Thêm một khách sạn bị phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 26.3, thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 TP.Hải Phòng, ngoài 5 điểm đã phong tỏa liên quan đến ca mắc COVID-19, lực lượng chức năng phong tỏa khách sạn H.H tại phường Trại Lẻ (quận Lê Chân).

Theo thông tin Tổ phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 TP.Hải Phòng, trưa 26.3, hai bệnh nhân số 2582 (N.T.T) và số 2586 (Đ.T.T.P) đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cách ly điều trị.

Ngành Y tế cùng các địa phương đã tiến hành rà soát và xác định 24 trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp với các ca bệnh, đưa đi cách ly y tế tập trung, tiến hành xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Các F2 có liên quan cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe.

Toàn thành phố thực hiện phong tỏa, phun khử trùng 6 điểm có liên quan gồm: 3 điểm tại huyện Kiến Thụy (1 nhà nghỉ tại huyện Kiến Thụy, nhà mẹ đẻ chị Đ.T.T.P, nhà lái xe taxi chở 2 trường hợp Đ.T.T.P và N.T.T); 2 điểm tại quận Lê Chân (Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec và khách sạn H.H tại phường Trại Lẻ vì bệnh nhân đi vào hỏi phòng, tuy không ở tại đó nhưng đã tiếp xúc với lễ tân, trong quá trình tiếp xúc không đeo khẩu trang), 1 điểm tại quận Ngô Quyền (khách sạn Paris - đường Lê Hồng Phong).

Trong thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan, xét nghiệm diện rộng xung quanh nơi các F0 đã đi qua, nhằm phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh.

Ngày 26.3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo cho học sinh 3 cấp từ mầm non, tiểu học, THCS của 3 xã Đại Hợp, Tú Sơn, Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy) và trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (địa chỉ tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy) tạm nghỉ học để truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hàng nghìn học sinh nghỉ học liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Học sinh mầm non, tiểu học, THCS 3 xã và học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (nằm trên địa bàn huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) tạm thời nghỉ học ngày 26.3 để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Khai trương trang thông tin điện tử tuyên truyền bầu cử TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 26.3, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng khai trương trang thông tin điện tử tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hải Phòng: 21 F1 của ca mắc COVID-19 về từ Campuchia âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Đến 6h ngày 26.3, Hải Phòng truy vết được 21 trường hợp F1 của ca mắc mới COVID-19, lấy mẫu làm xét nghiệm kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 2.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng: Hàng nghìn học sinh nghỉ học liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Học sinh mầm non, tiểu học, THCS 3 xã và học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (nằm trên địa bàn huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) tạm thời nghỉ học ngày 26.3 để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Khai trương trang thông tin điện tử tuyên truyền bầu cử TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 26.3, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng khai trương trang thông tin điện tử tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hải Phòng: 21 F1 của ca mắc COVID-19 về từ Campuchia âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Đến 6h ngày 26.3, Hải Phòng truy vết được 21 trường hợp F1 của ca mắc mới COVID-19, lấy mẫu làm xét nghiệm kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 2.