Sức khỏe của các bệnh nhân mắc COVID-19 ở TPHCM diễn biến ra sao?

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện nay các ca mắc COVID-19 đang điều trị ở các bệnh viện, khu cách ly thành phố có sức khỏe tốt, không sốt, không ho, không có triệu chứng về đường hô hấp.

Chiều tối 10.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM đã tổ chức họp giao ban trực tuyến.

Tại cuộc họp theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện nay thành phố phát hiện 70 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca chuyển viện từ Bệnh viện Bạc Liêu và 62 trường hợp đã điều trị khỏi.

“Thành phố đang điều trị 9 bệnh nhân, trong đó 8 có bệnh nhân liên quan đến Đà Nẵng, 1 bệnh nhân tái dương tính đang điều trị ở khu cách ly. Hiện nay tình trạng các bệnh nhân có sức khỏe tốt, không sốt, không ho, không có triệu chứng về đường hô hấp”- Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy
Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Theo thống kê có 872 người tiếp xúc gần, có liên quan  đến 8 ca mắc COVID-19 mới tại TPHCM.  Trong đó, có 304 người tiếp xúc gần và 568 người có liên quan. Ngành Y tế đã tiếp cận được 848 người, tổ chức cách ly tập trung cho  243 người, cách ly tại nơi cư trú là 604 người.

Trong 848 mẫu xét nghiệm, có 831 trường hợp âm tính, 17 trường hợp đang chờ kết quả.

Về những trường hợp nghi nhiễm, đến 8h sáng 10.8, TPHCM có 305 trường hợp triệu chứng viêm phổi, viêm đường hô hấp đã được cách ly, theo dõi, xét nghiệm chẩn đoán tại các khu vực cách ly. Trong đó, không trường hợp nào có triệu chứng nặng, 230 trường hợp có kết quả âm tính, 75 trường hợp đang chờ kết quả.

Hiện tại đã có 51.337 trường hợp người trở về từ Đà Nẵng từ ngày ngày 1.7, khai báo y tế và có 45.019 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 43.414 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

“Trong hôm nay lấy thêm 6.000 mẫu, ngày mai (11.8) hoàn tất lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp trở về từ Đà Nẵng”- ông Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin.

HỮU HUY - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 10.8

TUẤN ANH - ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Bản tin Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 10.8: Bắc Ninh xử phạt người không đeo khẩu trang từ ngày 12.8; Bác sĩ lý giải việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2;... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Công bố 6 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 nhân viên y tế

Thùy Linh |

Tối 10.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông tin về 6 ca mắc COVID-19 mới (BN842-847). Trong đó có 1 ca ở Quảng Nam, 4 ca ở Đà Nẵng và 1 ca nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hà Nội: Cần đạt mốc 10.000-12.000 mẫu xét nghiệm được lấy/ngày

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, việc lấy mẫu xét nghiệm cần đạt mốc 10.000-12.000 mẫu/ ngày.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 10.8

TUẤN ANH - ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Bản tin Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 10.8: Bắc Ninh xử phạt người không đeo khẩu trang từ ngày 12.8; Bác sĩ lý giải việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2;... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Công bố 6 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 nhân viên y tế

Thùy Linh |

Tối 10.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông tin về 6 ca mắc COVID-19 mới (BN842-847). Trong đó có 1 ca ở Quảng Nam, 4 ca ở Đà Nẵng và 1 ca nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hà Nội: Cần đạt mốc 10.000-12.000 mẫu xét nghiệm được lấy/ngày

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, việc lấy mẫu xét nghiệm cần đạt mốc 10.000-12.000 mẫu/ ngày.