Tiếp tục vận hành 22 điểm bán hàng bình ổn giá của Công an TP.Đà Nẵng

Thanh Chung |

Ngày 5.9, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng có văn bản về phương án tiếp nhận, vận hành 22 điểm bán hàng của Công an thành phố nhằm góp phần đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ nhân dân trong thời gian cách ly xã hội.

Theo văn bản, Sở Công Thương Đà Nẵng tiếp nhận và tiếp tục vận hành 22 điểm bán hàng của Công an TP.Đà Nẵng nhằm cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian áp dụng cách ly xã hội trên địa bàn thành phố với giá bình ổn; giảm tải áp lực cho hệ thống các siêu thị, chuỗi cửa hàng trong việc cung ứng hàng hoá.

Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và của các địa phương trong việc bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa điểm bán hàng, sự hỗ trợ của Công an thành phố trong việc vận hành, duy trì các điểm bán hàng; đảm bảo kịp thời vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm đến tay người dân trong thời gian nhanh nhất với mức giá bình ổn.

Cụ thể, 22 điểm bán hàng tại 4 quận gồm Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, thời gian từ 7-11h, từ ngày 6.9 đến ngày 12.9. Cung ứng các mặt hàng như gạo, mì tôm, thịt heo, gà, vịt, cá tươi, trứng gà, rau xanh, củ quả, gia vị (nước mắm, xì dầu, dầu ăn, mì chính, muối…).

Ban điều hành khu dân cư, khu chung cư, tổ dân phố (Ban điều hành) tiếp nhận đơn hàng của người dân trước 1 ngày (trước 15h hàng ngày), thông báo cho doanh nghiệp để chuẩn bị hàng hoá và giao hàng cho các hộ dân vào sáng ngày hôm sau. Huy động lực lượng của mặt trận, phụ nữ, thanh niên, tình nguyện viên… tham gia đặt hàng, giao hàng cho người dân.

Các doanh nghiệp tham gia bán hàng tiếp tục sử dụng hạ tầng hiện có tại 22 điểm gồm các container, kệ, quầy, lều bạt, nhà vệ sinh di động... do Công an thành phố thiết lập; nguồn điện, nước sạch, nhà vệ sinh phục vụ hoạt động tại các điểm bán hàng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Sau 20 ngày Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhiều người vùng xanh được ra đường

Thanh Chung |

Sau 20 ngày Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhiều người ở vùng xanh được cấp mới giấy đi đường và đi chợ truyền thống, một số hoạt động cũng được mở cửa trở lại.

Ở vùng xanh bỗng chuyển đỏ, giấy đi đường QRCode Đà Nẵng mất hiệu lực

THUỲ TRANG |

Từ 5.9, người dân Đà Nẵng khi ra đường phải có giấy đi đường mã QRCode. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến mỗi ngày khiến các vùng xanh, vàng, đỏ có thể thay đổi liên tục. Người dân, nhân viên các doanh nghiệp được hoạt động cần lưu ý để tránh việc đi ra đường sai quy định nếu nơi mình ở chuyển “vùng đỏ”.

Những "tiểu thương" đặc biệt bán hàng cho người dân Đà Nẵng

Thanh Chung |

Gian hàng lưu động của các chiến sĩ Công an Đà Nẵng được tổ chức ở 30 điểm trên địa bàn thành phố. Việc này góp phần đảm bảo lương thực cho người dân trong những ngày thực hiện "ai ở đâu ở yên đó". Đặc biệt, gian hàng bán rau với giá 0 đồng, các mặt hàng còn lại rẻ hơn so với thị trường.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Sau 20 ngày Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhiều người vùng xanh được ra đường

Thanh Chung |

Sau 20 ngày Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhiều người ở vùng xanh được cấp mới giấy đi đường và đi chợ truyền thống, một số hoạt động cũng được mở cửa trở lại.

Ở vùng xanh bỗng chuyển đỏ, giấy đi đường QRCode Đà Nẵng mất hiệu lực

THUỲ TRANG |

Từ 5.9, người dân Đà Nẵng khi ra đường phải có giấy đi đường mã QRCode. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến mỗi ngày khiến các vùng xanh, vàng, đỏ có thể thay đổi liên tục. Người dân, nhân viên các doanh nghiệp được hoạt động cần lưu ý để tránh việc đi ra đường sai quy định nếu nơi mình ở chuyển “vùng đỏ”.

Những "tiểu thương" đặc biệt bán hàng cho người dân Đà Nẵng

Thanh Chung |

Gian hàng lưu động của các chiến sĩ Công an Đà Nẵng được tổ chức ở 30 điểm trên địa bàn thành phố. Việc này góp phần đảm bảo lương thực cho người dân trong những ngày thực hiện "ai ở đâu ở yên đó". Đặc biệt, gian hàng bán rau với giá 0 đồng, các mặt hàng còn lại rẻ hơn so với thị trường.