Toàn bộ F1 của 2 ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng âm tính 3 lần SARS-CoV-2

Mai Dung |

Sau thực hiện đủ thời gian cách ly tập trung 14 ngày, Hải Phòng không phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng từ nguồn 2 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Tối 8.4, thông tin từ Sở Y tế TP.Hải Phòng, toàn bộ các F1 của 2 ca nhập cảnh từ Campuchia đã có kết quả xét nghiệm 3 lần Âm tính SARS-CoV-2. Sau thực hiện đủ thời gian cách ly tập trung 14 ngày, Hải Phòng không phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng từ nguồn 2 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Đến 8.4, hai bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép là bệnh nhân 2582 và bệnh nhân 2586 vẫn đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương 2.

Hai bệnh nhân 2385; 2392 đang theo dõi cách ly tại nhà, tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh nhân 2391 tình trạng sức khỏe ổn định, đang theo dõi tại BV Việt Tiệp 2.

Thành phố hiện có 117 người đang cách ly tập trung, số đang cách ly tại khách sạn: 456 người; số đang cách ly tại nhà: 49 người.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân 2391 ở Hải Phòng 3 lần liên tiếp âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Bệnh nhân số 2391 (N.V.Q) ở Hải Phòng có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam mắc COVID-19 ở Hải Phòng xét nghiệm lần 13 âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Kết quả xét nghiệm lần thứ 13 ngày 30.3 của bệnh nhân 2391 ghi nhận tại Hải Phòng âm tính SARS-CoV-2.

Dỡ phong tỏa nhà nghỉ liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Lê Chân (Hải Phòng) đã gỡ phong tỏa nhà nghỉ H.H (25 Trại Lẻ, Lê Chân), những người tiếp xúc, liên quan đến bệnh nhân tại đây tiếp tục được cách ly tại nhà.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bệnh nhân 2391 ở Hải Phòng 3 lần liên tiếp âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Bệnh nhân số 2391 (N.V.Q) ở Hải Phòng có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam mắc COVID-19 ở Hải Phòng xét nghiệm lần 13 âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Kết quả xét nghiệm lần thứ 13 ngày 30.3 của bệnh nhân 2391 ghi nhận tại Hải Phòng âm tính SARS-CoV-2.

Dỡ phong tỏa nhà nghỉ liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Lê Chân (Hải Phòng) đã gỡ phong tỏa nhà nghỉ H.H (25 Trại Lẻ, Lê Chân), những người tiếp xúc, liên quan đến bệnh nhân tại đây tiếp tục được cách ly tại nhà.