Những "tiểu thương" đặc biệt bán hàng cho người dân Đà Nẵng

Thanh Chung |

Gian hàng lưu động của các chiến sĩ Công an Đà Nẵng được tổ chức ở 30 điểm trên địa bàn thành phố. Việc này góp phần đảm bảo lương thực cho người dân trong những ngày thực hiện "ai ở đâu ở yên đó". Đặc biệt, gian hàng bán rau với giá 0 đồng, các mặt hàng còn lại rẻ hơn so với thị trường.

Công an Đà Nẵng trở thành "tiểu thương, shipper" cho người dân.
 
Hôm nay (28.8), các chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng ra quân bán hàng, vận chuyển thực phẩm tại 30 điểm bán hàng lưu động tại 4 quận. Cụ thể, quận Hải Châu có 10 điểm, quận Thanh Khê 9 điểm, quận Cẩm Lệ 6 điểm và quận Liên Chiểu 5 điểm.
 
Người dân căn cứ danh mục, đặt loại hàng, số lượng cần mua, ghi tên người nhận, địa chỉ cụ thể số nhà, tổ dân phố rồi báo qua ban điều hành phòng chống, dịch khu dân cư và cảnh sát khu vực để mua tại điểm cung ứng của Công an thành phố.
 
Trung tá Lê Thị Thu Hiền - Tổ trưởng tổ cung ứng số 10 (Công an Đà Nẵng) cho biết: "Mỗi cán bộ công an thành phố đều ý thực được trách nhiệm với phòng chống dịch bệnh và chung tay góp sức hỗ trợ người dân trong thời hiện tai. Hôm nay, chúng tôi trở thành người bán hàng phục vụ nhân dân đó là một công việc trái ngành nghề nhưng bằng trách nhiệm ngành công an thì các chiến sĩ cố gắng làm thật tốt để người dân có cuộc sống ổn định hơn để họ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch".
 
Đặc biệt, riêng mặt hàng rau xanh, Công an Đà Nẵng hỗ trợ cho bà con miễn phí với giá 0 đồng.
 
Những mặt hàng của công an bán ra đều được đóng tem.
 
Ngay khi có đơn của các tổ sẽ tổng hợp lại, sau đó công an phường sẽ mua theo đơn vận chuyển về cơ quan để chia lại cho các tổ dân phố, khu dân cư.
 
Khi nhận thịt, củ, quả các chiến sĩ công an phải chia lại thành từ đơn hàng để giao cho các tổ dân phố đưa đến người dân tránh tình trạng tập trung ảnh hưởng đến phòng chống dịch.
 
Mỗi số người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được lực lượng miễn phí.
 
Bà Phạm Thị Ái Châu - cho hay, được mua đồ ở các gian hàng của công an đáp ứng được nhu cầu của người dân nhất là tình trạng khan hiếm hàng hóa như hiện nay. Đặc biệt, giá cả ở đây cũng rẻ hơn nhiều so với thị trường.
 
Hàng được bán với giá gốc, phi lợi nhuận, và được di trì đến ngày 5.9.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng hướng dẫn cấp thẻ nhận diện cho người tham gia giao thông

Thanh Chung |

Ngày 27.8, Công an TP.Đà Nẵng ra hướng dẫn cấp, kiểm soát thẻ nhận diện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

Bất ngờ với bảng giá rau 0 đồng của Công an Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Nếu ở TPHCM có hình ảnh “chú bộ đội” đi chợ giúp người dân thì từ ngày 28.8, những “cô/chú công an” TP.Đà Nẵng sẽ có mặt tại 30 điểm bán hàng lưu động cho bà con. Thế nhưng, bảng giá của phía Công an Đà Nẵng đưa ra lại bán rau với giá 0 đồng, sữa tươi được ghi rõ là “loại đàn bò” khiến người dân vừa bất ngờ vừa thích thú.

Đà Nẵng: Chợ vừa mở đã “cháy hàng”, nhiều người về “tay không”

Thanh Chung |

Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tại khu dân cư được mở bán trở lại tuy nhiên, trong ngày đầu lượng hàng hóa về không đủ để bán, nhiều người đi chợ trở về tay không.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng hướng dẫn cấp thẻ nhận diện cho người tham gia giao thông

Thanh Chung |

Ngày 27.8, Công an TP.Đà Nẵng ra hướng dẫn cấp, kiểm soát thẻ nhận diện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

Bất ngờ với bảng giá rau 0 đồng của Công an Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Nếu ở TPHCM có hình ảnh “chú bộ đội” đi chợ giúp người dân thì từ ngày 28.8, những “cô/chú công an” TP.Đà Nẵng sẽ có mặt tại 30 điểm bán hàng lưu động cho bà con. Thế nhưng, bảng giá của phía Công an Đà Nẵng đưa ra lại bán rau với giá 0 đồng, sữa tươi được ghi rõ là “loại đàn bò” khiến người dân vừa bất ngờ vừa thích thú.

Đà Nẵng: Chợ vừa mở đã “cháy hàng”, nhiều người về “tay không”

Thanh Chung |

Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tại khu dân cư được mở bán trở lại tuy nhiên, trong ngày đầu lượng hàng hóa về không đủ để bán, nhiều người đi chợ trở về tay không.