Năm 2021, Hải Phòng xây dựng mới 21 công viên cây xanh

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng quyết định xây dựng 21 công viên cây xanh trong năm 2021 ở các quận nội thành.

Ngày 2.4, Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 3 được tổ chức để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2021 và nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Thành ủy Hải Phòng thống nhất chủ trương dự kiến sẽ đầu tư xây dựng 67 công viên tại các phường trong 2 năm tới với tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và ngân sách của 7 quận có các công viên được xây dựng mới.

Trong đó, ngay trong năm 2021, thành phố Hải Phòng sẽ xây dựng 21 công viên với tổng diện tích hơn 13 héc ta với tổng mức đầu tư khoảng 479 tỉ đồng, bình quân 22,8 tỉ đồng/công viên; đến năm 2022, tiếp tục đầu tư 50 công viên với tổng mức đầu tư 1.460 tỉ đồng.

Theo đó, quận Hồng Bàng sẽ có 8 công viên cây xanh, quận Ngô Quyền sẽ có 11 công viên, quận Lê Chân có 9 công viên; Quận Hải An có 17 công viên cây xanh; Quận Dương Kinh có 6 công viên, quận Kiến An có 10 công viên và quận Đồ Sơn có 6 công viên.

Ngày 30.3 vừa qua, quận Hồng Bàng đã khởi công xây dựng công viên cây xanh tại hồ khu C, phường Trại Chuối, là công viên đầu tiên được xây dựng theo chủ trương mỗi phường có một công viên cây xanh của thành phố trên địa bàn quận.

Ngoài ra, thành phố Hải Phòng cũng dự kiến sẽ tiến hành cải tạo, chỉnh trang hè đường cho toàn bộ tuyến đường thuộc các quận trong giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời hạ cáp ngầm toàn bộ thống đường dây điện, đường cáp viễn thông. Thành phố cũng tiếp tục lập dự án cải tạo, chính trang hè đường dự kiến khoảng 300 tuyến đường còn lại.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: 827 đề tài tham gia “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”

Mai Dung |

Đến hết tháng 3.2021, có 808 CNVCLĐ TP.Hải Phòng tham gia 827 sáng kiến hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Hải Phòng dự kiến chi 2.305 tỉ đồng xây dựng 67 công viên cấp phường

Mai Dung |

Giai đoạn 2021-2025, TP.Hải Phòng dự kiến sẽ đầu tư xây dựng các công viên cây xanh cấp phường trên địa bàn 7 quận với tổng số 67 công viên, vườn hoa, tổng mức đầu tư theo các quận đề xuất khoảng 2.305 tỉ đồng.

Hải Phòng: Mỗi phường xây dựng một công viên phục vụ nhân dân

Mai Dung |

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng, mỗi phường xây dựng một công viên tại khu vực đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, bảo đảm thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: 827 đề tài tham gia “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”

Mai Dung |

Đến hết tháng 3.2021, có 808 CNVCLĐ TP.Hải Phòng tham gia 827 sáng kiến hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Hải Phòng dự kiến chi 2.305 tỉ đồng xây dựng 67 công viên cấp phường

Mai Dung |

Giai đoạn 2021-2025, TP.Hải Phòng dự kiến sẽ đầu tư xây dựng các công viên cây xanh cấp phường trên địa bàn 7 quận với tổng số 67 công viên, vườn hoa, tổng mức đầu tư theo các quận đề xuất khoảng 2.305 tỉ đồng.

Hải Phòng: Mỗi phường xây dựng một công viên phục vụ nhân dân

Mai Dung |

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng, mỗi phường xây dựng một công viên tại khu vực đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, bảo đảm thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2.