Thanh Hóa: Hủy bắn pháo hoa tại một số điểm để phòng chống dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hủy 3/4 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, ngày 3.1, tỉnh Thanh Hóa đã họp và quyết định không tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa năm Tân Sửu 2021 như dự kiến.

Cảnh bắn pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Cảnh bắn pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Cụ thể, do hiện nay dịch bệnh trên địa bàn cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp, nên Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp và thống nhất, hủy bắn pháo hoa tại 3 điểm dự kiến ban đầu là; tại huyện Ngọc Lặc, thị xã Nghi Sơn và thị xã Bỉm Sơn.

Theo tỉnh Thanh Hóa, riêng điểm bắn pháo hoa tại TP. Thanh Hóa, tùy diễn biến của dịch bệnh, nếu tình hình được kiểm soát tốt thì chương trình bắn pháo hoa vẫn diễn ra như dự kiến, còn nếu dịch diễn biến phức tạp thì sẽ hủy cả điểm này.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa cũng hủy toàn bộ chương trình nghệ thuật dự kiến tổ chức ngoài trời, và chuyển sang ghi hình trong nhà hát Lam Sơn, hoặc trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dừng tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hà Nội nghiên cứu bắn pháo hoa tầm cao tại 1 điểm để phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Để phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội đang nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại 1 địa điểm thích hợp, truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân.

Cà Mau: Vẫn bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 5 địa điểm

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau quyết định bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 5 địa điểm. Tuy nhiên, để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu người dân xem pháo hoa phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Bình Dương: Đề xuất hoãn chương trình bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

ĐÌNH TRỌNG |

Do tỉnh Bình Dương đã phát hiện 4 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVD-19, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương sẽ kiến nghị dừng chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Dừng tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hà Nội nghiên cứu bắn pháo hoa tầm cao tại 1 điểm để phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Để phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội đang nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại 1 địa điểm thích hợp, truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân.

Cà Mau: Vẫn bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 5 địa điểm

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau quyết định bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 5 địa điểm. Tuy nhiên, để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu người dân xem pháo hoa phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Bình Dương: Đề xuất hoãn chương trình bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

ĐÌNH TRỌNG |

Do tỉnh Bình Dương đã phát hiện 4 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVD-19, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương sẽ kiến nghị dừng chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới.