Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19

Việt Lâm - Thuỳ Linh |

Ngày 16.4, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19 là ca bệnh số 178, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Liên quan đến ca bệnh 178, tỉnh Thái Nguyên đã rà soát, xác định 1.378 người liên quan đến ca bệnh số 178 nhiễm COVID-19 (là bà H.T.N, 44 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, nhân viên Công ty Trường Sinh). Trong đó, 43 người tiếp xúc F1 phải đi cách ly tại các cơ sở y tế; 372 người tiếp xúc F2 phải cách ly tại nhà; 963 người F3 phải thực hiện theo dõi sức khoẻ. Đến nay, toàn bộ người liên quan đến bệnh nhân 178 đều có sức khỏe ổn định.

Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Việt Lâm
Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Việt Lâm

Ông Trịnh Việt Hùng cho biết thêm, số lượng người liên quan đến bệnh nhân 178 quá lớn, không chỉ có huyện Đại Từ mà còn có nhiều trường hợp ở huyện Phú Lương, thành phố Sông Công. Các địa phương này đều phải huy động nhiều cán bộ, cơ quan chức năng vào cuộc rà soát.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã phải huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an rà soát, thống kê tất cả những người liên quan đến bệnh nhân 178 để áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi phù hợp. Ông Trịnh Việt Hùng khẳng định quan điểm của UBND tỉnh Thái Nguyên là sẽ xử nghiêm hành vi khai báo không trung thực của bệnh nhân 178.

Liên quan đến ca bệnh số 262 (công nhân Công ty TNHH Samsung Display Bắc Ninh), tỉnh Thái Nguyên đã rà soát, xác định có 8 trường hợp F1, 155 trường hợp F2, 394 trường hợp F3 là người Thái Nguyên. Trong đó 5 trường hợp F1 đang cách ly tại các cơ sở y tế trong tỉnh và 2 trường hợp đang cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 1 trường hợp mới phát hiện đang được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh, đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đang chờ kết quả.

Các trường hợp F2, F3 hiện đang cách ly tại nhà và theo dõi sức khoẻ theo quy định. Đã lấy mẫu xét nghiệm cho 131/155 trường hợp F2, trong đó 131 mẫu âm tính với SARS-CoV-2, 24 mẫu đang chờ kết quả.

Việt Lâm - Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 13.4: Cách ly hàng trăm công nhân Samsung liên quan BN 262

VĂN THẮNG - HOÀI ANH |

Hàng trăm công nhân Samsung cách ly vì liên quan đến bệnh nhân 262; Thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng có thể có giá chỉ từ 1 USD... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 13.4.

Làm rõ việc bệnh nhân thứ 178 khai báo vòng vo gian dối

Minh Hạnh |

Bệnh nhân COVID-19 thứ 178 đã khai báo không trung thực, khiến cơ quan y tế phải nhiều lần truy hỏi thì mới thừa nhận là nhân viên Công ty Trường Sinh và làm việc tại bếp ăn của Bệnh biện Bạch Mai.

Ca bệnh số 178 giấu bệnh khi về Thái Nguyên

L.Hà |

Ngày 29.3, Bộ Y tế xác nhận có thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ca bệnh số 178 đã không khai báo trung thực khi về Thái Nguyên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản tin 1 phút 13.4: Cách ly hàng trăm công nhân Samsung liên quan BN 262

VĂN THẮNG - HOÀI ANH |

Hàng trăm công nhân Samsung cách ly vì liên quan đến bệnh nhân 262; Thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng có thể có giá chỉ từ 1 USD... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 13.4.

Làm rõ việc bệnh nhân thứ 178 khai báo vòng vo gian dối

Minh Hạnh |

Bệnh nhân COVID-19 thứ 178 đã khai báo không trung thực, khiến cơ quan y tế phải nhiều lần truy hỏi thì mới thừa nhận là nhân viên Công ty Trường Sinh và làm việc tại bếp ăn của Bệnh biện Bạch Mai.

Ca bệnh số 178 giấu bệnh khi về Thái Nguyên

L.Hà |

Ngày 29.3, Bộ Y tế xác nhận có thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ca bệnh số 178 đã không khai báo trung thực khi về Thái Nguyên.