Ở vùng xanh bỗng chuyển đỏ, giấy đi đường QRCode Đà Nẵng mất hiệu lực

THUỲ TRANG |

Từ 5.9, người dân Đà Nẵng khi ra đường phải có giấy đi đường mã QRCode. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến mỗi ngày khiến các vùng xanh, vàng, đỏ có thể thay đổi liên tục. Người dân, nhân viên các doanh nghiệp được hoạt động cần lưu ý để tránh việc đi ra đường sai quy định nếu nơi mình ở chuyển “vùng đỏ”.

Cụ thể, sau 8h ngày 5.9, Đà Nẵng thực hiện kiểm soát người dân ra khỏi nhà bằng ứng dụng quản lý, cấp giấy đi đường QRCode cho người ở vùng xanh và vàng.

Ứng dụng quản lý, cấp giấy đi đường QRCode bao gồm 2 phân hệ chính là ứng dụng web (tại địa chỉ https://giaydiduong.danang.gov.vn) để đăng ký, cấp giấy đi đường QRCode và mobile app trên điện thoại di động (ứng dụng eTicket-DaNang, đã sử dụng rộng rãi quét QRCode tại các chốt ra vào thành phố/các cơ quan/doanh nghiệp/chợ/siêu thị...) để kiểm tra, kiểm soát.

Những trường hợp được phép ra khỏi nhà khi tham gia các hoạt động với các điều kiện, biện pháp chung phải có giấy đi đường QRCode kèm theo giấy tờ tùy thân. 

Chỉ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực được phép hoạt động theo quyết định mới nhất (ngày 3.5) của UBND TP.Đà Nẵng mới được đăng ký người tham gia giao thông để đi làm việc với số lượng không quá tỷ lệ quy định.

Giấy đi đường QRCode chỉ sử dụng để tham gia giao thông đi làm việc, thực hiện nhiệm vụ theo đúng đã nội dung đã đăng ký và được phê duyệt; theo nguyên tắc điểm đi – điểm đến; không sử dụng để thực hiện việc cá nhân khác, đặc biệt là đi chợ, siêu thị...

Một số chú ý trong khai báo, đăng ký và sử dụng cấp giấy trên ứng dụng người dân cần lưu ý là:

Trường hợp thời điểm đăng ký nơi cư trú là vùng xanh nhưng sau đó khu vực nơi ở của người đăng ký chuyển sang vùng đỏ thì doanh nghiệp, cơ quan chức năng làm nhiệm vụ lập tức thu hồi giấy, hủy giấy đã cấp (chức năng trên ứng dụng); yêu cầu người dân/nhân viên không được di chuyển khỏi vùng đỏ, không tham gia giao thông.

Trường hợp doanh nghiệp cần thay ca, điều chỉnh, thay đổi nhân viên, doanh nghiệp thực hiện thu hồi các giấy đã cấp và cập nhật danh sách nhân viên mới (chức năng trên ứng dụng), đảm bảo theo số lượng, tỷ lệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Yêu cầu toàn bộ người đã được cấp giấy không được cho mượn, photo, giao cho người khác sử dụng, không sử dụng ngoài mục đích, phạm vi, lộ trình, thời gian đã được phê duyệt. Trường hợp bị phát hiện vi phạm sẽ bị thu hồi giấy và xử lý theo các quy định của pháp luật.

Người dân tham khảo đánh giá nơi mình cư trú là vùng có nguy cơ loại nào ở đây: https://covidmaps.danang.gov.vn hoặc https://bit.ly/vungdovangxanh.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Gần 220 doanh nghiệp với 12.500 công nhân ở Đà Nẵng đăng ký hoạt động lại

An Thượng |

UBND TP.Đà Nẵng cho biết có 217 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất với 12.500 lao động đăng ký hoạt động trở lại từ sau 5.9 - khi Đà Nẵng kết thúc 20 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố.

Hà Nội chốt thủ tục, quy trình cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng

Nguyễn Hà |

Công an thành phố Hà Nội chính thức thông báo về đối tượng, trình tự, thủ tục duyệt, cấp giấy đi đường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng 1.

Những trường hợp được ra vào TP.Đà Nẵng sau 8h ngày 5.9

Thanh Chung |

Ngày 3.9, UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản hướng dẫn đối với người trên phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh khi vào thành phố.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Gần 220 doanh nghiệp với 12.500 công nhân ở Đà Nẵng đăng ký hoạt động lại

An Thượng |

UBND TP.Đà Nẵng cho biết có 217 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất với 12.500 lao động đăng ký hoạt động trở lại từ sau 5.9 - khi Đà Nẵng kết thúc 20 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố.

Hà Nội chốt thủ tục, quy trình cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng

Nguyễn Hà |

Công an thành phố Hà Nội chính thức thông báo về đối tượng, trình tự, thủ tục duyệt, cấp giấy đi đường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng 1.

Những trường hợp được ra vào TP.Đà Nẵng sau 8h ngày 5.9

Thanh Chung |

Ngày 3.9, UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản hướng dẫn đối với người trên phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh khi vào thành phố.