Bất ngờ với bảng giá rau 0 đồng của Công an Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Nếu ở TPHCM có hình ảnh “chú bộ đội” đi chợ giúp người dân thì từ ngày 28.8, những “cô/chú công an” TP.Đà Nẵng sẽ có mặt tại 30 điểm bán hàng lưu động cho bà con. Thế nhưng, bảng giá của phía Công an Đà Nẵng đưa ra lại bán rau với giá 0 đồng, sữa tươi được ghi rõ là “loại đàn bò” khiến người dân vừa bất ngờ vừa thích thú.

Từ ngày 28.8, Công an Đà Nẵng sẽ triển khai 30 điểm bán hàng lưu động tại 4 quận. Người dân có thể đặt mua hàng thông qua ban điều hành tổ dân phố để mua tại điểm cung ứng của Công an thành phố.

Dự kiến ở quận Hải Châu có 10 điểm, quận Thanh Khê 9 điểm, quận Cẩm Lệ 6 điểm và quận Liên Chiểu 5 điểm.

Trong ngày hôm nay, nhiều khu dân cư đã nhận được thông báo về các mặt hàng kèm bảng giá cho Công an TP.Đà Nẵng phát hành. Các mặt hàng từ rau củ quả, thịt, xương sẽ được bán đồng giá như rau củ các loại 10.000 đồng/túi, xương các loại 105.000 đồng/kg…

Tuy nhiên, riêng mặt hàng rau xanh, Công an Đà Nẵng hỗ trợ cho bà con miễn phí với giá 0 đồng.

 
Bảng giá thực phẩm với nhiều điểm thú vị của Công an Đà Nẵng

Đáng chú ý, trong danh mục bán hàng, sữa tươi tiệt trùng có đường được ghi chú “loại đàn bò” bán theo lốc. Nhiều người dân bật cười thú vị.

“Suy nghĩ mãi về loại sữa đàn bò là loại gì mà được các anh, các chú công an chú thích như vậy. Chắc họ ít đi chợ, không quen với việc chọn lựa đồ dùng, nhớ tên thương hiệu nên chỉ nhớ và ghi theo hình ảnh.

Dù vậy, nhìn bảng giá và cách bán thì thấy họ rất nỗ lực để mang thực phẩm đến cho người dân. Đây không phải là nhiệm vụ chính nhưng lúc người dân cần nhất, họ đã luôn sẵn sàng có mặt” – chị Nguyễn Hương, người dân quận Hải Châu, Đà Nẵng chia sẻ.

Trong khi đó, người dân các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, nơi chưa được đặt điểm bán hàng lưu động của Công an Đà Nẵng lại tỏ ra rất mong chờ.

Anh Thanh Huy – người dân quận Sơn Trà chia sẻ: “Với mức giá này mà đưa về cho bà con là quá hợp lý, đồ thực phẩm cũng đa dạng từ thịt tươi đến đồ khô, sữa cho trẻ con. Rau còn được miễn phí thì còn gì bằng, mong mô hình này thành công sẽ được nhân rộng để bà con yên tâm chống dịch lâu dài”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Đà Nẵng mắc kẹt ở các tỉnh do dịch vẫn có thể học trực tuyến

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng đang yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục lập danh sách cả học sinh bị mắc kẹt lại ở các tỉnh cũng như học sinh ngoại tỉnh đang ở Đà Nẵng để sắp xếp việc tiếp nhận, tổ chức dạy học trực tuyến trong năm học mới.

Đà Nẵng: Chợ vừa mở đã “cháy hàng”, nhiều người về “tay không”

Thanh Chung |

Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tại khu dân cư được mở bán trở lại tuy nhiên, trong ngày đầu lượng hàng hóa về không đủ để bán, nhiều người đi chợ trở về tay không.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Học sinh Đà Nẵng mắc kẹt ở các tỉnh do dịch vẫn có thể học trực tuyến

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng đang yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục lập danh sách cả học sinh bị mắc kẹt lại ở các tỉnh cũng như học sinh ngoại tỉnh đang ở Đà Nẵng để sắp xếp việc tiếp nhận, tổ chức dạy học trực tuyến trong năm học mới.

Đà Nẵng: Chợ vừa mở đã “cháy hàng”, nhiều người về “tay không”

Thanh Chung |

Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tại khu dân cư được mở bán trở lại tuy nhiên, trong ngày đầu lượng hàng hóa về không đủ để bán, nhiều người đi chợ trở về tay không.