Sau 20 ngày Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhiều người vùng xanh được ra đường

Thanh Chung |

Sau 20 ngày Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhiều người ở vùng xanh được cấp mới giấy đi đường và đi chợ truyền thống, một số hoạt động cũng được mở cửa trở lại.

 
Sau 20 ngày Đà Nẵng phong tỏa cứng, 8h sáng nay (5.9), nhiều hoạt động được mở cửa trở lại, đường phố xuất hiện nhiều bóng người.
 
Những người ở vùng xanh cũng được cấp giấy đi đường trong phạm vi phường.
 
Giấy đi đường ghi cụ thể thông tin của người dân và kèm theo mã QR code để lực lượng chức năng kiểm tra bởi tình hình dịch bệnh diễn biến mỗi ngày khiến vùng xanh, đỏ, vàng thay đổi liên tục.
 
Do hôm nay là ngày đầu đổi giấy đi đường, những trường hợp chưa có giấy hoặc giấy cũ sẽ bị lực lượng chức năng nhắc nhở mà chưa xử phạt.
 
Hoạt động của các cửa hàng tạp hóa, công ty thương mại đầu mối; trung tâm thương mại được phép hoạt động trở lại.
 
Người dân ở vùng xanh, được đi chợ truyền thống với tần suất 5 ngày/lần; mỗi hộ gia đình chỉ được 1 người đi chợ và phải có Giấy đi chợ QRCode hợp lệ theo quy định.  Tại chợ Hàn, chỉ cho 15 tiểu thương được mở bán và mỗi lần có 5 người được vào chợ mua hàng hóa nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Người dân được đi chợ truyền thống với tần suất 5 ngày/lần; mỗi hộ gia đình chỉ được 1 người đi chợ và phải có Giấy đi chợ QRCode hợp lệ theo quy định.
Nhiều người dân ở vùng xanh còn ngại việc ra đường nên vẫn thông qua các tổ COVID cộng đồng mua lương thực nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và công tác phòng chống dịch.
 
Các hoạt động như dịch vụ bổ trợ tư pháp, ngân hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ bổ trợ doanh nghiệp,  của các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất được mở trở lại. Những trường hợp được phép ra khỏi nhà khi tham gia các hoạt động với các điều kiện, biện pháp chung: Phải có Giấy đi đường QRCode kèm theo giấy tờ tùy thân...
 
Nhiều công ty đã cấp giấy đi đường mới cho người lao động.
 
Trong sáng hôm nay, các tuyến đường ở Đà Nẵng đã có nhiều người đi lại sau chuỗi ngày dài bị phong tỏa cứng.
 
Đối với những người ở vùng đỏ tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như hiện nay, theo nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đấy".
 
Các chốt kiểm soát COVID-19 duy trì hoạt động để giám sát và hỗ trợ người dân kịp thời.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ở vùng xanh bỗng chuyển đỏ, giấy đi đường QRCode Đà Nẵng mất hiệu lực

THUỲ TRANG |

Từ 5.9, người dân Đà Nẵng khi ra đường phải có giấy đi đường mã QRCode. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến mỗi ngày khiến các vùng xanh, vàng, đỏ có thể thay đổi liên tục. Người dân, nhân viên các doanh nghiệp được hoạt động cần lưu ý để tránh việc đi ra đường sai quy định nếu nơi mình ở chuyển “vùng đỏ”.

Gần 220 doanh nghiệp với 12.500 công nhân ở Đà Nẵng đăng ký hoạt động lại

An Thượng |

UBND TP.Đà Nẵng cho biết có 217 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất với 12.500 lao động đăng ký hoạt động trở lại từ sau 5.9 - khi Đà Nẵng kết thúc 20 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố.

Đà Nẵng sơ tán dân trong hẻm có nhiều ca mắc COVID-19, tránh lây nhiễm chéo

Thanh Chung |

Hàng trăm người dân trong các hẻm được chính quyền đưa đi sơ tán nhằm giãn dân, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Việc này được người đồng thuận và an tâm khi được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tổ dân cư, công an của khu vực.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ở vùng xanh bỗng chuyển đỏ, giấy đi đường QRCode Đà Nẵng mất hiệu lực

THUỲ TRANG |

Từ 5.9, người dân Đà Nẵng khi ra đường phải có giấy đi đường mã QRCode. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến mỗi ngày khiến các vùng xanh, vàng, đỏ có thể thay đổi liên tục. Người dân, nhân viên các doanh nghiệp được hoạt động cần lưu ý để tránh việc đi ra đường sai quy định nếu nơi mình ở chuyển “vùng đỏ”.

Gần 220 doanh nghiệp với 12.500 công nhân ở Đà Nẵng đăng ký hoạt động lại

An Thượng |

UBND TP.Đà Nẵng cho biết có 217 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất với 12.500 lao động đăng ký hoạt động trở lại từ sau 5.9 - khi Đà Nẵng kết thúc 20 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố.

Đà Nẵng sơ tán dân trong hẻm có nhiều ca mắc COVID-19, tránh lây nhiễm chéo

Thanh Chung |

Hàng trăm người dân trong các hẻm được chính quyền đưa đi sơ tán nhằm giãn dân, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Việc này được người đồng thuận và an tâm khi được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tổ dân cư, công an của khu vực.