Hoa Tết tăng giá, người dân có tâm lý đợi đêm 30

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Giá hoa cúc tăng gấp rưỡi, quất (quật) cảnh tăng có nơi gấp đôi so với những năm trước khiến người dân Đà Nẵng chỉ mới đi xem, khảo giá là chính chứ chưa chọn mua nhiều. Một số người cho biết, giá cây, hoa Tết quá cao nên có thể người dân sẽ đợi đến đêm 30 mới quyết định mua.

Giá một cặp hoa cúc kim cương tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng có mức thấp nhất là 600.000 đồng tới 1,5 triệu đồng. Anh Đình Khánh - một chủ hàng hoa - cho biết: “Mức giá này cao gấp rưỡi so với năm ngoái. Cặp hoa cúc nhỏ tăng từ 400.000 đồng/cặp lên 600.000 đồng/cặp. Với cặp hoa lớn thì phải lên tiền triệu”.

Chỉ tay vào cặp cúc lớn, anh Khánh báo giá khách là 1,6 triệu đồng. Nếu có giảm cũng chỉ giảm “cho vui” được 100.000 đồng/cặp chứ không thể giảm thêm.

 
 
Quất cảnh tăng giá cao khiến nhiều người không buồn trả giá. Ảnh: Thuỳ Trang

“Hoa mai năm nay mất mùa, cả quận Sơn Trà không có mấy chỗ nào bán mai. Nhiều vựa hoa cúc đại đoá, cúc kim cương xung quanh Đà Nẵng cũng mất mùa. Thời tiết năm nay khắc nghiệt, mưa lớn, thêm những đợt lạnh kéo dài cả tháng nên cúc đại đóa tại Đà Nẵng không đạt như mong đợi.

Hầu như cây được hoa thì không được lá mà được lá thì lại không có hoa. Thị trường hoa khan hiếm khiến cúc đại đoá có nhiều mức giá khác nhau” - anh Khánh giải thích thêm.

Cây cảnh Tết được người dân chuộng nhất tại Đà Nẵng là quất cảnh. Tuy nhiên, mức giá với loại cây này đang khá cao.

Một chậu quất nhỏ để bàn được hô giá 220.000 đồng. “Bình thường chậu quất nhỏ có giá khoảng 100.000 đồng thì nay tăng gấp đôi. Tôi hỏi giá xong thì không muốn trả giá vì quá cao. Với quất cây lớn, giá 1,6 triệu đồng là thấp nhất nhưng cây ít quả, cành thấp. Chọn được cây quất vừa ý thì phải 2,5 triệu đồng trở lên mà mức giá này bằng nửa chỉ vàng, không phải ai cũng dám bỏ tiền ra mua trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay” - ông Nguyễn Bình, người dân trú quận Liên Chiểu, cho hay.

 
Hoa cúc không được mùa khiến thị trường hoa Tết khan hiếm. Ảnh: Thuỳ Trang

Tại Chợ hoa Xuân Đà Nẵng, tình hình hoa Tết cũng khá vắng lặng. Khách cũng chỉ yếu đi xem, khảo giá chứ mua chưa đông.

“Tâm lý người mua vẫn đang đợi giá giảm vì dù có đắt mấy cũng không thể cao lên vài triệu đồng/cây quất cảnh như vậy được. Điều này khó tránh khỏi tâm lý đợi mua hoa, mua cây Tết vào đêm 30 của người dân” - ông Bình cho biết thêm.

Một giải pháp khác để vừa có cây đẹp trưng Tết mà giá mềm hơn là thuê cây nhưng cây thuê cũng thường có giá từ 2 triệu đồng trở lên.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, trú quận Hải Châu, cho hay: “Tôi mới chọn được 2 chậu cúc mâm xôi, loại hoa này có giá mềm hơn khoảng 150.000 - 180.000 đồng/chậu. Hoa dạ yến thảo hay mắt nai cũng ở mức 60.000 đồng/chậu mà nhiều sắc màu. Riêng với quất cảnh thì chắc phải đợi thêm đến 29 hay 30 Tết, cả nhà lại đi xem thêm coi có hạ giá hơn chút chứ cao quá, thật sự không thể mua ở mức giá đó lúc này”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chơi hoa Tết hệ củi, cược chút may mắn hay ôm củi đầu năm

THUỲ TRANG |

Những năm gần đây, ngoài những loại hoa đặc trưng như cúc, mai, đào... thì vào dịp Tết, hoa mận, tuyết mai được nhiều người chọn mua bởi sắc hoa trắng trong trẻo. Tuy nhiên, đây là những hoa hệ củi, người chơi hoa phải có kinh nghiệm chọn để biến bó củi thành hoa. Nhiều người thích đặt cược chút may mắn đầu năm nhưng cũng không ít người gặp phải cành non hoặc thời tiết không thuận lợi dẫn đến cảnh hoa Tết không thấy đâu chỉ trơ nguyên bó củi.

Tiểu thương ở TPHCM dựng lều, chong đèn xuyên đêm canh hoa Tết

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, dọc các công viên, tuyến đường ở TPHCM, hoa cúc, quất, mai,... đã được các nhà vườn, thương lái bày bán dịp Tết. Tiểu thương lại phải thức thâu đêm để canh hoa Tết, mong chờ đón một cái Tết sung túc, ấm áp hơn.

Đà Nẵng: Hoa tết rực rỡ xuống phố, giá tăng cao

Văn Trực |

Chỉ còn chưa tới 1 tuần nữa là đến Tết Quý Mão 2023 khiến nhiều hoa Tết "đổ bộ" xuống đường phố Đà Nẵng để người dân chiêm ngưỡng, mua sắm. Năm nay hoa xuất hiện nhiều chủng loại với đầy sắc màu sặc sỡ, giá tăng cao.

Để Thành phố Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Những đề xuất về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, các cơ chế tài chính vượt trội được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn, sớm đưa Thành phố Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Chơi hoa Tết hệ củi, cược chút may mắn hay ôm củi đầu năm

THUỲ TRANG |

Những năm gần đây, ngoài những loại hoa đặc trưng như cúc, mai, đào... thì vào dịp Tết, hoa mận, tuyết mai được nhiều người chọn mua bởi sắc hoa trắng trong trẻo. Tuy nhiên, đây là những hoa hệ củi, người chơi hoa phải có kinh nghiệm chọn để biến bó củi thành hoa. Nhiều người thích đặt cược chút may mắn đầu năm nhưng cũng không ít người gặp phải cành non hoặc thời tiết không thuận lợi dẫn đến cảnh hoa Tết không thấy đâu chỉ trơ nguyên bó củi.

Tiểu thương ở TPHCM dựng lều, chong đèn xuyên đêm canh hoa Tết

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, dọc các công viên, tuyến đường ở TPHCM, hoa cúc, quất, mai,... đã được các nhà vườn, thương lái bày bán dịp Tết. Tiểu thương lại phải thức thâu đêm để canh hoa Tết, mong chờ đón một cái Tết sung túc, ấm áp hơn.

Đà Nẵng: Hoa tết rực rỡ xuống phố, giá tăng cao

Văn Trực |

Chỉ còn chưa tới 1 tuần nữa là đến Tết Quý Mão 2023 khiến nhiều hoa Tết "đổ bộ" xuống đường phố Đà Nẵng để người dân chiêm ngưỡng, mua sắm. Năm nay hoa xuất hiện nhiều chủng loại với đầy sắc màu sặc sỡ, giá tăng cao.