo đó, các đơn vị phải trang bị đầy đủ khẩu trang y tế; kiểm tra theo dõi thân nhiệt thường xuyên trong ngày; trang bị và sử dụng nước khử khuẩn tại trụ sở cơ quan, đơn vị; phun khử khuẩn văn phòng, phương tiện xe buýt; thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo hành khách có biện pháp tự bảo vệ sức khỏe. Đối với hành khách không thực hiện các biện pháp phòng dịch, nếu cần thiết có thể từ chối phục vụ.

Ông Thái Hồ Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội - nói rằng: “Chúng tôi yêu cầu tất cả lái xe, phụ xe đều đeo khẩu trang và trên xe phải có nước khử khuẩn. Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trên xe các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đối với hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị mời xuống để chuẩn bị đầy đủ khẩu trang đi xe sau”.

Theo ông Phương, tất cả xe buýt khi về bến, được rửa sạch, lau khô, để thông thoáng và trong quá trình vận hành xe buýt sẽ bật điều hoà trên 26 độ C. Hiện nay, hoạt động vận tải xe buýt vẫn vận hành bình thường và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 6.8, Bộ Y tế đã có thông báo chính thức về ca dương tính với SAR-CoV-2 mới nhất trên địa bàn Hà Nội - bệnh nhân 714. Đây là nhân viên điều hành xe buýt của xí nghiệp 10-10 (thuộc TCty Vận tải Hà Nội), có trụ sở ở quận Cầu Giấy. Theo ông Phương, ngay sau đó, các trường hợp là F1 đã được cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, Cty cũng đã bố trí nhân viên khác thay thế đảm bảo công việc. Ngoài ra, toàn bộ khu vực văn phòng, xưởng, sân bãi và 162 xe buýt của 15 tuyến và nhánh tuyến do xí nghiệp quản lý cũng được phun khử khuẩn.

ANH THƯ - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Xử phạt hành chính 841 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Chiều tối 10.8, tại buổi họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã thông tin sau 5 ngày triển khai đã có 841 trường hợp bị xử phạt hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Hà Anh |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh xử phạt người không đeo khẩu trang từ ngày 12.8

Bảo Hân |

Nhằm phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tuyên truyền, nhắc nhở từ nay đến hết ngày 11.8, bắt đầu từ ngày 12.8 tiến hành xử phạt tất cả cán bộ, công chức, viên chức lao động và mọi người dân nếu không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khi đi ra ngoài; đồng thời đề nghị người dân không mời khách trong các tiệc cưới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

TPHCM: Xử phạt hành chính 841 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Chiều tối 10.8, tại buổi họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã thông tin sau 5 ngày triển khai đã có 841 trường hợp bị xử phạt hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Hà Anh |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh xử phạt người không đeo khẩu trang từ ngày 12.8

Bảo Hân |

Nhằm phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tuyên truyền, nhắc nhở từ nay đến hết ngày 11.8, bắt đầu từ ngày 12.8 tiến hành xử phạt tất cả cán bộ, công chức, viên chức lao động và mọi người dân nếu không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khi đi ra ngoài; đồng thời đề nghị người dân không mời khách trong các tiệc cưới.